Dịch sốt xuất huyết xuất hiện ở hầu hết các huyện, thành phố tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tính đến ngày 27.6, dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại 6/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình với nhiều trường hợp mắc bệnh.

Theo ông Lê Hoàng Nam - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 27.6, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận 14 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và 3 trường hợp ghi ngờ đang được theo dõi. Trong đó, có 2 ổ dịch tại xã Yên Hưng (huyện Yên Mô, Ninh Bình) là các ca bệnh nội sinh. Còn lại các ca bệnh có tiền sử dịch tễ đi về từ các tỉnh phía Nam, như thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang...

 
Phun khử khuẩn để diệt trừ muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: NT 

Cũng theo ông Nam, tình hình thời tiết nắng nóng kèm theo mưa nhiều như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

"Đối với ổ dịch tại xã Yên Hưng, huyện Yên Mô, chúng tôi đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Yên Mô giám sát, vệ sinh môi trường và phun xử lý môi trường tại ổ dịch này và hiện chưa phát sinh ca thứ phát" - ông Nam cho biết.

Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình nhận định, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh là khá cao. Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 426/UBND-VP6 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

 
Tuyên truyền, vận động người dân chủ động triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy) tại gia đình. Ảnh: NT 

Theo đó, để chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn.

Đảm bảo tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát, xử lý các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành Y tế.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Dịch sốt xuất huyết ở các tỉnh phía Nam có chiều hướng gia tăng

Thành Nhân |

Dịch sốt xuất huyết ở các tỉnh, thành ở phía Nam có chiều hướng gia tăng, riêng tại tỉnh Đồng Tháp đã mở chiến dịch tiêu diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh

Thùy Linh |

Ngày 22.6, Bộ Y tế đã quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 6-7.2022. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 62.955 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 29 trường hợp tử vong, 47.821 trường hợp nhập viện điều trị. So với cùng kỳ năm 2021, số người mắc sốt xuất huyết tăng 97%, số tử vong tăng 24 trường hợp.

Ninh Bình: Trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một tuần trở lại đây, mỗi ngày, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận từ 100-150 bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp hơn 3 lần so với thời gian trước đó.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Dịch sốt xuất huyết ở các tỉnh phía Nam có chiều hướng gia tăng

Thành Nhân |

Dịch sốt xuất huyết ở các tỉnh, thành ở phía Nam có chiều hướng gia tăng, riêng tại tỉnh Đồng Tháp đã mở chiến dịch tiêu diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh

Thùy Linh |

Ngày 22.6, Bộ Y tế đã quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 6-7.2022. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 62.955 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 29 trường hợp tử vong, 47.821 trường hợp nhập viện điều trị. So với cùng kỳ năm 2021, số người mắc sốt xuất huyết tăng 97%, số tử vong tăng 24 trường hợp.

Ninh Bình: Trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một tuần trở lại đây, mỗi ngày, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận từ 100-150 bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp hơn 3 lần so với thời gian trước đó.