Dịch vụ tân trang mộ chí đắt khách dịp cuối năm

Kiều Giang |

Ngày thường các nghĩa trang luôn vắng vẻ, hiu quạnh nhưng từ đầu tháng Chạp, nhất là những ngày cận Tết Nguyên đán, những người làm nghề tảo mộ, tu sửa mộ phần lại bắt đầu vào mùa, biến các khu nghĩa trang trở nên hối hả, nhộn nhịp.

Nghĩa trang Chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) ngày thường khá hoang vắng. Theo người dân, từ đầu tháng Chạp, khu vực này náo nhiệt hẳn lên. Cái se lạnh đặc trưng của những ngày giáp tết khiến không khí nơi đây trở nên yên ắng. Vào sâu bên trong, chúng tôi len lỏi theo đường mòn quanh các nấm mồ, bắt gặp hàng chục người đang tảo mộ.

Người thợ đang tu sửa lại phần mộ cho người đã khuất. Ảnh: Kiều Giang
Người thợ nề đang xây phần mộ cho người đã khuất. Ảnh: Kiều Giang.

Vác bao xi măng trên vai, ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1955, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, dịp cuối năm là thời điểm các dịch vụ chăm sóc mộ phần nở rộ. Tuy chỉ là công việc thời vụ, nhưng đã phần nào giúp người thợ có thêm thu nhập trang trải ngày Tết.

Theo những người thợ, việc xây mộ khá nhàn, bởi không phải dựng giàn giáo vẫn có thể làm được, nhưng đòi hỏi phải nhanh và yêu cầu kỹ thuật cao. Ảnh: Kiều Giang.
Theo những người thợ, việc xây mộ khá nhàn, bởi không phải dựng giàn giáo vẫn có thể làm được, nhưng đòi hỏi phải nhanh và yêu cầu kỹ thuật cao. Ảnh: Kiều Giang.
Việc xây mộ khá nhàn, bởi không phải dựng giàn giáo vẫn có thể làm được, nhưng đòi hỏi phải nhanh và yêu cầu kỹ thuật cao. Ảnh: Kiều Giang.

Theo ông Bình, công việc chỉnh trang mộ phần cho những người đã khuất không phải khi nào cũng đắt khách. Thời điểm cận tết là lúc ông Bình phải căng mình làm cho kịp tiến độ. Do nhà gần nên ông không tốn tiền thuê trọ, làm từ 7h sáng đến 5h chiều thì về, ăn trưa thì có vợ ông mang cơm đến cho cả đội thợ.

Chia sẻ về tiền công, ông Bình cho biết, năm nay, chỉ trong 3 tháng cuối, đội của ông Bình đã nhận được nhiều công trình hơn những năm trước với nhiều phần việc khác nhau: sửa sang, lát nền khuôn viên khu mộ, trồng cây, quét vôi… và được ông tính theo công, từ 500.000 – 600.000 đồng/ngày.

Cận Tết Nguyên đán thì những người làm nghề tảo mộ lại bắt đầu vào mùa, biến các khu nghĩa trang trở nên hối hả, nhộn nhịp. Ảnh: Kiều Giang.
Cận Tết Nguyên đán thì những người làm nghề tảo mộ lại bắt đầu vào mùa, biến các khu nghĩa trang trở nên hối hả, nhộn nhịp. Ảnh: Kiều Giang.
Cận Tết Nguyên đán, những người làm nghề tảo mộ lại bắt đầu vào mùa, biến các khu nghĩa trang trở nên hối hả, nhộn nhịp. Ảnh: Kiều Giang.

“Bên cạnh đó, nhiều gia đình tin tưởng giao khoán cho nhóm mua cả vật liệu và thuê tu sửa mộ phần trực tiếp. Nếu như thế mình sẽ không tính công theo ngày. Làm giúp là chính, và tiền vật liệu thừa bao nhiêu thì mình lấy đó làm tiền công luôn”, ông Bình cười nói.

Tại nghĩa trang Đại Từ (Hà Nội), anh Nguyễn Văn Hiệu (quê Thái Nguyên) cũng làm về chỉnh trang mộ phần cho hay, cuối năm anh được thuê đi xây, sửa và ốp đá, ốp gạch nhiều hơn. Vì vậy, anh gọi thêm cả vợ làm cùng.

“Mỗi ngày công ít nhất là 300.000 đồng, hai vợ chồng làm cả ngày cũng thu gần triệu đồng”, anh Hiệu cho hay.

Dù chỉ là công việc thời vụ, nhưng mang lại khoản thu nhập tốt cho người thợ trong những ngày cuối năm. Ảnh: Kiều Giang.
Dù chỉ là công việc thời vụ, nhưng việc chỉnh trang, tu sửa mộ phần dịp Tết mang lại khoản thu nhập tốt cho người lao động trong những ngày cuối năm. Ảnh: Kiều Giang.

Theo anh Hiệu, công việc chỉnh trang lại các khu mộ quanh năm vẫn làm, nhưng cuối năm sẽ nhiều hơn vì mọi người quan niệm “trần sao, âm vậy” nên muốn sửa sang lại phần mộ cho người đã khuất.

Ở khu mộ kế cận, nhóm thợ của anh Vũ (sinh năm 1980, trú tại Đống Đa, Hà Nội) cũng đang mỗi người một việc. Đưa tay xếp những viên gạch ngay ngắn, anh Vũ cho rằng, dịch vụ tảo mộ mới chỉ nở rộ 6 năm trở lại đây.

Theo anh Vũ, khi đời sống của người dân tốt lên, mọi người sẽ hướng về cội nguồn, bù đắp cho những người đã khuất. Ngày công của những người làm dịch vụ này dao động từ 600.000 - 700.000 đồng/ngày đối với thợ chính, thợ phụ từ 400.000 - 500.000 đồng.

Phụ nữ cũng sẵn sàng “xắn tay” vào việc. Ảnh: Kiều Giang.
Phụ nữ cũng sẵn sàng “xắn tay” vào việc. Ảnh: Kiều Giang.

“Trước đây mình chỉ xây, sửa nhà cửa. Nhưng có người quen nhờ xây mộ cho người đã khuất, mình chỉ nghĩ làm giúp vì cái tâm. Sau này khi nghiệm thu người ta hài lòng quá rồi giới thiệu cho các hộ gia đình khác. Cứ như thế, mình xây nhà cho cả người sống và người đã khuất”, anh Vũ chia sẻ.

Nhiều người quan niệm việc tảo mộ, chăm sóc mộ phần là hành động tỏ lòng hiếu thảo, tưởng nhớ đến người đã khuất. Với những người ở xa, dù không thể về chăm sóc, thắp hương cho người thân thì việc thuê người tảo mộ, chỉnh trang mộ phần người đã khuất cũng giúp họ làm tròn chữ hiếu, hướng về tổ tiên.

Kiều Giang
TIN LIÊN QUAN

Chị em cân nhắc khi cắt mí làm đẹp chơi Tết

T.Linh |

Nếu kỹ thuật cắt mí mắt không được thực hiện bởi các bác sĩ có tay nghề, bệnh nhân rất dễ gặp phải các biến chứng nguy hiểm. Đã từng có bệnh nhân bị chảy máu không ngừng liên tục trong vòng 8 tiếng sau khi cắt mí.

Khách đi tàu dịp Tết nên đến ga Sài Gòn trước 30 phút tránh kẹt xe

MINH QUÂN |

Trong dịp cao điểm Tết Canh Tý 2020, khách đi tàu được khuyến cáo nên đến ga Sài Gòn trước giờ tàu khởi hành ít nhất 30 phút tránh tình trạng trễ giờ tàu.

Dịch vụ thuê ôtô tự lái: Chưa Tết đã “cháy” khách đặt xe

Đặng Tiến |

Dịp Tết Nguyên đán 2020 được nghỉ dài ngày nên các gia đình tổ chức đi chơi dài ngày, kéo theo dịch vụ thuê xe tự lái cũng đắt khách. Đến nay, còn chưa đầy tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng hiện tại nhiều đơn vị cho thuê xe tự lái đã hết xe.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chị em cân nhắc khi cắt mí làm đẹp chơi Tết

T.Linh |

Nếu kỹ thuật cắt mí mắt không được thực hiện bởi các bác sĩ có tay nghề, bệnh nhân rất dễ gặp phải các biến chứng nguy hiểm. Đã từng có bệnh nhân bị chảy máu không ngừng liên tục trong vòng 8 tiếng sau khi cắt mí.

Khách đi tàu dịp Tết nên đến ga Sài Gòn trước 30 phút tránh kẹt xe

MINH QUÂN |

Trong dịp cao điểm Tết Canh Tý 2020, khách đi tàu được khuyến cáo nên đến ga Sài Gòn trước giờ tàu khởi hành ít nhất 30 phút tránh tình trạng trễ giờ tàu.

Dịch vụ thuê ôtô tự lái: Chưa Tết đã “cháy” khách đặt xe

Đặng Tiến |

Dịp Tết Nguyên đán 2020 được nghỉ dài ngày nên các gia đình tổ chức đi chơi dài ngày, kéo theo dịch vụ thuê xe tự lái cũng đắt khách. Đến nay, còn chưa đầy tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng hiện tại nhiều đơn vị cho thuê xe tự lái đã hết xe.