Điện Biên cho phép mở lại tuyến vận tải hành khách đi Hà Nội

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa cho phép hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách Điện Biên - Hà Nội từ 12h00’ ngày 8.6, bao gồm tuyến cố định, hợp đồng, du lịch và taxi.

Theo đó, tại Thông báo số 1443/TP-SGTVT ngày 8.6.2021, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) Điện Biên cũng yêu cầu các đơn vị vận tải tuyên truyền đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Cùng với việc cho phép hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách Điện Biên - Hà Nội, Sở GTVT cũng quy định hạn chế số chuyến xe/tuyến/ngày đối với các tuyến vận tải hành khách từ Điện Biên - Hà Nội và ngược lại.

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định chỉ được thực hiện 50% số chuyến xe/tuyến/ngày. Sắp xếp bố trí hành khách ngồi giãn cách 1 ghế và không vượt quá 50% số ghế được cấp phép.

Đối với xe khách giường nằm chỉ chở đúng số người cho phép theo đăng kiểm, không vượt quá 30 người trên phương tiện, tính cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Đối với xe 5 chỗ ngồi trở xuống chỉ được chở tối đa 2 người, kể cả lái xe; xe từ 5 - 9 chỗ chỉ được phép chở tối đa 3 người, kể cả lái xe.

Trước đó, từ ngày 27.5.2021 tỉnh Điện Biên yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, bao gồm vận chuyển hành khách tuyến cố định, hợp đồng, du lịch và xe taxi.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ ở Điện Biên cuốn trôi 1 cháu bé, nhiều tài sản thiệt hại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trận mưa lũ xảy ra ngày 7.6 trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã làm một cháu bé bị nước cuốn trôi, nhiều tài sản, công trình bị thiệt hại.

Điện Biên tiếp nhận 38 công dân nhập cảnh Lào trái phép, đưa đi cách ly

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều ngày 6.6, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiếp nhận 38 công dân trở về từ Lào.

Điện Biên dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa có thông báo yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 00h00 ngày 27.5.2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lũ ở Điện Biên cuốn trôi 1 cháu bé, nhiều tài sản thiệt hại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trận mưa lũ xảy ra ngày 7.6 trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã làm một cháu bé bị nước cuốn trôi, nhiều tài sản, công trình bị thiệt hại.

Điện Biên tiếp nhận 38 công dân nhập cảnh Lào trái phép, đưa đi cách ly

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều ngày 6.6, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiếp nhận 38 công dân trở về từ Lào.

Điện Biên dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa có thông báo yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 00h00 ngày 27.5.2021.