Dịch tả lợn Châu Phi bị "chặn" phía ngoài nếu được ngăn từ xa

Ngọc Trâm |

Thực hiện đồng bộ các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, nghiêm túc lập các chốt chặn từ xa ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi, đến nay tỉnh Phú Thọ là một trong số ít địa phương ở phía Bắc chưa phát sinh dịch bệnh nguy hiểm này.

Chưa bị dịch cũng tiêu độc khử trùng đều đặn

Theo kinh nghiệm của các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tránh nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh nhà người chăn nuôi và cơ quan thú y đã phối hợp thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch: Phun thuốc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột xung quanh khu chuồng vực chăn nuôi…

Phun hóa chất tại chuồng. Ảnh: ML
Phun hóa chất tại chuồng. Ảnh: ML

Trao đổi với PV, ông Tạ Xuân Lập (khu 4A, phường Vân Phú, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Để bảo vệ đàn lợn, hàng tuần đều phun hóa chất sát trùng và rắc vôi bột, sử dụng thức ăn nấu chín cho ăn, khi đi làm ở ngoài về phải thay quần áo mới vào chuồng nuôi, đồng thời hạn chế người ra vào khu vực chuồng trại”.

Ngoài ra cần thực hiện nghiêm ngặt các khuyến nghị của cơ quan thú y, thực hiện các khâu chăn nuôi an toàn, nguồn thức ăn đảm bảo, hạn chế ra vào khu vực chăn nuôi…Vì vậy, đàn lợn gần 100 con của gia đình ông tăng trưởng tốt, lần lượt được xuất chuồng.

Theo bà Đặng Thị Hồng Nhung - cán bộ khuyến nông P.Vân Phú, TP.Việt Trì, sau khoảng 2 tháng dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện, hệ thống khuyến nông tỉnh đã yêu cầu cán bộ cơ sở tăng cường đến các hộ chăn nuôi động viên người chăn nuôi yên tâm chăn nuôi và yêu cầu nông dân cam kết "5 không" (không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi lợn-PV).

Thành lập nhiều chốt kiểm dịch ngăn chặn từ xa

Cùng với các biện pháp chủ động và tích cực các giải pháp về an toàn sinh học của các hộ chăn nuôi, tỉnh Phú Thọ cũng nhanh chóng triển khai 11 chốt kiểm dịch vận chuyển động vật, với 4 chốt cấp tỉnh và 7 chốt cấp huyện tại những địa bàn giáp ranh với những địa phương đang có dịch.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi Thú y TP.Việt Trì cho biết: Công tác tăng cường được kiểm tra chặt chẽ hơn. “Các phương tiện từ xe máy đến ô tô kể cả xe tải và những phương tiện có thể vận chuyển động vật như xe máy đều được kiểm tra chặt chẽ. Sản phẩm động vật qua chốt có kiểm tra xuất xứ nguồn gốc và yêu cầu có đủ nguồn gốc xuất xứ chúng tôi mới cho lưu thông trên địa bà”, bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.

Xe ra vào đều phải phun hóa chất tiêu độc khử trùng. Ảnh: Minh Long
Xe ra vào đều phải phun hóa chất tiêu độc khử trùng. Ảnh: Minh Long

Ông Nguyễn Tất Thành, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chia sẻ cần kiểm soát và động viên, không để người chăn nuôi “bán chạy” lợn.

Được biết, sau công bố của tỉnh Hòa Bình, dự kiến sáng mai (10.4) Bắc Kạn cũng công bố hết dịch tả lợn Châu Phi. Từ đây, tin vui này cho thấy, dịch tả lợn Châu Phi có thể khống chế thành công nếu thực hiện đúng cách. Điều đáng nói là, giữa “ổ dịch”, một số tỉnh phía Bắc vẫn an toàn không bị nhiễm bệnh nhờ thực hiện tốt việc phòng ngừa.

Ngọc Trâm
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình, tỉnh đầu tiên công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

Ngọc Trâm |

Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình chính thức công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, Hòa Bình là tỉnh đầu tiên “sạch” dịch bệnh nguy hiểm này.

Việt Nam đủ năng lực nghiên cứu vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tỏ ra tin tưởng về khả năng thành công của dự án nghiên cứu, tìm ra vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi.

Nhiều tỉnh công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

Ngọc Trâm |

Hiện nay đã có 2 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi, gồm: Hưng Yên, Hà Nội. Nếu ngày 5.4 không phát sinh ổ dịch mới, Hòa Bình cũng có thể công bố hết dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hòa Bình, tỉnh đầu tiên công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

Ngọc Trâm |

Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình chính thức công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, Hòa Bình là tỉnh đầu tiên “sạch” dịch bệnh nguy hiểm này.

Việt Nam đủ năng lực nghiên cứu vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tỏ ra tin tưởng về khả năng thành công của dự án nghiên cứu, tìm ra vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi.

Nhiều tỉnh công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

Ngọc Trâm |

Hiện nay đã có 2 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi, gồm: Hưng Yên, Hà Nội. Nếu ngày 5.4 không phát sinh ổ dịch mới, Hòa Bình cũng có thể công bố hết dịch.