“Điểm nóng” Thanh Xuân Trung một ngày sau chuyến thị sát của Thủ tướng

Phạm Đông |

Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vùng cách ly tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung và đề xuất giảm bớt mật độ dân cư tại "ổ dịch" này.

Sáng 1.9, Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca dương tính nCoV, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, ngụ tại 4 quận huyện, gồm: Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Đông, Đan Phượng. Riêng ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thêm 23 ca, nâng tổng số nhiễm COVID-19 lên 372, tính từ 23.8.

1 ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát đột xuất "ổ dịch" phường Thanh Xuân Trung, lực lượng chức năng đã được tăng cường để làm nhiệm vụ. Lực lượng công an phường trực tiếp chốt chặn tại 2 đầu ngõ để đảm bảo an toàn, nhắc nhở khi người dân tới gửi nhu yếu phẩm.

Bên trong Sở Chỉ huy, trực ca Công an phường Thanh Xuân Trung làm nhiệm vụ, theo dõi 10 camera an ninh xung quanh khu vực 2 đầu ngõ.

Sở Chỉ huy tại
Sở Chỉ huy tại Công an phường Thanh Xuân Trung.
10 camera giám sát khu vực ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi.
10 camera giám sát khu vực ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi.

Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cứu thương để đưa số ca nhiễm này đi cách ly, điều trị. Các bệnh nhân chuẩn bị tư trang, mặc bảo hộ, đảm bảo an toàn để lên xe cứu thương. Phần lớn các ca F0 đều là những người trong các gia đình sinh sống tại ngõ 328 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung), trong đó có nhiều người lớn tuổi.

Trong thời gian xe cứu thương tới đưa F0 tại ổ dịch đi điều trị, lực lượng công an đã cho tạm dừng việc vận chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào khu cách ly. Những người mang đồ tới đây đều được yêu cầu dừng lại để đảm bảo an toàn.

Xe cấp cứ đưa F0 đi điều trị.
Xe cấp cứ đưa F0 đi điều trị.
Xe cấp cứ đưa F0 đi điều trị.
Tách F0 tại ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội.
Tách F0 tại ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội.
Tách F0 tại ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội.

Để đảm bảo lương thực cho người dân trong khu phong tỏa, UBND phường Thanh Xuân Trung đã bố trí lực lượng dân quân tự vệ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phụ trách vận chuyển thực phẩm đến từng hộ gia đình, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho người dân.

Đến mỗi nhà, đội tình nguyện viên sẽ gọi cửa và để thực phẩm hỗ trợ bên ngoài cửa, người dân chỉ cần mở cửa lấy. Trước khi rời đi thì đội tình nguyện sẽ phun khử khuẩn toàn bộ phía ngoài của túi thực phẩm, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực cách ly do dịch COVID-19.

Tình nguyện viên mang thực phẩm cho người dân trong khu phong tỏa ở ổ dịch quận Thanh Xuân.
Tình nguyện viên mang thực phẩm cho người dân trong khu phong tỏa ở ổ dịch quận Thanh Xuân.
Tình nguyện viên mang thực phẩm cho người dân trong khu phong tỏa ở ổ dịch quận Thanh Xuân.
Tình nguyện viên mang thực phẩm cho người dân trong khu phong tỏa ở ổ dịch quận Thanh Xuân.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết, trong sáng nay (1.9), Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng và Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Thanh Xuân Trung Đỗ Thị Nguyệt Ánh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại ngõ 328 và ngõ 330 Nguyễn Trãi.

Ông Đặng Khánh Hòa - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra và làm việc vào chiều 31.8, Thường trực Quận ủy đã tổ chức họp, ra thông báo kết luận, hoàn thiện phương án trình UBND thành phố về việc giảm bớt mật độ dân cư tại “điểm nóng” về dịch COVID-19 ở phường Thanh Xuân Trung.

Cụ thể, UBND quận đề xuất thành phố cho phép quận di chuyển người dân sống trong khu vực phong tỏa (không phải là F1) đi cách ly tập trung như các trường hợp F1; thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô bố trí khu cách ly riêng và vận chuyển người dân đến khu cách ly để thực hiện giãn cách người dân trong khu vực phong tỏa.

Nhiều lớp bảo vệ tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung.
Nhiều lớp bảo vệ tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung.
Nhiều lớp bảo vệ tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung.
Nhiều lớp bảo vệ tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung.
Nhiều lớp bảo vệ tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung.

Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của quận liên tục bổ sung, duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vào vùng lõi phong tỏa, hoạt động khép kín toàn bộ thời gian, gồm 10 cán bộ công an phường, 18 dân quân tự vệ và 23 đoàn viên.

Sở Chỉ huy cũng đã bố trí chốt trực đầu ngõ và 15 chốt trực trong khu vực phong tỏa, bảo đảm 24/24 giờ hằng ngày quản lý, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch. 

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thêm 30 ca COVID-19 mới, ổ dịch ở Thanh Xuân Trung ghi nhận 23 ca

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thống kê từ 18h00 ngày 31.8 đến 6h00 ngày 1.9, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca bệnh COVID-19 mới, đều đã được cách ly (8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu phong tỏa).

Thủ tướng thị sát đột xuất "ổ dịch" nóng nhất về COVID-19 tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Chiều nay (31.8), ngay sau đến kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến, Thủ tướng đã đến kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại phường Thanh Xuân Trung, nơi đang có 311 ca dương tính - đây được xem là "ổ dịch" nóng nhất tại Hà Nội hiện nay.

Xe chuyên dụng tiếp tế cho người dân tại ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội

Phạm Đông |

Ngoài việc thực hiện các biện pháp cấp bách bóc tách các F0, F1 để thực hiện cách ly y tế theo quy định, chính quyền địa phương các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội) đang tích cực hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực cách ly.

Hàng nghìn người tham gia đêm khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam

Y Thanh |

Đêm khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam tổ chức lần đầu tiên tại nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM có sự hiện diện của hoa hậu H'Hen Niê cùng hàng nghìn lượt khách tham gia.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn sắp hầu toà

Việt Dũng |

TAND Hà Nội lên kế hoạch mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim, vào ngày 17.4, với 12 bị cáo hầu tòa trong đó có ông Nguyễn Quang Tuấn.

Hà Nội sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp công viên theo hướng mở

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có báo cáo về công tác quản lý, khai thác, sử dụng và đầu tư công viên trên địa bàn thành phố và cho biết sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo hướng công viên mở.

Trên 1,7 triệu thuê bao di động có nguy cơ bị khóa một chiều sau ngày 31.3

HỮU CHÁNH |

Với tốc độ đăng ký như hiện nay, Cục viễn thông dự báo đến 0h ngày 1.4 sẽ còn hơn 1,7 triệu thuê bao chưa kịp chuẩn hóa và có nguy cơ bị khóa dịch vụ chiều gọi đi.

Lý do 7 cán bộ ban quản lý rừng ở Lai Châu bị bắt giam

THANH BÌNH |

Trong số 15 cán bộ, công chức tại Lai Châu vừa bị bắt thì có đến 7 người là Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ. Vậy vai trò của các ban này là gì?

Hà Nội thêm 30 ca COVID-19 mới, ổ dịch ở Thanh Xuân Trung ghi nhận 23 ca

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thống kê từ 18h00 ngày 31.8 đến 6h00 ngày 1.9, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca bệnh COVID-19 mới, đều đã được cách ly (8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu phong tỏa).

Thủ tướng thị sát đột xuất "ổ dịch" nóng nhất về COVID-19 tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Chiều nay (31.8), ngay sau đến kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến, Thủ tướng đã đến kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại phường Thanh Xuân Trung, nơi đang có 311 ca dương tính - đây được xem là "ổ dịch" nóng nhất tại Hà Nội hiện nay.

Xe chuyên dụng tiếp tế cho người dân tại ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội

Phạm Đông |

Ngoài việc thực hiện các biện pháp cấp bách bóc tách các F0, F1 để thực hiện cách ly y tế theo quy định, chính quyền địa phương các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội) đang tích cực hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực cách ly.