Điểm nóng Phú Thọ triển khai tiêm vaccine cho học sinh

An Trịnh |

PHÚ THỌ - Cơ quan chức năng địa phương đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên việc tiêm vaccine để học sinh đến trường an toàn.

Ngày 15.11, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết: "Hiện, Sở đang tiến hành rà soát số lượng học sinh trong độ tuổi được tiêm vaccine. Các địa phương đang là điểm nóng như TP.Việt Trì, huyện Thanh Sơn có thể sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho học sinh tại đây sớm hơn".

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi dạy và học, tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp và phối hợp triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị, thành phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tăng cường và duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục.

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, phù hợp với tình hình, cấp độ dịch tại địa phương và điều kiện của đơn vị nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh hiểu về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ từ 12-17 tuổi.

Phấn đấu vận động 100% học sinh trong độ tuổi thực hiện đầy đủ việc tiêm vaccine theo kế hoạch của UBND tỉnh để bảo vệ sức khỏe, hạn chế việc mắc và lây nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Y tế ở địa phương để tổ chức tiêm vaccine cho học sinh của nhà trường phấn đấu đạt tỉ lệ tiêm cao nhất, bảo đảm đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức... ở địa phương trong công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ chia sẻ: "Tỉnh đang triển khai kế hoạch để tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi từ 12 - 17 tuổi, tùy thuộc vào lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ, Sở sẽ triển khai tiêm cho phù hợp".

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của các địa phương trên cả nước, tính đến chiều ngày 14.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhiều địa phương ở Phú Thọ đón học sinh trở lại trường

An Trịnh |

Phú Thọ - Sở GDĐT vừa ban hành văn bản về việc tổ chức giảng dạy trực tiếp nhưng đảm bảo cho giáo viên học sinh, thích ứng an toàn, linh hoạt.

Là điểm nóng COVID-19, học sinh Phú Thọ đến lớp như thế nào?

An Trịnh |

PHÚ THỌ - Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến khó lường, vì thế việc học tập của học sinh phải được tính toán kỹ lưỡng, linh hoạt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của các địa phương trên cả nước, tính đến chiều ngày 14.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhiều địa phương ở Phú Thọ đón học sinh trở lại trường

An Trịnh |

Phú Thọ - Sở GDĐT vừa ban hành văn bản về việc tổ chức giảng dạy trực tiếp nhưng đảm bảo cho giáo viên học sinh, thích ứng an toàn, linh hoạt.

Là điểm nóng COVID-19, học sinh Phú Thọ đến lớp như thế nào?

An Trịnh |

PHÚ THỌ - Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến khó lường, vì thế việc học tập của học sinh phải được tính toán kỹ lưỡng, linh hoạt.