Điện Biên chấm dứt hoạt động tất cả các vùng cách ly y tế

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

12h ngày 6.6.2021, vùng cách ly y tế cuối cùng tại tỉnh Điện Biên đã được dỡ bỏ. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống COVID-19 của tỉnh này.

Sau 21 ngày áp dụng thiết lập vùng cách ly để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, vào lúc 12h ngày 6.6.2021, cụm dân cư thuộc Tổ dân phố 5, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế.

Từ ngày 16.5, khu vực cụm dân cư tổ dân phố 5 được thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 do khu vực này có 2 trường hợp ghi nhận dương tính với virus SASR-CoV-2.

Theo đó, gần 90 nhân khẩu phải thực hiện cách ly y tế theo quy định. Qua 3 lần lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong vùng cách ly đều cho kết quả âm tính với SASR-CoV-2.

UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chấm dứt hoạt động vùng cách ly đối với cụm dân cư Tổ dân phố 5, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Vào lúc 12h ngày 6.6.2021, cụm dân cư thuộc Tổ dân phố 5, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế.
Vào lúc 12h ngày 6.6.2021, cụm dân cư thuộc Tổ dân phố 5, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế.

Bà Lưu Thị Khuyến, Tổ trưởng Tổ dân phố 5, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết: “Hôm nay khu vực cách ly có quyết định dỡ phong tỏa thì mọi người đều rất vui mừng, phấn khởi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19”.

Theo quyết định của UBND tỉnh Điện Biên, UBND TP. Điện Biên Phủ chỉ đạo Công an TP. Điện Biên Phủ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, lực lượng y tế và các đơn vị chức năng rút toàn bộ lực lượng, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

UBND TP. Điện Biên Phủ có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm y tế, UBND phường Him Lam thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời xử lý nếu có tình huống phát sinh xảy ra; Triển khai thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, giám sát chặt chẽ những người có triệu chứng viêm đường hô hấp và kịp thời lấy mẫu xét nghiệm SARS- CovV-2.

Đồng thời giao Công an tỉnh Điện Biên chỉ đạo các phòng chức năng và Công an TP. Điện Biên Phủ phối hợp với các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình dịch bệnh, tiếp tục rà soát các trường hợp đi từ các tỉnh trở về địa phương, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, ngày 30.5 UBND tỉnh Điện Biên đã ra quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với khu dân cư thuộc đội 6 và đội 18, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên với gần 20 hộ dân, 76 nhân khẩu. Quyết định chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ với trên 1.000 hộ dân và gần 6.000 nhân khẩu được ký ngày 4.6 cũng có hiệu lực từ 00h00’ ngày 5.6.2021.

Như vậy, trong 8 ngày qua, tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với virus SASR-CoV-2. Từ ngày 7.5 đến ngày 6.6, toàn tỉnh đã ghi nhận 58 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2. Trong đó, 2 trường hợp được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh (Hà Nội); 1 trường hợp được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên bắt đối tượng mang theo 6.000 viên ma túy tổng hợp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phá chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Điện Biên: Gần 800 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong gần 5 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tỉnh Điện Biên đã thi hành kỷ luật 799 đảng viên, trong đó hơn 130 trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng.

Hà Nam: Thiết lập 2 vùng cách ly y tế liên quan ca mắc COVID-19 ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Hương Giang |

Liên quan đến trường hợp chị N.T.M.T mắc COVID-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ngày 8.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã quyết định thiết lập 2 vùng cách ly y tế (vùng có dịch) tại huyện Kim Bảng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điện Biên bắt đối tượng mang theo 6.000 viên ma túy tổng hợp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phá chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Điện Biên: Gần 800 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong gần 5 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tỉnh Điện Biên đã thi hành kỷ luật 799 đảng viên, trong đó hơn 130 trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng.

Hà Nam: Thiết lập 2 vùng cách ly y tế liên quan ca mắc COVID-19 ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Hương Giang |

Liên quan đến trường hợp chị N.T.M.T mắc COVID-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ngày 8.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã quyết định thiết lập 2 vùng cách ly y tế (vùng có dịch) tại huyện Kim Bảng.