Dịch vụ chăm sóc F0 tại nhà: Tư vấn online 1 triệu/ngày là quá đáng

Huyên Nguyễn |

Bác sĩ Phan Xuân Trung – một trong những thành viên sáng lập nhóm "Giúp nhau mùa dịch" cho rằng, các gói dịch vụ chăm sóc F0 là cần thiết cho những người có nhu cầu, thế nhưng, khi đưa mức giá quá cao, lợi dụng lúc dịch bệnh để kinh doanh sẽ mất đi y đức của nghề y.

Giá “quá chát”, quá “cắt cổ”

Trao đổi với Lao Động sau khi đọc bài viết “Dịch vụ chăm sóc F0 tại nhà, giá lên đến hơn 35 triệu đồng/gói”, bác sĩ Phan Xuân Trung – một trong những thành viên sáng lập nhóm "Giúp nhau mùa dịch" chỉ còn biết thở dài với hàng loạt từ: “quá đáng”, “quá chát”, quá “cắt cổ”, “với bệnh nhân COVID-19, không ai làm như vậy cả”…

Bác sĩ Trung cho biết: “Xét về mặt kinh doanh, tôi hiểu họ (phòng khám tư nhân đưa ra gói dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 “giá chát” - PV) phải tìm một lối thoát nào đó để “gỡ gạc” lại. Những cơ sở y tế tư nhân hoạt động kinh doanh có lợi nhuận nên việc thu tiền là một điều thông thường. Trong mùa dịch, các cơ sở này hầu như dừng hoạt động, không kiếm ra tiền cho bệnh thông thường mà họ vẫn thường làm. Việc này kéo dài gần 2 năm nay, gánh nặng chi phí, doanh thu là một khó khăn đối với doanh nghiệp” – ông Trung phân tích.

Thế nhưng, không phải vì doanh thu mà bất chấp tất cả. Theo bác sĩ Trung, trong dịch bệnh COVID-19 sẽ phát sinh ra những nhu cầu sức khoẻ khác như chăm sóc, hỗ trợ điều trị F0 online. Đây cũng là một dạng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu về mặt sức khoẻ, nhất là những dạng bệnh như COVID-19 đang đe dạng tính mạng, tạo áp lực rất lớn nên đôi khi có những người sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn cho dịch vụ này.

Bên cạnh chi phí trang thiết bị, thuốc men là điều bắt buộc phải có nhưng theo nhận định của bác sĩ Trung, qua bảng giá dịch vụ chăm sóc, tư vấn điều trị COVID-19 trực tuyến mà lên đến 14 triệu/gói, tức khoảng 1 triệu/ngày (bác sĩ gọi điện 2 ngày/lần, nhân viên y tế gọi hằng ngày) là quá đáng. Thậm chí, có gói, mức chi phí tư vấn này còn cao hơn gần gấp đôi khi bác sĩ sẽ gọi điện hàng ngày để thăm khám, điều trị.

“Ngày bình thường cũng không ai đi khám giá như vậy nữa là trong dịch bệnh, khám online”, bác sĩ Phan Xuân Trung bày tỏ.

Theo vị bác sĩ này, muốn biết mức giá có hợp lý hay không, khách hàng có thể căn cứ vào giá khám ngày thường. Ví dụ, một lần bệnh nhân đến khám bệnh trực tiếp, công bác sĩ khám, kê đơn chỉ khoảng 120.000 đồng/lần đến khoảng 500.000 đồng/lần. Như vậy, có thể tính số tiền và số thời gian tư vấn để ước lượng mức tính phí.

Riêng về hạng mục xe cấp cứu với giá 6.900.000/chuyến trong phạm vi nội thành, bác sĩ Phan Xuân Trung cho rằng giá này “quá chát”, quá “cắt cổ” bởi giá đi của hệ thống cấp cứu cũng chỉ khoảng 500-600.000 đồng/chuyến còn dịch vụ cấp cứu xe cao cấp hơn một chút cũng khoảng 900.000 đồng/chuyến.

“Tất nhiên sẽ có những tiềm ẩn về nguy cơ rủi ro, lây lan, nhưng giá 6.900.000/chuyến vẫn là quá chát. Thông thường chỉ trong trường hợp bất khả kháng, người bệnh mới đi. Rơi vào bệnh COVID-19, đây là mang tính chất tai hoạ chứ không phải dịch vụ mong muốn được hưởng. Ví dụ đi thẩm mĩ viện phải trả rất nhiều tiền bởi sử dụng một dịch vụ xa xỉ, còn tai hoạ giáng đến thì đòi hỏi sự nhân đạo, giúp đỡ nhiều hơn. Tôi nghĩ cái gì cũng có chừng mức của nó. Những giá cả, dịch vụ dành cho bệnh nhân COVID-19 không thể quá đáng như thế được”, ông Trung thẳng thắn.

“Mọi người đều đói như nhau” - Hãy cùng nhau qua mùa dịch

Theo bác sĩ Phan Xuân Trung, trong mùa dịch, trừ người khá giả có tích luỹ ra thì nhiều người không có thu nhập, “Mọi người đều đói như nhau, đều khó khăn như nhau. Trong khi dịch bệnh COVID-19 bị một lần bị là bị cả nhà, thông thường xảy ra nhiều ở người nghèo ở xóm lao động nghèo, xóm trọ,…”.

Bác sĩ Trung tiếp lời: “Lợi dụng lúc dịch bệnh để khai thác, điều này không hay. Mất đi y đức của người bác sĩ. Hoạt động bình thường ở xã hội đã là sai rồi chứ đừng nói đến ngành Y trong mùa dịch”, bác sĩ Trung nhấn mạnh.

Giúp đỡ nhau qua mùa dịch cũng chính là tâm huyết mà bác sĩ Phan Xuân Trung và các đồng nghiệp thành lập nhóm “Giúp nhau mùa dịch – tư vấn y tế” có hàng mấy trăm bác sĩ tự nguyện tham gia, mỗi ngày có đến 200-300 cuộc điện thoại tư vấn bệnh COVID-19 và nhiều loại bệnh khác mà không ai thu phí. Mỗi bác sĩ đều nghĩ bình thường bệnh nhân đến và trả phí dịch vụ nhưng trong cơn hoạn nạn, thiên tai không thể lấy tiền của những bệnh nhân COVID-19 được.

Nhiều nhóm
Nhiều nhóm tư vấn, hỗ trợ cho bệnh nhân mắc COVID-10 hoàn toàn miễn phí được chính quyền và các cá nhân, tổ chức đứng ra thành lập. Ảnh: LĐO

Về công tác điều trị cho F0 tại nhà đang được TPHCM triển khai, ông Trung cho rằng, hiện nay, tôi đang thấy chính quyền đã có những thay đổi dần dần, chuyển việc điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà, biến mỗi ngôi nhà thành một bệnh viện. Việc điều trị này thực ra không đòi hỏi một chuyên môn to lớn. Khi dịch bệnh đã mang tính xã hội, lan tràn khắp nơi thì có nhân gấp 100 lần bác sĩ hiện nay cũng không thể nào đáp ứng được nhu cầu của từng ca bệnh một, cho nên cách tốt nhất là trang bị cho dân chúng kiến thức để tự lo, mỗi một gia đình cần phải biết mình cần phải làm gì thì điều đó tốt hơn.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, với nhu cầu được chăm sóc, theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân F0 cách ly tại nhà, nhiều đơn vị tư nhân tại TPHCM đã ngay lập tức đưa ra các gói chăm sóc với chi phí đắt đỏ, có gói lên đến hàng chục triệu đồng, có những gói chi phí lên tới hơn 35.000.000 đồng cho 14 ngày điều trị.

Trong lúc ngành Y tế công đang quá tải, việc y tế tư nhân tham gia cùng công tác điều trị nên được khuyến khích, tuy nhiên, người dân cần nghiên cứu thật kỹ để "xứng đáng đồng tiền bát gạo".

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dịch vụ chăm sóc F0 tại nhà, giá lên đến hơn 35 triệu đồng/gói

Huyên Nguyễn |

Với nhu cầu được chăm sóc, theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân F0 cách ly tại nhà, nhiều đơn vị tư nhân tại TPHCM đã ngay lập tức đưa ra các gói chăm sóc với chi phí đắt đỏ, có gói lên đến hàng chục triệu đồng. Trong lúc ngành y tế công đang quá tải, việc y tế tư nhân tham gia cùng công tác điều trị nên được khuyến khích, tuy nhiên, người dân cần nghiên cứu thật kỹ để "xứng đáng đồng tiền bát gạo".

TPHCM: Những túi thuốc yêu thương đến với bệnh nhân F0

Huyên Nguyễn |

“Bất kể thời gian ngày hay đêm, chỉ cần được báo có ca F0 hay người dân cần thuốc gọi báo là ngay lập tức sẽ có người xuống tận nơi trao thuốc cho người bệnh”, anh Ngô Nam Việt – Bí thư đoàn Thanh niên Phường 1, Quận Tân Bình (TPHCM) chia sẻ về mô hình “Túi thuốc cùng F0 chiến thắng COVID-19” của phường.

TPHCM vẫn quá tải F0, người tự test nhanh mòn mỏi chờ vào danh sách F0

Huyên Nguyễn |

Những ngày qua, gia đình bà N.T.B (phường 4, quận 4) với 10 thành viên dù đã tự test nhanh có kết quả dương tính nhưng vẫn mòn mỏi chờ được xét nghiệm RT-PCR để vào danh sách F0 chính thức. Còn gia đình anh Lâm Quang Trường (phường 10, quận 10) với 17 thành viên cũng phải “tự thân vận động” điều trị ở nhà theo hướng dẫn trên mạng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dịch vụ chăm sóc F0 tại nhà, giá lên đến hơn 35 triệu đồng/gói

Huyên Nguyễn |

Với nhu cầu được chăm sóc, theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân F0 cách ly tại nhà, nhiều đơn vị tư nhân tại TPHCM đã ngay lập tức đưa ra các gói chăm sóc với chi phí đắt đỏ, có gói lên đến hàng chục triệu đồng. Trong lúc ngành y tế công đang quá tải, việc y tế tư nhân tham gia cùng công tác điều trị nên được khuyến khích, tuy nhiên, người dân cần nghiên cứu thật kỹ để "xứng đáng đồng tiền bát gạo".

TPHCM: Những túi thuốc yêu thương đến với bệnh nhân F0

Huyên Nguyễn |

“Bất kể thời gian ngày hay đêm, chỉ cần được báo có ca F0 hay người dân cần thuốc gọi báo là ngay lập tức sẽ có người xuống tận nơi trao thuốc cho người bệnh”, anh Ngô Nam Việt – Bí thư đoàn Thanh niên Phường 1, Quận Tân Bình (TPHCM) chia sẻ về mô hình “Túi thuốc cùng F0 chiến thắng COVID-19” của phường.

TPHCM vẫn quá tải F0, người tự test nhanh mòn mỏi chờ vào danh sách F0

Huyên Nguyễn |

Những ngày qua, gia đình bà N.T.B (phường 4, quận 4) với 10 thành viên dù đã tự test nhanh có kết quả dương tính nhưng vẫn mòn mỏi chờ được xét nghiệm RT-PCR để vào danh sách F0 chính thức. Còn gia đình anh Lâm Quang Trường (phường 10, quận 10) với 17 thành viên cũng phải “tự thân vận động” điều trị ở nhà theo hướng dẫn trên mạng.