Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lan rộng ở Thái Bình

Phạm Đông |

Tính đến ngày 14.3, Thái Bình đã có 86 xã, thị trấn xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy gần 10.800 con lợn với tổng trọng lượng gần 623 tấn.

Ngày 14.3, Chi cục Chăn nuôi - Thú y (Sở NNPTNT Thái Bình) cho biết, cho đến thời điểm này, tỉnh Thái Bình phát sinh thêm 6 xã có lợn bị mắc dịch tả lợn Châu Phi là: An Cầu, An Khê, Quỳnh Nguyên (huyện Quỳnh Phụ) và Thụy Chính, Thái Giang, Thái Đô (huyện Thái Thụy).

Với việc phát sinh thêm 6 xã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, đã nâng tổng số địa phương có lợn mắc dịch phải tiêu hủy lên 86 xã, thị trấn ở 6 huyện (Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Kiến Xương, Thái Thụy, Vũ Thư). Riêng huyện Tiền Hải và thành phố chưa phát hiện dịch.

Như vậy, kể từ ngày 12.2 phát hiện dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, đến cuối giờ chiều ngày 13.3, Thái Bình đã tiêu hủy gần 10.800 con lợn với tổng trọng lượng gần 623 tấn; cấp phát 27.000 lít hóa chất, 929.369kg vôi bột để tiêu độc khử trùng.

Trước tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang có diễn biến phức tạp, tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên đến nay, bệnh dịch vẫn diễn biến phức tạp. Nếu bệnh dịch vẫn tiếp tục lây lan sẽ gây thiệt hại rất lớn cho người dân và ngành chăn nuôi.

Chốt kiểm dịch tại xã Nguyên Xá (huyện Đông Hưng).
Chốt kiểm dịch tại xã Nguyên Xá (huyện Đông Hưng).

Ngoài ra, tỉnh Thái Bình chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó với tình huống khi bệnh dịch tiếp tục lan rộng trong những ngày tới.

Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Thái Bình cũng khuyến cáo, các ngành chức năng không chủ quan trong việc phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; cũng không được hoang mang về bệnh dịch, không để thiệt hại cho người chăn nuôi và cho nền kinh tế.

Đặc biệt, cơ quan chức năng cần có biện pháp hỗ trợ đối với những trang trại, hộ chăn nuôi có lợn không mắc bệnh dịch đã đến kỳ xuất bán tiêu thụ sản phẩm. Quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở giết mổ, các hộ kinh doanh, buôn bán thịt lợn, nhất là buôn bán tại các chợ, các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Không để mầm bệnh phát tán, tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi bệnh dịch tả lợn Châu Phi ra khỏi địa bàn.

Theo cơ quan thú y, đến nay dịch tả lợn Châu Phi đã lan ra 17 tỉnh, thành phố của Việt Nam, gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Sơn La và Nghệ An.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi lây lan tại 16 tỉnh, bao nhiêu lợn đã tiêu hủy?

Khánh Vũ |

Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan thú y, mẫu bệnh phẩm trên  lợn của một hộ chăn nuôi tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Đến nay, cả nước đã có 16 tỉnh bị nhiễm dịch bệnh này; khoảng gần 17.000 con lợn đã bị tiêu hủy.

Cách xa ngàn cây số, người nuôi lợn hối hả phòng dịch tả lợn châu Phi

Bảo Trung |

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành ở một số tỉnh phía bắc. Người dân nuôi heo ở một số tỉnh thành khu vực ĐBSCL và chính quyền địa phương đã tỏ ra khá lo lắng nên đã lên kế hoạch phòng ngừa dịch bệnh...

Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng tại Quảng Ninh

T.N.D |

Sáng 14.3, cơ quan thú y địa phương cho biết đã ghi nhận thêm một ổ dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại khu dân cư Bí Trung, phường Phương Đông, TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch tả lợn Châu Phi lây lan tại 16 tỉnh, bao nhiêu lợn đã tiêu hủy?

Khánh Vũ |

Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan thú y, mẫu bệnh phẩm trên  lợn của một hộ chăn nuôi tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Đến nay, cả nước đã có 16 tỉnh bị nhiễm dịch bệnh này; khoảng gần 17.000 con lợn đã bị tiêu hủy.

Cách xa ngàn cây số, người nuôi lợn hối hả phòng dịch tả lợn châu Phi

Bảo Trung |

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành ở một số tỉnh phía bắc. Người dân nuôi heo ở một số tỉnh thành khu vực ĐBSCL và chính quyền địa phương đã tỏ ra khá lo lắng nên đã lên kế hoạch phòng ngừa dịch bệnh...

Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng tại Quảng Ninh

T.N.D |

Sáng 14.3, cơ quan thú y địa phương cho biết đã ghi nhận thêm một ổ dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại khu dân cư Bí Trung, phường Phương Đông, TP Uông Bí (Quảng Ninh).