Điểm chuẩn 2020 ĐH Văn hóa Hà Nội: Dự kiến tăng trên 1 điểm

Thiều Trang |

Lãnh đạo Trường ĐH Văn hóa Hà Nội đưa ra dự đoán điểm chuẩn năm 2020 tăng với các ngành thuộc "top" đầu, không chênh lệch lớn với các ngành thuộc "top" trung bình.

Theo phân tích của TS Trương Đại Lượng, Trưởng phòng Đào tạo QLKH&HTQT, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, phổ điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 cao hơn các năm trước.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chủ yếu tuyển sinh hai khối chính là C00 và D01. Theo phổ điểm năm 2020, điểm trung bình nhiều thí sinh đạt được nhất ở hai khối trên là 19 điểm; tăng từ 3,5 đến 4 điểm so với phổ điểm của năm 2019. Như vậy, phổ điểm này sẽ tác động trực tiếp đến khả năng trúng tuyển của thí sinh.

TS.
TS. Trương Đại Lượng dự kiến điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2020 sẽ tăng

Chia sẻ về biến động điểm chuẩn năm 2020, thầy Lượng cho rằng: "Điểm chuẩn năm 2018, 2019 của Đại học Văn hóa Hà Nội dao động từ 15 điểm đến 26 điểm.

Chắc chắn trong năm 2020 điểm chuẩn sẽ tăng với các ngành thuộc "top" đầu như: Báo chí, Luật, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,... Các ngành còn lại thuộc "top" trung bình tương đối ổn định, không có sự chênh lệch điểm chuẩn lớn so với năm 2019".

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hiện nay thực hiện đào tạo 14 ngành; cơ bản có 2 phương thức tuyển sinh chính là: xét tuyển điểm thi THPT và xét tuyển học bạ. Ngoài ra, trường cũng dành một số chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, giải năng khiếu nghệ thuật, chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế,...

Trong đó, xét tuyển một số chuyên ngành liên quan đến nghệ thuật như Sáng tác văn học, Biểu diễn nghệ thuật,... xét tuyển học bạ và xét tuyển thẳng đã hoàn thành tuyển sinh.

Như vậy, trường Đại học Văn hóa Hà Nội còn 70% chỉ tiêu tuyển sinh dành cho thí sinh xét tuyển kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2020.

"Cơ hội của thí sinh còn rất nhiều. Vì vậy, thầy hy vọng các em yêu thích và mong muốn học tập tại Đại học Văn hóa Hà Nội hãy cân nhắc về việc điều chỉnh nguyện vọng để sớm trở thành tân sinh viên của trường" - thầy Lượng nhấn mạnh.

Chia sẻ với thí sinh về việc thay đổi nguyện vọng trong thời gian sắp tới, TS Trương Đại Lượng cho rằng, thí sinh cần so sánh phổ điểm năm 2019 và năm 2020, từ đó đánh giá điểm thi mình đạt được so với mặt bằng chung.

Đồng thời, nghiên cứu kỹ ngành, nghề đào tạo của các trường mình đăng ký xét tuyển; xem xét kinh nghiệm, truyền thống, năng lực đào tạo cũng như đầu ra của trường Đại học mình đăng ký nguyện vọng.

Đặc biệt, thí sinh nên ưu tiên đặt ngành, trường mình yêu thích ở nguyện vọng 1 và sắp xếp theo thứ tự thấp dần. Tuyệt đối không vội vàng, không chủ quan trong việc thay đổi nguyện vọng, thí sinh nên có các lựa chọn an toàn ở nhiều trường khác nhau để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2020

Nhóm Pv |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2020" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội sẽ biến động ra sao?

Linh Chi |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các học sinh đón xem loạt chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học Văn hoá 2020" được phát sóng trực tiếp trên laodong.vn vào lúc 17h hôm nay (thứ 2 - ngày 14.9).

Những lí do để dự đoán điểm chuẩn 2020 có thể tăng tới 5 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tăng cao là cơ sở để nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn các trường đại học tăng mạnh. Trong đó, thạc sĩ Phạm Thái Sơn dự đoán điểm chuẩn có thể tăng tới 5 điểm.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2020

Nhóm Pv |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2020" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội sẽ biến động ra sao?

Linh Chi |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các học sinh đón xem loạt chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học Văn hoá 2020" được phát sóng trực tiếp trên laodong.vn vào lúc 17h hôm nay (thứ 2 - ngày 14.9).

Những lí do để dự đoán điểm chuẩn 2020 có thể tăng tới 5 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tăng cao là cơ sở để nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn các trường đại học tăng mạnh. Trong đó, thạc sĩ Phạm Thái Sơn dự đoán điểm chuẩn có thể tăng tới 5 điểm.