Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tăng từ 0.5 - 1 điểm

Thiều Trang |

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm và có thể cao hơn với các ngành "cá biệt".

GS.TS Hoàng Anh Tuấn cho biết, các khối ngành thuộc Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ yếu tuyển sinh khối C00 và khối D00.

Theo phổ điểm năm 2020, mức điểm các môn tổ hợp thuộc hai khối trên dao động từ 18,5 đến 19 điểm. Điều này dẫn đến mặt bằng điểm chuẩn có dịch chuyển cao hơn so với năm 2019 từ 0,5 đến 1,5 điểm.

Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự đoán rằng, điểm chuẩn của trường sẽ dao động từ 0,5 đến 1 điểm, mức tăng cụ thể phụ thuộc vào từng ngành. Ngoài ra với các ngành "hot" điểm chuẩn có thể sẽ tăng mạnh hơn nữa.

Thầy Tuấn dự đoán, điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tăng từ 0.5 đến 1.5 điểm
Thầy Tuấn dự đoán, điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tăng từ 0.5 đến 1 điểm

GS.TS Hoàng Anh Tuấn cũng chia sẻ, chỉ tiêu tuyển sinh của trường và tổng số nguyện vọng đăng ký của thí sinh năm 2020 cơ bản như năm 2019, không thay đổi nhiều. Vì vậy, thí sinh có thể dựa vào điểm trúng tuyển của năm trước để điều chỉnh nguyện vọng.

Thông tin thêm với thí sinh, thầy Anh Tuấn cho biết, hiện nay nhà trường đang tuyển sinh và đào tạo 31 chương trình khác nhau, trong đó có 27 chương trình chuẩn và 4 chương trình chất lượng cao xã hội hóa.

Thầy cũng bật mí các ngành thuộc top đầu trong trường là: Đông Phương học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Báo chí, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tâm lý học,... Các ngành thuộc top giữa là: Quốc tế học, Khoa học quản lý, Quản lý thông tin, Quản trị văn phòng... Từ đó, thí sinh có thể cân nhắc về nguyện vọng của mình.

Đặc biệt, năm nay Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có 2 ngành đào tạo mới là Văn hóa học và Hàn Quốc học; 1 chương trình đào tạo mới là Quốc tế học chất lượng cao xã hội hóa.

Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh vào trường sẽ không thay đổi, thậm chí giảm bớt chỉ tiêu của ngành cũ bù vào ngành mới nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo tốt.

Chia sẻ kinh nghiệm với thí sinh về việc thay đổi nguyện vọng, GS.TS Hoàng Anh Tuấn khuyên thí sinh nên cân nhắc kỹ. Hãy đặt nguyện vọng mình thích nhất đầu tiên; không nên thay đổi ồ ạt dẫn đến sự xáo trộn trong quyết định; không để tâm lý bị tác động bởi những yếu tố xung quanh. Đặc biệt phải lắng nghe trái tim để biết mình thích gì và mong muốn điều gì.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên 2020 biến động ra sao?

Linh Chi |

Về những thông tin điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) nói riêng và điểm chuẩn khối ngành Khoa học Tự nhiên nói chung, PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã ra những dự đoán dành cho các sĩ tử.

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học nhóm ngành Truyền thông, KH xã hội

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội

Linh Chi |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội" sẽ được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên 2020 biến động ra sao?

Linh Chi |

Về những thông tin điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) nói riêng và điểm chuẩn khối ngành Khoa học Tự nhiên nói chung, PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã ra những dự đoán dành cho các sĩ tử.

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học nhóm ngành Truyền thông, KH xã hội

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội

Linh Chi |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 nhóm ngành Truyền thông, Khoa học xã hội" sẽ được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.