Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Dự kiến tăng trên 2 điểm

Thiều Trang |

Đại diện Học viện Báo chí là Tuyên truyền dự đoán điểm chuẩn năm 2020 của trường sẽ tăng ít nhất là 2 điểm, mức tăng cụ thể còn phụ thuộc vào sự thay đổi nguyện vọng sắp tới của thí sinh.

Điểm chuẩn tăng ít nhất là 2 điểm

Thông qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp năm 2020, TS Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó ban Quản lý Đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cho rằng, điểm chuẩn các trường Đại học năm nay sẽ tăng cao so với năm 2019.

Với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, qua phân tích mức điểm sàn đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm chuẩn sẽ tăng ít nhất là 2 điểm.

"Tuy nhiên, tăng cụ thể ở mức nào thì khó có thể dự đoán. Bởi với từng ngành, điểm chuẩn sẽ có tương quan với số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký vào ngành đó. Hơn nữa, điểm chuẩn cũng phụ thuộc vào sự thay đổi nguyện vọng của thí sinh trong thời gian sắp tới" - cô Thủy lưu ý thêm.

điểm chuẩn tăng ít nhất là 2 điểm.
GVCC. TS Nguyễn Thị Thu Thủy dự đoán điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng ít nhất là 2 điểm.

Hiện tại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức xác nhận nhập học cho 75 thí sinh diện tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh riêng. Tuy nhiên, Học viện vẫn còn trống 1.875 "suất" dành cho thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, vậy nên thí sinh không cần quá lo lắng.

Tự tin đặt ngành yêu thích lên nguyện vọng 1

Theo dự kiến, thời gian thay đổi nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 19.9 đến ngày 25.9; thay đổi nguyện vọng bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 19.9 đến ngày 27.9.

Đây chính là thời gian phụ huynh và học sinh có nhiều băn khoăn lo lắng trong việc có nên điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký hay không?

Chia sẻ về điều này, cô Thủy nhấn mạnh: "Nguyên tắc xét tuyển Đại học chính là trúng ở đâu dừng ở đó, vậy nên thí sinh cần thận trọng khi thay đổi nguyện vọng".

Cụ thể, thí sinh nên chú ý đến sự dịch chuyển của phổ điểm năm 2020 và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, có năng lực và yêu thích ngành nào nên xếp ngành đó vào nguyện vọng đầu tiên.

Đồng thời, các em nên chú ý đến mức tuyển sinh cụ thể của từng ngành; dự báo điểm chuẩn của từng ngành, từ đó đưa ra quyết định cuối cùng chính xác nhất.

Bên cạnh đó, thí sinh nên có các nguyện vọng dự phòng an toàn. Bởi Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã triển khai phương án học song bằng cho sinh viên trúng tuyển.

"Nếu không đỗ vào ngành yêu thích ngay từ đầu, các em có thể lựa chọn đi đường vòng để đạt được mục đích cuối cùng của mình. Ví dụ, các em rất thích ngành báo nhưng không thể vượt qua kỳ thi năng khiếu báo chí tại trường, các em có thể học một ngành khác thuộc khối Lý luận sau đó đăng ký học song ngành, tiến tới thực hiện đam mê và ước mơ của mình"- - GVCC. TS Nguyễn Thị Thu Thủy đưa ra lời khuyên cho thí sinh.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tăng từ 0.5 - 1 điểm

Thiều Trang |

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm và có thể cao hơn với các ngành "cá biệt".

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học nhóm ngành Truyền thông, KH xã hội

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội

Linh Chi |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội" sẽ được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tăng từ 0.5 - 1 điểm

Thiều Trang |

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm và có thể cao hơn với các ngành "cá biệt".

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học nhóm ngành Truyền thông, KH xã hội

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội

Linh Chi |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội" sẽ được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.