Điểm tiêm vaccine Bệnh viện mắt Hà Nội 2 ùn ứ, phường Láng Thượng nói gì?

Tùng Giang |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng điểm tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2 - ùn ứ, nhiều người dân bỏ về vì quá đông, lãnh đạo phường Láng Thượng đã thông tin về sự việc.

Cụ thể, ngày 14.9, tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2 (số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) - điểm tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm ưu tiên trên địa bàn quận Đống Đa xảy ra tình trạng tập trung đông đúc, người dân xếp hàng dài chờ tiêm.

 
Điểm tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2 - ùn ứ, nhiều người dân bỏ về vì quá đông. Ảnh: Nhật Huy

Nhiều người già (nhóm người dễ bị ảnh hưởng bởi virus SARS-CoV-2) đành bỏ về vì đợi lâu và quá đông và không hề được bố trí giãn cách theo đúng quy định phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) cho biết: “Tôi chưa biết bên trong như thế nào nhưng bên ngoài, với những người cao tuổi như chúng tôi, tôi thấy không đảm bảo. Người quá đông đúc, đứng sát nhau, phát giấy đăng ký tiêm cũng sát nhau không hề thấy giãn cách. Tôi cảm thấy không an toàn".

Liên quan đến vấn đề này, cùng ngày, trao đổi với Lao Động, bà Phạm Thị Hồng Hải - Chủ tịch UBND phường Láng Thượng xác nhận, lãnh đạo phường đã nắm được thông tin và bố trí lực lượng chức năng khắc phục tình trạng tập trung đông người mà Lao Động phản ánh tại tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2 (số 72 Nguyễn Chí Thanh).

 
Người dân đến tiêm tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2. Ảnh: Nhật Huy

Theo lãnh đạo UBND phường Láng Thượng, trong các điểm tiêm của quận Đống Đa, điểm tiêm tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2  được bố trí là điểm tiêm dự phòng của phường Láng Thượng.

Trong thời điểm này, toàn phường đang dồn lực tập trung cho công tác tiêm chủng, quận cũng bố trí cho người dân từ địa bàn phường khác đến một số điểm tiêm thuộc phường Láng Thượng để tiến hành tiêm chủng.

"Đây là một trong những nguyên nhân khiến lượng người đến Bệnh viện mắt Hà Nội 2 đông hơn. Phường Láng Thượng sẽ đề xuất lên quận phương án điều tiết giữa các phường, đưa đối tượng đến tiêm và quản lý, nhằm đảm bảo các quy định phòng dịch. Đặc biệt là quy định giãn cách, phục vụ tiêm an toàn, hiệu quả", bà Hải nói.

Chủ tịch UBND phường Láng Thượng thông tin thêm, là địa bàn có rất đông người tạm trú, theo kế hoạch của phường, trong ngày hôm nay, đơn vị sẽ thực hiện "tiêm vét" cho tất cả những trường hợp còn lại.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Điểm tiêm vaccine COVID-19 ùn ứ, người dân bỏ về vì quá đông

Nhật Huy - Linh Chi |

Chiều 14.9, tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2- điểm tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm ưu tiên trên địa bàn quận Đống Đa đã xảy ra tình trạng tập trung đông đúc. Nhiều người già đành bỏ về vì quá đông.

Vì sao người dân chưa tiêm đủ vaccine, quận Ba Đình vẫn vượt kế hoạch?

Tùng Giang |

Tại Hà Nội, một số địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 cho người dân. Đáng chú ý, từ ngày 12.9 tại quận Ba Đình, số mũi 1 đạt vượt kế hoạch.

Cuộc sống người dân "điểm nóng" COVID-19 phường Văn Miếu sau dỡ phong tỏa

Tùng Giang |

Sau khi dỡ phong tỏa, tại điểm nóng COVID-19 phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm tiêm vaccine COVID-19 ùn ứ, người dân bỏ về vì quá đông

Nhật Huy - Linh Chi |

Chiều 14.9, tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2- điểm tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm ưu tiên trên địa bàn quận Đống Đa đã xảy ra tình trạng tập trung đông đúc. Nhiều người già đành bỏ về vì quá đông.

Vì sao người dân chưa tiêm đủ vaccine, quận Ba Đình vẫn vượt kế hoạch?

Tùng Giang |

Tại Hà Nội, một số địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 cho người dân. Đáng chú ý, từ ngày 12.9 tại quận Ba Đình, số mũi 1 đạt vượt kế hoạch.

Cuộc sống người dân "điểm nóng" COVID-19 phường Văn Miếu sau dỡ phong tỏa

Tùng Giang |

Sau khi dỡ phong tỏa, tại điểm nóng COVID-19 phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.