Dịch lở mồm long móng ở Hà Nội: Do người dân không tiêm vắc xin?

Thùy Linh |

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP. Hà Nội khẳng định với Báo Lao Động về dịch lở mồm long móng (LMLM) ở huyện Ba Vì và cho rằng, chỉ có mấy ổ dịch nhỏ lẻ và xảy ra ở lợn thương phẩm. Tuy nhiên, thực tế thì người dân đang rất khốn đốn với dịch LMLM đối với đàn lợn trên địa bàn huyện.

Chỉ hỗ trợ vắc xin cho lợn nái và đực giống

Lý giải nguyên nhân về tình trạng này, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng thực tế là do đàn lợn thương phẩm này, thành phố không hỗ trợ vắc xin nên dịch mới xảy ra. Về tiêm vắc xin LMLM, thành phố hỗ trợ tiêm cho toàn bộ đàn trâu bò, đàn lợn nái và đực giống, nên rất an toàn. Nhưng đối với lợn thương phẩm, thời gian nuôi rất ngắn, người dân bán sớm nên thực tế, lợn này ít được tiêm vắc xin LMLM.

"Dịch chỉ xảy ra ở mấy ổ dịch một số xã. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra dịch, Chi cục Thú y cùng huyện đã xử lý rồi. Việc người dân phản ánh cũng chỉ là một chiều thôi"- ông Sơn quả quyết.

Ông Sơn cho rằng: "Dịch LMLM năm nay, nếu như tổ chức tiêm phòng tốt thì không có vấn đề gì, nhưng nếu không tổ chức tiêm phòng, có khả năng dịch xảy ra. Năm nay, có 2 biến chủng, chúng tôi đang nghiên cứu chủng virus thay đổi, có thể có những con lợn thương phẩm chết rất nhanh. Còn bình thường, qua mấy giai đoạn như ho, sốt, bỏ ăn, xuất hiện mụn nước, kéo dài thời gian".

Theo ông Sơn, hiện nay có những 7 tuýp lở mồm long móng. Dịch lây lan nhanh, biến chủng, gây chết nhanh mà nhất là xảy ra ở lợn thương phẩm, ở lợn không tiêm phòng. Còn đối với đàn trâu bò, đàn lợn nái, các trang trại chăn nuôi lớn chú ý việc tiêm phòng thì an toàn, còn không sẽ xảy ra dịch.

Dịch không phát sinh mạnh nữa

"Ngay sau khi có dấu hiệu dịch, ngành thú y đã triển khai tiêm phòng toàn bộ đàn lợn trong diện tiêm phòng, thậm chí tiêm phòng cho đàn lợn thương phẩm ở các trang trại chăn nuôi lớn", ông Sơn nói và cho biết thêm, tại các trang trại, đến giờ phút này không phát sinh nhanh, không phát sinh mạnh dịch nữa.

"Tôi và cán bộ chuyên môn đã trực tiếp lên tận nơi để triển khai công tác phòng chống dịch, vì vậy không có vấn đề gì lớn, việc xảy ra dịch ở một số hộ thì không thể tránh hết được. Chúng tôi đã phát động tổng tẩy uế trên địa bàn toàn thành phố, bắt đầu từ 15.10 đến 25.10.

Còn một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bị dịch là cho tiêu hủy ngay. Chúng tôi đã tiêu hủy khoảng 216 con lợn. Đến bây giờ, với thời tiết này, nguy cơ sẽ xuất hiện một vài ổ dịch nhỏ lẻ nữa nhưng đối với các trại chăn nuôi lớn, với các gia đình có chăn nuôi lớn thì đã được bảo vệ một cách an toàn"- ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, những trại chăn nuôi lợn thuộc dạng lớn ở Ba Vì cũng chỉ vài ba trăm con thôi. "Tất cả những trại chăn nuôi lớn, tôi đã đổ quân về để bao vây dịch bệnh, để giúp họ rồi. Vì vậy, sẽ chỉ xảy ra những ổ dịch nhỏ lẻ thôi"- ông Sơn lý giải.

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV, những hộ chăn nuôi nhỏ cũng nuôi đến 70 con lợn, thậm chí có nhà nuôi đến 130 con, 300 con...

Sau khi phóng viên đề cập đến những đàn lợn hơn 100 con, 70 con đã mắc bệnh mà chúng tôi ghi nhận được thì ông Sơn cho biết: "Vậy tôi phải cho cán bộ đi kiểm tra thôi, chứ tất cả các trại, tôi đã cho cán bộ về kiểm tra hết rồi".

Theo ông Sơn, cán bộ thú y thôn bản đều đi kiểm tra hàng ngày. Nếu kênh mương không may có con lợn con chết mà dân vứt ra, cán bộ thú y sẽ xử lý ngay. Cán bộ thú y hàng ngày phải cập nhật tình hình của thôn, báo cáo lên xã, lên huyện.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Vụ án "bò lở mồm long móng" tại Quảng Trị: Hồi âm sau hơn 10 năm oan sai

LAM CHI |

Ông Dương Văn Hòa - nguyên Giám đốc Cty TNHH Thuận Thành (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị)- là bị can, bị cáo trong vụ án oan “Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật” kéo dài hơn 10 năm qua, đã phải chịu đựng vô vàn thiệt hại, tổn thất về vật chất, tinh thần. 

Phú Yên: Bùng phát dịch lở mồm, long móng trên gia súc

V.Định |

Thời gian gần đây, bệnh lở mồm, long móng trên gia súc đã xuất hiện tại một số vùng địa bàn tỉnh Phú Yên. Nhiều gia súc chết khiến người chăn nuôi không khỏi lo lắng trước tình trạng dịch bệnh bùng phát nhanh và có nguy cơ lan rộng.

Hà Tĩnh: 16 trâu bò bị lở mồm long móng, huyện khẩn trương dập dịch

MINH LÝ |

Hiện, tại xã Sơn Lễ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã có 16 trâu, bò bị lở mồm long móng. UBND huyện này đã họp khẩn triển khai biện pháp dập dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ án "bò lở mồm long móng" tại Quảng Trị: Hồi âm sau hơn 10 năm oan sai

LAM CHI |

Ông Dương Văn Hòa - nguyên Giám đốc Cty TNHH Thuận Thành (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị)- là bị can, bị cáo trong vụ án oan “Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật” kéo dài hơn 10 năm qua, đã phải chịu đựng vô vàn thiệt hại, tổn thất về vật chất, tinh thần. 

Phú Yên: Bùng phát dịch lở mồm, long móng trên gia súc

V.Định |

Thời gian gần đây, bệnh lở mồm, long móng trên gia súc đã xuất hiện tại một số vùng địa bàn tỉnh Phú Yên. Nhiều gia súc chết khiến người chăn nuôi không khỏi lo lắng trước tình trạng dịch bệnh bùng phát nhanh và có nguy cơ lan rộng.

Hà Tĩnh: 16 trâu bò bị lở mồm long móng, huyện khẩn trương dập dịch

MINH LÝ |

Hiện, tại xã Sơn Lễ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã có 16 trâu, bò bị lở mồm long móng. UBND huyện này đã họp khẩn triển khai biện pháp dập dịch.