Điện Biên chính thức dừng bắn hoa dịp Tết Nguyên Đán

Vân Tiến |

Ngày 8.2, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ký văn bản số 368/UBND-KGVX tạm dừng việc bắn pháo hoa vào đêm giao thừa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Văn bản nêu rõ, không tổ chức Chương trình Nghệ thuật và màn bắn pháo hoa nổ mừng Đảng, mừng Xuân, đón Giao Thừa xuân Tân Sửu năm 2021, cũng như dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh trong dịp đón năm mới Tân Sửu năm 2021 để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

UBND tỉnh Điện Biên giao các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các ban, ngành, Đoàn thể tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cũng như các văn bản chỉ đạo khác của tỉnh, của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 8.2), toàn tỉnh Điện Biên hiện có 5.200 người đang thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe tập trung và tại nhà, nơi cư trú do có các yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch COVID-19. Trong đó, 689 trường hợp cách ly tập trung tại 12 cơ sở cách ly của tỉnh; 4.511 người đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà, nơi cư trú. Hiện các trường hợp đang thực hiện cách ly đều có sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng của bệnh.

Trướ đó, ngày 4.2, tại Điện Biên đã xuất hiện 3 ca xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 (BN1970, BN1971, BN1972, 1 ca tại Bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ và 2 ca tại bản Tọ Cuông, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng) những ca này đều có lịch sử đi từ huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương về.

Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh những chốt kiểm dịch COVID-19 ở Điện Biên

Vân Tiến |

Ngay sau khi xuất hiện 3 ca dương tính với COVID-19, tỉnh Điện Biên đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm ngăn chặn dịch bùng phát, lan rộng trong cộng đồng.

Xuyên đêm hoàn thành bệnh viện dã chiến tại Điện Biên

Vân Tiến |

Bệnh viện dã chiến ở Điện Biên với quy mô 300 giường bệnh đã được thiết lập, đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế, hàng chục kỹ sư đã làm việc xuyên đêm, gấp rút hoàn thành.

Bộ Y tế "chia lửa" với Điện Biên, triển khai phòng chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Đến trưa ngày 6.2, gần 30 chuyên gia, cán bộ của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có mặt tại Điện Biên để cùng với địa phương triển khai toàn diện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cận cảnh những chốt kiểm dịch COVID-19 ở Điện Biên

Vân Tiến |

Ngay sau khi xuất hiện 3 ca dương tính với COVID-19, tỉnh Điện Biên đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm ngăn chặn dịch bùng phát, lan rộng trong cộng đồng.

Xuyên đêm hoàn thành bệnh viện dã chiến tại Điện Biên

Vân Tiến |

Bệnh viện dã chiến ở Điện Biên với quy mô 300 giường bệnh đã được thiết lập, đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế, hàng chục kỹ sư đã làm việc xuyên đêm, gấp rút hoàn thành.

Bộ Y tế "chia lửa" với Điện Biên, triển khai phòng chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Đến trưa ngày 6.2, gần 30 chuyên gia, cán bộ của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có mặt tại Điện Biên để cùng với địa phương triển khai toàn diện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19