Điện Biên: Căng mình chặn vượt biên trái phép qua đường mòn lối mở

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Duy trì 100% quân số, trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến biên giới, đặc biệt tại các đường mòn lối mở để ngăn chặn làn sóng vượt biên trái phép.

Đó là nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng Điện Biên trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và làn sóng vượt biên trái phép. Lực lượng biên phòng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt ở các khu vực đường mòn lối mở.

Đặc biệt, thời gian gần đây, tình trạng tổ chức đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên có chiều hướng gia tăng.

Trước thực trạng trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Đặc biệt là xiết chặt các đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới và chặn đứng nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ bên ngoài vào nội địa.

Trong số các vụ tổ chức xuất nhập cảnh trái phép bị bắt giữ, có tình trạng một số đối tượng người Trung Quốc móc nối với người Việt Nam để lập đường dây, tổ chức đưa người Trung Quốc vào Việt Nam rồi xuất cảnh sang Lào.

Các trường hợp qua lại khu vực biên giới đều phải khai báo thông tin y tế.
Các trường hợp qua lại khu vực biên giới đều phải khai báo thông tin y tế. Ảnh AD.

Gần đây nhất, vào trung tuần tháng 4, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 25 đối tượng (12 người Việt Nam, 13 người Trung Quốc) về hành vi “tổ chức đưa, đón người khác xuất cảnh trái phép”.

Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: “Để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, chúng tôi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ phụ trách từng công đoạn.

Do vậy, mặc dù các đối tượng đã lên phương án rất tinh vi nhằm che mắt lực lượng chức năng nhưng với tinh thần quyết tâm, mưu trí trong đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng BĐBP Điện Biên đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn”.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang kiểm tra thân nhiệt người dân để kịp thời phát hiện các dấu hiệu của COVID-19.
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang kiểm tra thân nhiệt người dân để kịp thời phát hiện các dấu hiệu của COVID-19. Ảnh AD.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được phân công quản lý, bảo vệ 28km đường biên giới tiếp giáp với Lào. Do địa hình phức tạp, nhiều đường mòn hiểm trở nên hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép thường diễn ra phức tạp.

Trong đó, có trường hợp các đối tượng tổ chức thành đường dây để hoạt động. Trong những ngày đầu tháng 4 vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang phối hợp với các lực lượng liên quan đã bắt giữ được 10 đối tượng về hành vi tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Thiếu tá Đặng Văn Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải cho biết: "Chúng tôi luôn duy trì 100% quân số và trực 24/24. Bất kể lúc nửa đêm, gần sáng, có thông tin từ cơ sở là anh em lập tức lên đường trong mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết..."

Các đối tượng liên quan đến vụ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép bị Đồn
Các đối tượng liên quan đến vụ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang phát biện, bắt giữ.

Để tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, Đồn đã tăng cường triển khai lực lượng nắm tình hình ngoại biên. Kịp thời dự báo, tham mưu cho cấp trên có chủ trương biện pháp kịp thời.

Cùng với đó là duy trì nghiêm túc các tổ chốt cố định tại các lối mòn và các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động nhằm kịp thời phát hiện các hoạt động nhập cảnh trái phép.

Là tỉnh có đường biên giới dài gần 400 km, tiếp giáp với 2 nước Lào và Trung Quốc với địa hình hiểm trở, chia cắt. Trong khi đó, các đối tượng tổ chức xuất nhập cảnh trái phép hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động.

Song mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Điện Biên luôn nâng cao cảnh giác, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng vi phạm an ninh biên giới. Từ đó góp phần kiểm soát tốt đường biên, mốc giới, quyết tâm không để dịch COVID-19 xâm nhập vào nội địa.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt 9 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi đường mòn lối mở vào Việt Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ được 9 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi đường mòn lối mở vào Việt Nam.

Chốt chặt đường mòn lối mở ven biên 24/24

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang vừa phát hành công văn yêu cầu chốt chặt đường mòn lối mở ven biên theo chế độ 24/24.

Lạng Sơn: 1 tuần phát hiện 21 vụ nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở

Mai Hường - Vi Toàn |

Trong vòng một tuần, lực lượng bộ đội biên phòng tại Lạng Sơn đã thu dung gần 300 người nhập cảnh trái phép khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Xác nhận một người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở mắc COVID-19

Thùy Linh |

Tối 26.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 1 ca mắc COVID-19 mới, nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, nhiều trường hợp tiếp xúc gần phải cách ly.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Bắt 9 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi đường mòn lối mở vào Việt Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ được 9 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi đường mòn lối mở vào Việt Nam.

Chốt chặt đường mòn lối mở ven biên 24/24

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang vừa phát hành công văn yêu cầu chốt chặt đường mòn lối mở ven biên theo chế độ 24/24.

Lạng Sơn: 1 tuần phát hiện 21 vụ nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở

Mai Hường - Vi Toàn |

Trong vòng một tuần, lực lượng bộ đội biên phòng tại Lạng Sơn đã thu dung gần 300 người nhập cảnh trái phép khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Xác nhận một người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở mắc COVID-19

Thùy Linh |

Tối 26.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 1 ca mắc COVID-19 mới, nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, nhiều trường hợp tiếp xúc gần phải cách ly.