Dịch vụ chở hoa Tết ở Vũng Tàu đắt khách, lao động kiếm tiền triệu mỗi ngày

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Càng cận Tết, thị trường hoa Tết, cây cảnh càng sôi động, nhộn nhịp. Qua đó, dịch vụ vận chuyển được nhiều người cần đến ở cả bên mua và bên bán. Nếu cần mẫn, lao động có thể kiếm được tiền triệu hàng ngày.

Ông Trần Văn Hoành, một người chuyên chở ba gác thuê TP. Vũng Tàu cho biết, bản thân mưu sinh bằng nghề chở thuê, nhưng dịp Tết ưu tiên nhận vận chuyển hoa, cây cảnh. Trong những ngày gần đây, nhu cầu này tăng cao, nên việc vận chuyển diễn ra liên tục.

"Tuy vất vả hơn khi vừa chạy, vừa phải giúp ràng chậu, khiên cây... lúc di chuyển cũng phải thật cẩn thận nhưng nếu chăm chỉ, cố gắng cũng có  khoản thu nhập kha khá để cải thiện cuộc sống, tiêu Tết..", ông Hoành vui vẻ nói.

Người dân cùng những người làm dịch vụ đang thỏa thuận giá cả để vận chuyển dù lúc này đã 23h đêm. Ảnh: T.A
Người dân cùng những người làm dịch vụ đang thỏa thuận giá cả để vận chuyển dù lúc này đã 23h đêm. Ảnh: T.A

Được biết, giá trung bình mỗi chuyến không cố định, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Thường thì sẽ căn cứ vào quãng đường di chuyển và kích thước, số lượng, thời điểm vận chuyển. Ngoài xe ba gác cũng có nhiều phương tiện ôtô tham gia làm dịch vụ.

Theo tìm hiểu, mức giá chở trong nội ô thành phố dao động từ 100-200 ngàn đồng/chuyến, còn nếu đi xa hơn sang huyện khác thì giá khá cao, khoảng 400-600 ngàn đồng/chuyến.

Ông Trần Văn Mười, một người lái xe Daihatsu cho biết, hiện tại, lượng mua hoa chưa nhiều nên chủ yếu tập trung chở cho các doanh nghiệp, công ty mua về. Dịp cận Tết, nhu cầu mua hoa, cây cảnh của người dân tăng cao, nên thu nhập cũng tăng thêm. Nếu có nhiều mối và chịu khó làm thì có thể kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Hoa Tết tràn về đường phố, Vũng Tàu rộn ràng sắc xuân

Thành An |

Bà Rịa -  Vũng Tàu - Những ngày gần đây, hoạt động buôn bán hoa Tết đã bắt đầu sôi động trên các tuyến đường của TP.Vũng Tàu. Các loại hoa tươi đua nhau khoe sắc cùng sự nhộn nhịp vận chuyển, mua bán của người dân càng làm cho không khí Tết thêm rộn ràng.

Bà Rịa - Vũng Tàu không để thiếu vật tư y tế khi ứng phó biến thể Omicron

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại địa phương, nhằm chủ động các phương án đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Nhiều lao động ngành dịch vụ ở Vũng Tàu không về quê, ở lại làm việc Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tại nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống... trên địa bàn TP.Vũng Tàu, hầu hết người lao động ngoại tỉnh đã chọn ở lại, đăng ký với công ty tiếp tục làm việc chứ không về quê trong dịp Tết Nguyên đán.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hoa Tết tràn về đường phố, Vũng Tàu rộn ràng sắc xuân

Thành An |

Bà Rịa -  Vũng Tàu - Những ngày gần đây, hoạt động buôn bán hoa Tết đã bắt đầu sôi động trên các tuyến đường của TP.Vũng Tàu. Các loại hoa tươi đua nhau khoe sắc cùng sự nhộn nhịp vận chuyển, mua bán của người dân càng làm cho không khí Tết thêm rộn ràng.

Bà Rịa - Vũng Tàu không để thiếu vật tư y tế khi ứng phó biến thể Omicron

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại địa phương, nhằm chủ động các phương án đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Nhiều lao động ngành dịch vụ ở Vũng Tàu không về quê, ở lại làm việc Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tại nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống... trên địa bàn TP.Vũng Tàu, hầu hết người lao động ngoại tỉnh đã chọn ở lại, đăng ký với công ty tiếp tục làm việc chứ không về quê trong dịp Tết Nguyên đán.