Dịch tả lợn châu Phi tấn công Bình Dương, chôn hủy 1.000 con lợn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.5, ông Trần Phú Cường - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Bình Dương cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại 1 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và 1 trang trại chăn nuôi ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

Cụ thể, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại trại chăn nuôi của ông N.Q.T ở ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo. Tại trang trại này có 950 con lợn bị nhiễm dịch.

Trại lợn nuôi 950 con bị nhiễm dịch tả lợn  châu Phi.
Trại lợn nuôi 950 con bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Một điểm khác trong ấp Bưng Riềng, xã, Vĩnh Hòa cũng nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Đây là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có 54 con.

Trước đó, ngày 19.5, xuất hiện nhiều con lợn trong trại của ông N.Q.T bị chết. Chủ trại đã báo lực lượng chức năng đến kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Lực lượng chức năng tiến hành chôn hủy số lợn.
Lực lượng chức năng tiến hành chôn hủy số lợn nhiễm bệnh.

Ông Trần Phú Cường cho biết, cán bộ thú y đang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương chôn hủy toàn bộ số lợn trên, đồng thời tổ chức tiêu độc khử trùng và thực hiện các biện pháp nhằm khống chế không để bệnh lây lan.

Theo ghi nhận, ổ dịch này nằm trên trục đường ĐT741 tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương, cách địa điểm phát hiện dịch tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước khoảng 30km. Đây là một cửa ngõ từ tỉnh Bình Phước vào Bình Dương.

Ngay trong chiều ngày 21.5, UBND huyện Phú Giáo đã họp khẩn để đề ra các phương án phòng chống dịch bệnh. Qua đó, xử lý dứt điểm hai ổ dịch, đồng thời chỉ đạo các xã, phường sẵn sàng ứng phó, phòng chống, tránh để dịch bệnh lan rộng.

Chôn hủy lợn bị dịch tả lợn châu phi tại Bình Dương.
Chôn hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Bình Dương.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Dịch tả lợn Châu Phi đã lan ra 8 xã của 4 huyện

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.5, Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai cho biết, dịch tả lợn Châu Phi (ASF) trên địa bàn đang tiếp tục diễn biến phức tạp với việc có thêm nhiều ổ dịch mới được phát hiện.

Bình Định "căng mình" chống chọi trong vòng vây dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRI |

Hiện, tỉnh Bình Định có khoảng 800 ngàn con lợn và trên 200 ngàn lợn con, vì vậy, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm.

Chống dịch tả lợn châu Phi, Đồng Nai bắt lò giết mổ lậu

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.5, nguồn tin từ Cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cho biết, đã xử phạt cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn tỉnh vì hành vi giết mổ lợn lậu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đồng Nai: Dịch tả lợn Châu Phi đã lan ra 8 xã của 4 huyện

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.5, Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai cho biết, dịch tả lợn Châu Phi (ASF) trên địa bàn đang tiếp tục diễn biến phức tạp với việc có thêm nhiều ổ dịch mới được phát hiện.

Bình Định "căng mình" chống chọi trong vòng vây dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRI |

Hiện, tỉnh Bình Định có khoảng 800 ngàn con lợn và trên 200 ngàn lợn con, vì vậy, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm.

Chống dịch tả lợn châu Phi, Đồng Nai bắt lò giết mổ lậu

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.5, nguồn tin từ Cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cho biết, đã xử phạt cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn tỉnh vì hành vi giết mổ lợn lậu.