Tuyển sinh năm 2020:

Điểm chuẩn ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin tăng đột biến

Đặng Chung |

Sau 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2020 (từ 2-4.10), bức tranh điểm chuẩn năm nay tăng “nóng” ở khối ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin. Trong khi đó, những trường ĐH ở top giữa, top dưới, điểm chuẩn không cao nhưng tuyển sinh vẫn rất khó khăn, thậm chí là chật vật.

Nhiều ngành tăng đến 8 điểm

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 là 642.945. Tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển là gần 2,5 triệu.

Từ ngày 2-4.10, Bộ GDĐT và các trường đại học tiến hành chạy lọc ảo để xác định điểm chuẩn trúng tuyển của từng trường, từng ngành. Lọc ảo thực chất là việc làm rất ý nghĩa của Bộ GDĐT, các trường đại học, giúp học sinh điểm tốt hoặc cao không có nguy cơ bị trượt đại học do khâu chọn trường chưa phù hợp.

Sau 3 ngày lọc ảo, từ 17h ngày 4.10 đến 17h ngày 5.10, các trường đại học phải công bố điểm chuẩn trúng tuyển đến thí sinh. Theo ghi nhận của Lao Động, điểm chuẩn đại học năm nay có nhiều biến động, phân hóa rõ ở những trường top trên và top dưới.

Trong đó, điểm chuẩn năm 2020 của Trường ĐH Ngoại thương dao động từ 27 điểm trở lên cho 10 nhóm ngành tại hai cơ sở Hà Nội và TPHCM. Hầu hết các ngành đều có điểm chuẩn tăng 2 điểm so với năm 2019. Cao nhất là ngành Kinh tế đối ngoại, dự kiến lấy 28,6 điểm tổ hợp A00 tại trụ sở chính Hà Nội và 28,3 điểm tổ hợp A00 tại Cơ sở 2 - TP.Hồ Chí Minh.

Còn theo TS Trần Hoàng Hải - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Luật TPHCM, mùa tuyển sinh năm nay điểm chuẩn các ngành của trường đều tăng đột biến. Qua lần lọc ảo vào trưa 4.10, điểm chuẩn dự kiến ngành ngôn ngữ Anh tăng từ 6-8 điểm; ngành luật tăng 5,5 - 7 điểm. Đặc biệt, các ngành hot như quản trị luật, luật thương mại quốc tế những năm trước điểm chuẩn đã cao, năm nay tiếp tục tăng từ 3-6,5 điểm.

Tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, sau nhiều lần lọc ảo, các ngành liên quan đến công nghệ thông tin dự kiến điểm chuẩn 27 (mức điểm cao nhất của trường).

Với nhóm ngành Y-Dược, sau khi lọc ảo, điểm chuẩn trúng tuyển vào Y đa khoa của nhiều trường cũng ở mức rất cao. Chẳng hạn, Y đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội có thể ở mức 29 điểm trở lên/3 môn khối B00; Ngành Y khoa của Khoa Y - Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng dự báo có mức điểm chuẩn là 27.

Chạy theo ngành “hot”

Bức tranh điểm chuẩn năm 2020 tăng “nóng” ở các trường top trên, các trường đã khẳng định được thương hiệu. Dù tỉ lệ cạnh tranh cao, thêm các quy định ngặt nghèo, nhưng tỉ lệ thí sinh đăng ký vào các trường y dược, công an, quân đội hay nhóm ngành công nghệ thông tin, kinh tế vẫn tăng. Trong khi đó, những trường ĐH ở top giữa, top dưới, điểm chuẩn không cao nhưng tuyển sinh vẫn rất khó khăn, thậm chí là chật vật.

TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM - chia sẻ câu chuyện thực tế tại nhà trường, dù điểm của trường năm nay tăng nhưng một số ngành vẫn không tuyển được như ngành thiết kế thời trang chỉ có 1 thí sinh trúng tuyển. Ngành điện tử viễn thông - chất lượng cao Việt - Nhật, ngành môi trường - chất lượng cao dù điểm chuẩn bằng sàn là 19,5 điểm, nhưng vẫn không tuyển được…

Tương tự, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), các ngành địa chất học, kỹ thuật địa chất, hải dương học... tình hình tuyển sinh cũng khó khăn. Trong khi đó, nhóm ngành công nghệ thông tin của trường này thì lượng thí sinh đăng ký rất lớn, dẫn đến điểm chuẩn tăng đột biến, dự kiến trên 27 điểm.

Đối với các trường thuộc khối kinh tế, quản trị kinh doanh, những ngành như: Kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh... của Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân luôn có điểm chuẩn rất cao do rất nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển. Trong khi đó, những ngành còn lại điểm chuẩn có tăng nhưng không nhiều.

Đánh giá về xu hướng thí sinh đổ xô đăng ký vào các ngành “hot”, PGS-TS Nguyễn Thu Thủy - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) - cho rằng, đúng là vài năm trở lại đây, nhiều học sinh khi đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng, thường lựa chọn những ngành được cho là “hot” vì cho rằng đầu ra sẽ dễ dàng hơn. Đây là nguyện vọng cá nhân của các em và gia đình.

Tuy nhiên, việc thí sinh ồ ạt đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng vào những ngành đó, vô hình trung khiến điểm chuẩn đại học những ngành này đã cao lại càng cao hơn. Việc thí sinh chọn ngành “hot” theo trào lưu mà không tìm hiểu kỹ lưỡng về cơ hội nghề nghiệp, chưa đánh giá kỹ càng về mức độ phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của bản thân, cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình học tập tại giảng đường đại học sau này, cũng như cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp tương lai.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn Đại học diễn biến ra sao sau 2 ngày lọc ảo?

TUẤN ANH - HOÀI ANH |

Tin tức giáo dục mới nhất 4.10 trong bản tin Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn Đại học diễn biến ra sao sau 2 ngày lọc ảo; Xử lý hiệu trưởng nếu ép học sinh mua sách bổ trợ, sách tham khảo;...

Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2020: Nhiều ngành trên 26 điểm

Tuyết Anh |

Chiều 4.10, trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn chính thức năm 2020.

Điểm chuẩn Trường Đại học Nội vụ năm 2020: Từ 14,5 đến 23

Hà Phương |

Trường Đại học Nội vụ đã công bố điểm chuẩn năm 2020, cao nhất là 23 điểm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn Đại học diễn biến ra sao sau 2 ngày lọc ảo?

TUẤN ANH - HOÀI ANH |

Tin tức giáo dục mới nhất 4.10 trong bản tin Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn Đại học diễn biến ra sao sau 2 ngày lọc ảo; Xử lý hiệu trưởng nếu ép học sinh mua sách bổ trợ, sách tham khảo;...

Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2020: Nhiều ngành trên 26 điểm

Tuyết Anh |

Chiều 4.10, trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn chính thức năm 2020.

Điểm chuẩn Trường Đại học Nội vụ năm 2020: Từ 14,5 đến 23

Hà Phương |

Trường Đại học Nội vụ đã công bố điểm chuẩn năm 2020, cao nhất là 23 điểm.