Điểm danh trái cây độc, lạ, gắn liền ký ức tuổi thơ của người Miền Tây

Thuý Vi |

Miền Tây không chỉ nổi tiếng với nhiều loại trái cây thơm ngon, tươi mát có tên tuổi trên thị trường như chôm chôm, xoài, vú sữa, sầu riêng… mà còn có những loại trái cây độc đáo, gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ mà không phải ai cũng biết đến.

1. Trái điều đỏ

Còn được gọi với tên khác như mận hoa đỏ hoặc điều mận. Vì cùng chi với mận (roi) nên nhìn bên ngoài dễ nhầm lẫn chúng với nhau. Khi còn non chúng có màu xanh nhạt và chuyển sang màu đỏ đậm khi chín tới. Điều đỏ có hương thơm nhẹ, thịt màu trắng, mọng nước, vị chua ngọt đặc trưng, không lẫn vị chát như mận.

Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi
Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi

2. Trái bần

Cây bần có nhiều loại, phổ biến nhất có thể kể đến chính là bần chua, thường mọc ở ven sông. Từ lâu, trái bần đã gắn liền với mùa nước nổi ở miền Tây Nam Bộ. Loại quả này thường được người dân dùng để nấu canh chua hoặc chấm muối ăn sống đều không chê vào đâu được.

Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi
Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi

3. Trái cám

Cám là một loài cây thân leo, thường mọc dại ở những nơi gần sông nước khu vực miền Tây Nam Bộ. Quả có lớp vỏ ngoài màu nâu sần sùi, nhiều mủ, sau khi bóc ra sẽ thấy một lớp xốp xốp giống cùi bưởi. Bên trong, phần nhân trái cám có hình thù như một con cá với lớp vẩy, vì thế ở một vài nơi, người ta còn gọi đây là trái cá.

Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi
Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi

4. Trái gáo

Trái gáo có vỏ ngoài trông sần sùi, khi xẻ ra, bên trong ruột vàng ươm. Loại quả này khi sống có màu xanh và vị hơi chát, lúc chín chuyển sang màu vàng, vị chua ngọt đặc trưng. Trái gáo thường chín vào mùa nước nổi ở miền Tây. Khi ăn, có thể chấm với muối ớt hoặc dùng để kho cá rất ngon.

Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi
Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi

5. Trái ô môi

Trái ô môi có màu đen, mỗi trái thường dài tới 50 - 60cm nên khi ăn thường được bẻ ra từng khúc. Lớp cơm màu nâu đen bên trong trái ô môi ăn có vị ngọt pha chút hăng, chút cay và thơm nồng, rất lạ miệng. Ngoài phần thịt có thể chấm với muối ớt, người ta thường dùng hạt của chúng để nấu chè.

Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi
Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi

6. Trái quách

Trái quách có phần vỏ xù xì, ruột màu nâu đen. Hương của quách thơm ngào ngạt và có vị chua ngọt lạ rất miệng. Cây quách thường mọc nhiều ở các vùng quê miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng hay An Giang. Khi chín có thể dùng chế biến thành các món như sinh tố, lẩu gà hay làm mắm đều rất ngon.

Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi
Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi
7. Trái bình bát
Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi
Những loại trái cây độc lạ ở miền tây không phải ai cũng biết. Đồ hoạ: Thuý Vi

Bình bát còn có tên gọi là na nước, thường mọc ven kênh rạch, sông nước ở khu vực miền Nam. Trước đây, bình bát được trồng rất nhiều, là loại quả gắn liền với tuổi thơ của không ít người. Bình bát có vị ngọt đậm, ăn vào mát và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Thông thường, người ta sử dụng phần ruột loại quả này dầm với một ít đường và đá để tạo nên món nước uống thơm ngon.

Thuý Vi
TIN LIÊN QUAN

Điểm danh những loại trái cây không nên ăn khi trời nắng nóng

Hạ Mây (Theo Healthline) |

Các trái cây như xoài, nhãn, mận… nếu bạn chỉ ăn ít thì sẽ không sao. Tuy nhiên, nếu ăn với số lượng nhiều, lượng đường trong các loại trái cây này sẽ làm tăng nhiệt thân thể và gây nóng, nổi mụn và sạm da.

Thăm làng nghề hủ tiếu bảy màu của lão nông Miền Tây

THANH SƠN - NGUYỄN QUYỀN |

Ven theo rạch Rau Răm, thành phố Cần Thơ, gian hàng hủ tiếu của ông Sáu Hoài đã tồn tại hơn 43 năm qua. Điều đặc biệt làm nên sự thu hút khách thập phương ngoài mùi thơm của bột hủ tiếu còn là sự đa dạng về màu sắc. Nghe thì có vẻ không thực, nhưng ai đến đây tận mắt trải nghiệm thì cũng phải vỡ òa.

2 phần trái cây và 3 phần rau mỗi ngày: Chìa khóa để sống lâu hơn

Phạm Công (T/H) |

Theo một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Harvard, chìa khóa để sống lâu hơn là tiêu thụ ít nhất 2 phần trái cây và 3 phần rau mỗi ngày. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Circulation của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điểm danh những loại trái cây không nên ăn khi trời nắng nóng

Hạ Mây (Theo Healthline) |

Các trái cây như xoài, nhãn, mận… nếu bạn chỉ ăn ít thì sẽ không sao. Tuy nhiên, nếu ăn với số lượng nhiều, lượng đường trong các loại trái cây này sẽ làm tăng nhiệt thân thể và gây nóng, nổi mụn và sạm da.

Thăm làng nghề hủ tiếu bảy màu của lão nông Miền Tây

THANH SƠN - NGUYỄN QUYỀN |

Ven theo rạch Rau Răm, thành phố Cần Thơ, gian hàng hủ tiếu của ông Sáu Hoài đã tồn tại hơn 43 năm qua. Điều đặc biệt làm nên sự thu hút khách thập phương ngoài mùi thơm của bột hủ tiếu còn là sự đa dạng về màu sắc. Nghe thì có vẻ không thực, nhưng ai đến đây tận mắt trải nghiệm thì cũng phải vỡ òa.

2 phần trái cây và 3 phần rau mỗi ngày: Chìa khóa để sống lâu hơn

Phạm Công (T/H) |

Theo một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Harvard, chìa khóa để sống lâu hơn là tiêu thụ ít nhất 2 phần trái cây và 3 phần rau mỗi ngày. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Circulation của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA).