“Điểm nóng” Long An bước đầu thành công thực hiện mục tiêu kép

Kỳ Quan |

Vừa khống chế dịch dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi nhanh sản xuất, đó là điều mà “điểm nóng” dịch COVID-19 tỉnh Long An đã làm được cho tới thời điểm này. Long An đang tự tin thực hiện mục tiêu kép trong gần 3 tháng còn lại của năm 2021.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An, trong 3 ngày qua, số ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh đều ở mức 2 con số (rất ít ca nhiễm trong cộng đồng), so với trung bình 250 ca nhiễm mỗi ngày nửa tháng trước đó. Số ca tử vong cũng giảm rất thấp, nhiều ngày không có ca tử vong nào.

Từ chỗ là tỉnh có tình hình dịch COVID-19 rất phức tạp, đến nay 12/15 địa phương cấp huyện đã là “vùng xanh”, 3 địa phương “vùng vàng” còn lại đang chuẩn bị “xanh hóa”.

Long An ưu tiên dành vắc xin cho công nhân. Ảnh: BLA
Long An ưu tiên dành vaccine cho công nhân. Ảnh: BLA

Kết quả khống chế dịch bệnh nói trên càng quý hơn khi đặt trong bối cảnh tỉnh Long An đã mạnh dạn nới lỏng giãn cách, mở cửa phục hồi sản xuất trong hơn nửa tháng qua.

Long An đã mạnh dạn áp dụng hình thức “thẻ xanh” và “thẻ vàng” cho người lao động tự đi làm trong phạm vi toàn tỉnh đối người lao động có “thẻ xanh” (tiêm 2 mũi vaccine hoặc người khỏi bệnh COVID-19) hoặc trong phạm vi huyện đối với người lao động có “thẻ vàng” (tiêm 1 mũi vắc xin đủ thời 14 ngày).

Nhờ vậy, theo Ban Quản lý Khu kinh tế Long An, chỉ sau hơn 10 ngày thực hiện, đã có thêm hơn 200 doanh nghiệp với hơn 25.000 CNLĐ đã trở lại hoạt động trong các khu công nghiệp.

Trước đó, từ giữa tháng 7.2021, tỉnh Long An đã duy trì thành công sản xuất “3 tại chỗ” ở khoảng 700 doanh nghiệp với hơn 40.000 CNLĐ. Số này đã chuyển sang sản xuất theo hình thức mới một cách tốt đẹp.

Nhờ đó mà tính đến hết tháng 9, tỉnh Long An đã đạt mục tiêu 30 – 40% CNLĐ trong các khu công nghiệp trở lại làm việc, sớm hơn nửa tháng so với kế hoạch giai đoạn 1 dự kiến tới ngày 15.10 phấn đấu đạt tỉ lệ trên.

Với những kết quả đạt được trong kiểm soát dịch bệnh và phục hồi sản xuất thuận lợi hiện tại, tỉnh Long An đặt kế hoạch trong tháng 11.2021 sẽ có hơn 80% lao động sẽ sản xuất trong điều kiện bình thường mới, góp phần cho phát triển kinh tế địa phương ở mức cao nhất có thể.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Quá tải các điểm xét nghiệm để người lao động vào TPHCM làm việc

K.Q |

Phóng viên Báo Lao Động trải nghiệm thực tế quá trình mất gần 1 ngày để xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vai trò người lao động thường trú ở tỉnh Long An cần được vào TP.HCM làm việc.

Long An nỗ lực xử lý và hỗ trợ người dân tự phát về các tỉnh miền Tây

Kỳ Quan |

Mấy ngày qua, không chỉ người dân các tỉnh miền Tây làm việc trên địa bàn tỉnh Long An ồ ạt về quê tự phát bằng phương tiện xe gắn máy, mà hàng ngàn người làm việc ở TPHCM và các tỉnh miền Đông cũng cùng nhau về quê ở miền Tây, đến địa phận tỉnh Long An. Tỉnh này đang nỗ lực xử lý tình huống, không để lây lan dịch bệnh, chăm sóc cho người bị “kẹt” trên đường đi và đề nghị các tỉnh, thành phối hợp giải quyết…

Long An cơ bản hoàn thành các quyết định hỗ trợ người lao động

PHẤN ĐẤU |

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (25 và 26.9), lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An, Công đoàn Các KCN tỉnh và LĐLĐ các huyện tiếp tục đến các khu nhà trọ để trao sữa cho nữ công nhân mang thai và con công nhân, người lao động (CNLĐ) - hoàn tất hỗ trợ CNLĐ theo các quyết định của Tổng LĐLĐVN.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Long An: Quá tải các điểm xét nghiệm để người lao động vào TPHCM làm việc

K.Q |

Phóng viên Báo Lao Động trải nghiệm thực tế quá trình mất gần 1 ngày để xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vai trò người lao động thường trú ở tỉnh Long An cần được vào TP.HCM làm việc.

Long An nỗ lực xử lý và hỗ trợ người dân tự phát về các tỉnh miền Tây

Kỳ Quan |

Mấy ngày qua, không chỉ người dân các tỉnh miền Tây làm việc trên địa bàn tỉnh Long An ồ ạt về quê tự phát bằng phương tiện xe gắn máy, mà hàng ngàn người làm việc ở TPHCM và các tỉnh miền Đông cũng cùng nhau về quê ở miền Tây, đến địa phận tỉnh Long An. Tỉnh này đang nỗ lực xử lý tình huống, không để lây lan dịch bệnh, chăm sóc cho người bị “kẹt” trên đường đi và đề nghị các tỉnh, thành phối hợp giải quyết…

Long An cơ bản hoàn thành các quyết định hỗ trợ người lao động

PHẤN ĐẤU |

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (25 và 26.9), lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An, Công đoàn Các KCN tỉnh và LĐLĐ các huyện tiếp tục đến các khu nhà trọ để trao sữa cho nữ công nhân mang thai và con công nhân, người lao động (CNLĐ) - hoàn tất hỗ trợ CNLĐ theo các quyết định của Tổng LĐLĐVN.