Dịch tả lợn Châu Phi: Nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam rất cao

KHÁNH VŨ |

Tại Trung Quốc, dịch tả lợn Châu Phi (AFS) lây lan rất nhanh và đang có xu hướng dịch chuyển dần về phía Nam, áp sát biên giới nước ta. Điều đáng lo ngại nhất, là ổ dịch lớn của Trung Quốc đang ở địa phương có chung đường biên giới với Việt Nam. Trong khi đó, giao thương giữa nhân dân vùng biên hai quốc gia đang rất sôi động.

Dịch bệnh lây lan chóng mặt, trên 817 nghìn con lợn bị tiêu hủy

Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 28.10.2018, đã có 19 quốc gia gồm: Bỉ, Bungari, Cộng hòa Sát (Cộng hòa Tchad), Trung Quốc, Cote D’Ivoire (Bờ biển Ngà), Cộng hòa Séc, Estonia, Hungari, Kenya, Latvia, Litva, Mondova, Nigieria, Ba Lan, Rumani, Liên bang Nga, Nam Phi, Ukraina và Zambia báo cáo bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Tổng số lợn bị bệnh đã lên tới trên 366 nghìn con, số lợn chết vì bệnh là trên 122 nghìn con, tổng đàn lợn có nguy cơ, buộc phải tiêu hủy trên 817 nghìn con. Tại Trung Quốc, theo thông tin cập nhật từ OIE và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), tính từ ngày 3.8.2018 - 28.10.2018, Trung Quốc báo cáo tổng cộng có trên 53 ổ dịch xuất hiện tại 13 tỉnh, bao gồm: An Huy, Hắc Long Giang, Hà Nam, Liêu Ninh, Giang Tô, Chiết Giang, Cát Lâm, Khu tự trị Nội Mông, Thiên Tân, Sơn Tây, Vân Nam (giáp biên giới với các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam), Hồ Nam và tỉnh Quý Châu. Tại Trung Quốc, đã có hơn 210 nghìn con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.

Nguy cơ dịch AFS vào Việt Nam là rất cao

Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa công bố thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại TP.Zhaotong (Chiêu Thông), phía bắc tỉnh Vân Nam. Tính từ Chiêu Thông đến Lào Cai, ổ dịch chỉ cách nước ta 735km. Theo thông tin mới đăng tải trên các tờ báo của Trung Quốc và hãng Thông tấn Reuters, Trung Quốc vừa công bố thêm ổ dịch AFS tại TP.Zhaotong (Chiêu Thông), phía bắc tỉnh Vân Nam. Hiện cơ quan thú y Trung Quốc đã tiêu hủy 7.000 con lợn trong bán kính 3km từ các điểm dịch tại Vân Nam để ngăn chặn sự lây lan.

Theo Cục Thú y (Bộ NNPTNT), đến ngày 28.10, dịch bệnh AFS đã lan rộng ở Trung Quốc và áp sát biên giới Việt Nam. Nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam là rất cao, bởi các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc và tại các địa phương có chăn nuôi lợn với số lượng lớn, địa phương có nhiều khách du lịch đến từ các nước, các vùng có dịch bệnh là rất cao.

Đại diện Cục Thú y nhấn mạnh: Bệnh Dịch tả AFS đang có chiều hướng lây lan đến các tỉnh phía Nam, gần với biên giới Việt Nam; các hoạt động thương mại, du lịch của nhân dân các nước đã và đang có dịch bệnh, đặc biệt cư dân biên giới vận chuyển và tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín (như đã được phát hiện trên xúc xích đựng trong hành lý của hành khách người Trung Quốc tại sân bay của Hàn Quốc vào ngày 27.8.2018; trong xúc xích của một du khách từ Trung Quốc tại sân bay Hokkaido, Nhật Bản vào ngày 22.10.2018) cũng có thể đưa virút bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

Bộ NNPTNT đang yêu cầu các bộ, ban, ngành liên quan cùng các DN và người chăn nuôi phải đặt công tác phòng, chống dịch bệnh lên hàng đầu. Mới đây, ngày 24.10.2018, Bộ NNPTNT đã ban hành Tờ trình số 8305 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi”; ngày 25.10.2018, Bộ NNPTNT thôn có Công văn số 8328 gửi Bộ Tài chính đề nghị xuất kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả AFS…

Ngoài các văn bản, chỉ đạo yêu cầu các địa phương thực hiện Công điện số 1194 của Thủ tướng về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả AFS xâm nhiễm vào Việt Nam, Cục Thú y đang đẩy mạnh theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh ở các nước trên thế giới. “Ngày 24 - 25.10.2018, Cục Thú y đã có đoàn công tác đi hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam tại Quảng Ninh. Các cơ quan chức năng của Bộ NNPTNT đang phối hợp với chuyên gia FAO để tăng cường năng lực xét nghiệm bệnh dịch tả AFS” - ông Đàm Xuân Thành - Phó cục trưởng Cục Thú y cho biết.

Để ngăn chặn dịch AFS xâm nhiễm, UBND TPHCM cũng chỉ đạo Sở NNPTNT công khai số điện thoại đường dây nóng để người cung cấp thông tin liên quan các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ heo và sản phẩm heo nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi đàn heo, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. UBND TPHCM cũng yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM chỉ đạo tăng cường giám sát đàn lợn trên địa bàn và thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc, cập nhật tình hình, diễn biến dịch tả AFS trên địa bàn TPHCM.

KHÁNH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.