Điểm chuẩn 2020 Trường ĐH Giao thông Vận tải: Dự kiến tăng trên 1 điểm

Thiều Trang |

Theo đại diện Trường Đại học Giao thông Vận tải, điểm chuẩn 2020 của trường dự kiến tăng trên 1 điểm, mức tăng cụ thể phụ thuộc vào từng ngành đào tạo.

Trường ĐH Giao thông Vận tải đã công bố mức điểm sàn đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2020.

Trong buổi tư vấn tuyển sinh, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển do Báo Lao Động tổ chức, TS Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải - đã đưa ra nhiều nhận định, thông tin dự đoán về điểm chuẩn đại học vào trường năm 2020.

Cụ thể, thông qua việc nghiên cứu phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, TS Hà cho rằng, phổ điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển tăng khoảng 1 điểm, kéo theo các tổ hợp xét tuyển đại học tăng từ 2 - 3 điểm. Như vậy, mức tăng điểm chuẩn sẽ dao động từ 2 - 3 điểm tùy từng trường và từng khối ngành khác nhau.

điểm chuẩn 2020 Đại học Giao thông Vận tải sẽ tăng trên 1 điểm.
TS. Phạm Thanh Hà dự đoán điểm chuẩn 2020 của Trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ tăng trên 1 điểm.

"Với Trường Đại học Giao thông Vận tải, nhà trường đã công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ tuyển sinh với từng ngành cụ thể. Nhìn chung, điểm sàn năm nay tăng cao hơn năm trước trên 1 điểm. Như vậy, điểm chuẩn của trường chắc chắn sẽ tăng theo" - thầy Hà thông tin thêm.

TS Phạm Thanh Hà cũng cho biết hiện nay, Trường Đại học Giao thông Vận tải thực hiện tuyển sinh 20 ngành đào tạo kỹ sư, 4 đào tạo ngành cử nhân, các ngành đào tạo cử nhân chủ yếu thuộc khối Khoa học tự nhiên.

Thầy Hà cũng bật mí, Trường Đại học Giao thông Vận tải "mạnh" về đào tại xây dựng như xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng...

Hiện nay, trường đang thực hiện tuyển sinh hai mã ngành lớn là: Kỹ thuật Xây dựng (gồm 4 chuyên ngành) và Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông (gần 10 chuyên ngành). Vì vậy, các em có thể cân nhắc để đăng ký và thay đổi nguyện vọng.

Dành lời khuyên cho thí sinh trong thời gian thay đổi nguyện vọng, thầy Hà chia sẻ, những năm gần đây, Bộ GDĐT đã tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bằng cơ chế xét tuyển Đại học theo thứ tự ưu tiên. Các em được đăng ký không giới hạn nguyện vọng, các nguyện vọng được xếp theo từ cao xuống thấp. Do vậy, thí sinh có điểm thi bằng điểm sàn nhà trường đã công bố cũng nên mạnh dạn đăng ký vì các em vẫn có cơ hội.

Đặc biệt, TS Phạm Thanh Hà đã đưa ra chiến lược giúp thí sinh ngay lúc này: "Các em hãy căn cứ vào điểm sàn đã công bố của những trường mình đăng ký, từ đó điều chỉnh nguyện vọng hợp lý.

Với những nguyện vọng yêu thích có điểm thi ngang điểm sàn hãy đặt đầu tiên; tiếp đó là những ngành có điểm sàn thấp hơn điểm thi khoảng 2 điểm và cuối cùng là những phương án dự phòng an toàn. Đặc biệt, hãy tự tin đặt nguyện vọng mình yêu thích, mình mơ ước lên đầu tiên".

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật

Linh Chi |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các học sinh đón xem chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật" được phát sóng trực tiếp trên laodong.vn vào lúc 10 ngày 16.9.

Những lí do để dự đoán điểm chuẩn 2020 có thể tăng tới 5 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tăng cao là cơ sở để nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn các trường đại học tăng mạnh. Trong đó, thạc sĩ Phạm Thái Sơn dự đoán điểm chuẩn có thể tăng tới 5 điểm.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật

Linh Chi |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các học sinh đón xem chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật" được phát sóng trực tiếp trên laodong.vn vào lúc 10 ngày 16.9.

Những lí do để dự đoán điểm chuẩn 2020 có thể tăng tới 5 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tăng cao là cơ sở để nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn các trường đại học tăng mạnh. Trong đó, thạc sĩ Phạm Thái Sơn dự đoán điểm chuẩn có thể tăng tới 5 điểm.