Dịch nguy cơ mở rộng, Quảng Ninh áp dụng lên cấp độ một số địa phương

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh - Trước nguy cơ dịch lan rộng do số người nhiễm COVID-19 ngày 6.11 gia tăng, tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định về việc tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 của thị xã Đông Triều lên cấp độ 2 (màu vàng), áp dụng ngay 12h trưa nay.

Như vậy, trong ngày 5 và 6.11, tỉnh Quảng Ninh ban hành các văn bản nâng cấp độ dịch của thành phố Uông Bí, cụ thể là phường Phương Nam, Phương Đông và toàn bộ thị xã Đông Triều nằm trong cấp độ 2 (màu vàng) sau khi tăng hàng chục ca mắc COVID-19 so với ngày hôm trước.

Riêng thành phố Uông Bí, báo cáo từ địa phương này vào trưa nay 6.11 ghi nhận có 41 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, tăng 22 ca so với ngày 5.11. Các bệnh nhân liên quan đến Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng, Công ty TNHH Chế biến lâm sản Mạnh Hùng, Công ty than Nam Mẫu và trường hợp phát sinh mới tại Trường ĐH Hạ Long (khu vực Nam Khê).

Trước diễn biến này, TP.Uông Bí đã triển khai cuộc họp gấp đánh giá tình hình và triển khai ngay biện pháp cấp bách. Theo đó, thành phố Uông Bí xác định ổ dịch Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng Uông Bí là mặt trận "nóng" nhất, cần tăng cường hiệu quả công tác quản lý các đối tượng cả trong khu cách ly tập trung chùa Ba Vàng, khu cách ly tại Công ty và cách ly tại nhà. Trong đó, riêng nhóm đối tượng cách ly tại Công ty và cách ly tại khu cách ly tập trung số 2 của thành phố (chùa Ba Vàng) là nhóm đối tượng nguy cơ phát sinh F0 mới cao nhất, hiện địa phương này tập trung liên tục lấy mẫu xét nghiệm (cả mẫu gộp, mẫu đơn test nhanh và PCR) để truy xuất nhanh các F...

Vào ngày trước đó (5.11), tỉnh Quảng Ninh phát chỉ đạo về việc tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 của xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều lên cấp 4 (màu đỏ).

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng chức năng đã lập chốt kiểm soát trên tuyến giao thông Quốc lộ 18 đoạn thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long để hạn chế người dân và phương tiện từ vùng dịch của Uông Bí và Đông Triều vào Hạ Long. Theo lãnh đạo thành phố Hạ Long, chốt kiểm soát này do Công an tỉnh lập, bắt đầu từ 12h trưa nay (6.11), buộc người dân và phương tiện ở những địa phương trên phải quay đầu.  Do có những phản ứng việc đi lại của người dân, vào lúc này tỉnh Quảng Ninh đang họp tìm biện pháp tháo gỡ giao thông, trong khi vẫn kiểm soát dịch lây lan.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh thêm 20 ca COVID-19 liên quan đến 2 ổ dịch mới

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhNgày 5.11, Quảng Ninh ghi nhận thêm 20 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến các ổ dịch tại TP.Uông Bí và thị xã Đông Triều. 

Lần đầu Quảng Ninh nâng cấp độ 4 (màu đỏ) đối với xã có dịch ở Đông Triều

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh vừa phát chỉ đạo về việc tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 của xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều lên cấp 4 (màu đỏ) trước những lo ngại về ổ dịch bùng phát tại đây.

Quảng Ninh: 5 công nhân ở công ty có trên 3.000 lao động mắc COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhTính đến rạng sáng nay (5.11), đã có thêm 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Công ty giầy da Sao Vàng, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Quảng Ninh thêm 20 ca COVID-19 liên quan đến 2 ổ dịch mới

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhNgày 5.11, Quảng Ninh ghi nhận thêm 20 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến các ổ dịch tại TP.Uông Bí và thị xã Đông Triều. 

Lần đầu Quảng Ninh nâng cấp độ 4 (màu đỏ) đối với xã có dịch ở Đông Triều

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh vừa phát chỉ đạo về việc tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 của xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều lên cấp 4 (màu đỏ) trước những lo ngại về ổ dịch bùng phát tại đây.

Quảng Ninh: 5 công nhân ở công ty có trên 3.000 lao động mắc COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhTính đến rạng sáng nay (5.11), đã có thêm 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Công ty giầy da Sao Vàng, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.