Ngày 17.6, theo ghi nhận của Lao Động trên nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội như đường Nguyễn Khang, Đường Láng, Xuân Thuỷ, Duy Tân… rác thải sinh hoạt bị ùn ứ, chất đống, nhiều xe rác để dưới lòng đường.
Rác một số nơi bị vứt bừa bãi gây khó khăn cho người đi đường và làm mất mỹ quan đô thị.
Chị Lê Thị Hường, nhân viên môi trường cho biết, xe chở rác không được tiếp nhận, gây ra cảnh ngưng trệ tại những điểm thu gom. Chị và mọi người phải chờ đến tận đêm mới được về, mùi rác bốc lên hôi thối
"Đến bản thân tôi làm nghề 14 năm vẫn không chịu được, nói gì đến người dân. Công việc cực khổ, dãi nắng dầm mưa, chỉ mong cho bãi rác Nam Sơn sớm tiếp nhận rác để công nhân như tôi đỡ phải chờ đợi như này nữa” - chị Hường chia sẻ.
Hay đi học qua đường Xuân Thủy, chị Trần Thị Bình (sinh viên năm ba, lớp Kinh tế chính trị - Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền) cho biết 2 ngày gần đây thấy rác nhiều hơn mọi hôm, bốc mũi hôi thối.
Dù đeo khẩu trang nhưng chị vẫn phải dùng tay để bịt lại, nhất là nắng nóng lại càng thấy khó chịu vì mùi rác.
Không chỉ các điểm tập kết rác, ngay cả điểm xe buýt cũng thành nơi chứa rác, hơn nữa rác ở đây còn chất cao thành đống trên đường Láng (Quận Đống Đa)
Việc xe rác xếp hàng dài trên các tuyến phố Hà Nội ngoài gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị còn tiềm ẩn cả nguy gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, đặc biệt khi trời tối, giờ cao điểm.
Chị Phan Mỹ Hạnh dân cư sống tại tòa CT12B Kim Văn, Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Việc rác thải chất đống, tràn lan cả ra đường tôi thấy vừa mất mỹ quan, còn gây nguy hiểm tới người tham gia giao thông.
Hơn nữa với tình trạng ùn ứ rác thải như hiện tại ảnh hường rất nhiều tới người dân xung quanh vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, đi qua chạm vào rác bất cứ lúc nào”.
Theo đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, nguyên nhân chính dẫn đến việc ùn ứ rác thải sinh hoạt nói trên do bãi rác Nam Sơn đã quá tải.