Sự chuyên nghiệp trong các tour câu mực đêm tự phát
Chỉ cần vào Facebook, gõ cụm từ “Câu mực đêm Hạ Long”, sẽ không khó để tìm được một địa chỉ đáp ứng nhu cầu với số điện thoại, địa chỉ rõ ràng.
Một số bài viết câu khách như: “Mấy hôm nay đang nhiều mực, các bác ơi, ai mấy lần đi câu "móm" thì nên triển luôn nhé”. “Hôm qua nhà em đi câu vừa làm gỏi, nướng, lẩu chán chê, còn có mực mang về nữa”. Cùng với đó là các bình luận hưởng ứng, khen ngợi dịch vụ.
Ngày 28.5, phóng viên gọi điện thoại cho một đơn vị tổ chức, thì được biết giá: 250.000 đồng/người nếu đi tàu ghép, còn đi theo đoàn dưới 10 người là 2.200.000 đồng/lần, trên 10 người 2.800.000 đồng/lần. Du khách có thể mang theo đồ ăn, đồ uống hoặc đặt chủ tàu chuẩn bị giúp.
Khách du lịch ở khu vực nào thì tàu sẽ qua đón nơi gần nhất cho tiện. Khu vực trung tâm thành phố thường đón đối diện Trung tâm thương mại Vincom, khu vực phường Cao Xanh, Hà Khánh, Yết Kiêu đón tại đường bao biển Cao Xanh, khu cột 8, cột 5 đón bến cột 5. Mỗi ngày thường bắt đầu lúc 17h30, khách sẽ đi đò từ bến lên tàu câu mực để bắt đầu cuộc hành trình.
Theo tìm hiểu, hiện đội tàu câu mực tại thành phố Hạ Long có 10 chiếc, sức chứa khoảng 100 khách. Chuyên nghiệp hơn, đội tàu còn có cả đội ngũ cộng tác viên tiếp thị trên bờ là những người hành nghề xe ôm, lái taxi.
Khi tiếp cận những người này trong vai một đơn vị lữ hành ở Hà Nội, thường có đoàn khách xuống Hạ Long và muốn đưa câu mực đêm thành sản phẩm trong tour, phóng viên nhận được lời hứa hẹn giảm giá.
Tuy nhiên, khi hỏi về giấy chứng nhận hoạt động thì một người chuyên nhận khách trên bờ cho biết: “Chúng em là tự phát tổ chức nên không có. Tuy nhiên, giá bên em thì mềm hơn các tour tổ chức bài bản từ Tuần Châu nhiều. Bên đó cũng câu mực, khám phá ẩm thực nhưng không rẻ như bọn em. Trên thuyền bọn em cũng có áo phao đầy đủ…”.
Những cảnh báo của cơ quan chức năng
Trước thực trạng trên, UBND thành phố Hạ Long đã ra văn bản số 10522 ngày 31.12.2022 về việc tăng cường quản lý các hoạt động du lịch tự phát trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Phòng Kinh tế thành phố cũng đã xử lý 8 tàu tổ chức câu mực đêm tự phát.
Khi phóng viên hỏi về việc liệu có cấp phép cho hoạt động trải nghiệm câu mực đêm trên vịnh Hạ Long, bà Vũ Thị Vân Oanh - Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin Thành phố Hạ Long - cho biết: “Hiện đang vướng thủ tục cấp phép cho hoạt động câu mực đêm do Ban Quản lý vịnh Hạ Long chưa phê duyệt quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới. Hiện nhiều sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long cũng đang đợi quy hoạch này thông qua xem có phù hợp không, không phù hợp thì không thể xây dựng được phương án, đề án, sản phẩm du lịch mới”.
Đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Về bản chất, hoạt động trải nghiệm câu mực đêm chưa có cơ quan đơn vị nào cấp phép hoạt động. Qua khảo sát, các phương tiện phục vụ câu mực nhiều khi không đủ điều kiện an toàn, không có đăng ký đăng kiểm hoặc đăng ký đăng kiểm hết hạn.
Hoạt động câu mực đêm toàn xuất phát từ những bến bãi tự phát như bến Cao Xanh, bến Vựng Đâng, bến Phà Cũ, bến đối diện VinCom, bến Cột 5, bến Cột 8. Du khách không mặc áo phao, trên phương tiện không có phao cứu sinh, cứu đắm. Chính vì vậy trong nhiều cuộc họp, với quan điểm tính mạng con người là trên hết, Ban cũng đã có ý kiến chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường kiểm tra, xử lý các chủ phương tiện thực hiện hoạt động câu mực này”.