Điểm chuẩn 2020 ĐH Công nghiệp Hà Nội: Có thể tăng từ 1,5 - 3 điểm

Thiều Trang |

Theo đại diện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, điểm chuẩn 2020 của trường dự kiến sẽ tăng từ 1.5 đến 3 điểm, phụ thuộc vào từng ngành và diễn biến điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh.

Chia sẻ về dự kiến điểm chuẩn 2020, TS Kiều Xuân Thực - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho rằng, để xác định điểm chuẩn có thể dựa trên hai yếu tố: Thứ nhất là kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh. Thứ hai là số lượng đăng ký dựa trên chỉ tiêu của từng ngành xét tuyển cụ thể.

Theo phân tích phổ điểm năm 2020, kết quả thi của thí sinh rất tốt so với các năm trước, trung bình điểm thi của các em tăng trên dưới 3 điểm tùy từng tổ hợp. Đặc biệt là tổ hợp A00 tăng rất cao.

“Như vậy với các ngành có chỉ tiêu và mức đăng ký tuyển sinh ổn định như những năm trước, điểm chuẩn sẽ tăng tương ứng với kết quả thi. Cụ thể với 37 ngành xét tuyển của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, điểm chuẩn sẽ tăng, mức tăng dao động từ 1.5 điểm đến 3 điểm.

Tuy nhiên, mức tăng điểm chuẩn này sẽ phụ thuộc vào từng ngành và đặc biệt là diễn biến điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh trong những ngày tới” – TS Kiều Xuân Thực đưa ra dự đoán.

Thầy dự đoán điểm chuẩn 2020 ĐH Công nghiệp Hà Nội tăng từ 1.5 đến 3 điểm.
TS Kiều Xuân Thực dự đoán điểm chuẩn 2020 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tăng từ 1.5 đến 3 điểm.

Giải đáp thắc mắc về thông tin tuyển sinh của ngành Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thầy Xuân Thực cho biết đây là một trong những ngành “hot” nhất của trường với mức điểm sàn cao nhất là 23.

Những thí sinh có điểm thi cao hơn điểm sàn từ 2 đến 3 điểm có thể yên tâm đăng ký nguyện vọng vào trường qua 6 ngành riêng liên quan đến lĩnh vực này. Cụ thể là các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu.

Đặc biệt, lưu ý với thí sinh về đề án tuyển thẳng của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, TS Kiều Xuân Thực cho biết, trường có đề án tuyển thẳng không giới hạn thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các Kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia và Kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia.

Đến thời điểm hiện đại, trường mới tiếp nhận hồ sơ của 31 thí sinh theo diện tuyển thẳng. Vì vậy, theo chỉ tiêu tuyển sinh là 7.100 thí sinh, cơ hội vẫn còn nguyên cho các em đăng kí xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

“Đặc biệt với các bạn nữ yêu thích Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và các khối ngành kỹ thuật của trường cũng không nên lo lắng. Bởi hiện nay, nhà trường có đến 40% là sinh viên nữ, hơn nữa cơ hội việc làm của các ngành này hiện nay đã thay đổi về tính chất rất nhiều. Vì vậy, các bạn nữ hoàn toàn có cơ hội tương đương các bạn nam” - thầy Thực nhấn mạnh.

Chia sẻ về kinh nghiệm điều chỉnh nguyện vọng cho thí sinh trong thời gian này, TS Kiều Xuân Thực khuyên thí sinh nên giữ những nguyện vọng vào các trường mà mình yêu thích. Vì có yêu, có đam mê, các em mới có động lực và hoàn thành chương trình học tập tốt, khi đó các em sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm phù hợp.

“Đặc biệt, với cơ chế xét tuyển Đại học như hiện nay, quyền lợi của các em hoàn toàn được đảm bảo, vậy nên hãy tạo cơ hội cho chính mình để “hot” ở những ngành bình thường, chứ không phải bình thường ở những ngành “hot”.” – thầy Xuân Thực nhấn mạnh.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật

Linh Chi |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các học sinh đón xem chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật" được phát sóng trực tiếp trên laodong.vn vào lúc 10 ngày 16.9.

Những lí do để dự đoán điểm chuẩn 2020 có thể tăng tới 5 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tăng cao là cơ sở để nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn các trường đại học tăng mạnh. Trong đó, thạc sĩ Phạm Thái Sơn dự đoán điểm chuẩn có thể tăng tới 5 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động; Fanpage Lao Động TV để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật

Linh Chi |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các học sinh đón xem chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Kĩ thuật" được phát sóng trực tiếp trên laodong.vn vào lúc 10 ngày 16.9.

Những lí do để dự đoán điểm chuẩn 2020 có thể tăng tới 5 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tăng cao là cơ sở để nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn các trường đại học tăng mạnh. Trong đó, thạc sĩ Phạm Thái Sơn dự đoán điểm chuẩn có thể tăng tới 5 điểm.