Điểm mới đáng chú ý trong công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT

Sương Mai |

Bộ GDĐT vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với điểm thay đổi mới đáng chú ý.

Theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, giảng viên đại học không tham gia coi thi, chấm thi như năm 2019. Thay vào đó, giảng viên sẽ tham gia đoàn thanh tra thi của Bộ GDĐT.

Dự kiến, Bộ GDĐT sẽ huy động 6.000 giảng viên đại học tham gia công tác thanh tra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia tại Trường THPT Gia Lộc, Hải Dương. Ảnh: Huyên Nguyễn
Kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia. Ảnh: Huyên Nguyễn

Trong số các giảng viên được huy động, thanh tra Bộ sẽ cử một số giảng viên đại học tham gia giám sát cùng với công an và thanh tra sở giáo dục và đào tạo tại vòng 2 khu vực in sao đề thi của mỗi hội đồng thi kể từ ngày ban in sao đề thi làm việc đến khi kết thúc nhiệm vụ.

Một số khác sẽ cùng thanh tra của Bộ làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các ban chỉ đạo cấp tỉnh, các sở giáo dục và đào tạo, các hội đồng thi.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT cũng quy định những điều kiện, tiêu chuẩn đối với người tham gia làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thi. Đó là có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; đã tham dự tập huấn và nắm vững quy chế thi;

Ngoài ra, người tham gia thanh tra, kiểm tra thi không có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ, người được giám hộ) tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, trung thực

Đặng Chung |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Hôm nay bắt đầu đăng ký thi THPT, thí sinh cần lưu ý điều gì?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Từ hôm nay (15.6), thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, kết thúc vào ngày 30.6. Các chuyên gia cảnh báo cần đọc kỹ các nội dung liên quan để tránh rủi ro đáng tiếc.

Những điểm mới cần đặc biệt lưu ý trong kì thi THPT năm 2020

Sương Mai |

Sở GDĐT TP.Hà Nội đã thông báo một số điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đáng lưu ý.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, trung thực

Đặng Chung |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Hôm nay bắt đầu đăng ký thi THPT, thí sinh cần lưu ý điều gì?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Từ hôm nay (15.6), thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, kết thúc vào ngày 30.6. Các chuyên gia cảnh báo cần đọc kỹ các nội dung liên quan để tránh rủi ro đáng tiếc.

Những điểm mới cần đặc biệt lưu ý trong kì thi THPT năm 2020

Sương Mai |

Sở GDĐT TP.Hà Nội đã thông báo một số điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đáng lưu ý.