Dịch lở mồm long móng ở Ba Vì (Hà Nội): Xác lợn chết từ đâu ra?

Thùy Linh |

Những ngày nắng giữa mùa đông khiến cho không khí buổi trưa nóng nực, đoạn đường từ bãi rác Xuân Sơn rẽ vào thôn Hiệu Lực- xã Tản Lĩnh- huyện Ba Vì bốc mùi xú uế vì xác lợn chết trong các bao tải lẫn lộn trong những đống rác.

Theo phản ánh của người dân, cách đây vài ngày, lợn chết phơi thây ở bãi rác, chất chồng lên nhau. Lợn của người dân dính bệnh lở mồm long móng (LMLM), chết la liệt, không chôn xuể, họ đem vứt cả ra bãi rác ven đường, xe tải đi qua chèn lên nát bét, ruồi nhặng ào ào tới, mùi xú uế bốc lên nồng nặc, khiến cho khu vực này ô nhiễm trầm trọng.

Vô cùng bức xúc, con gái bà Hồ Thị Bảy (Hiệu Lực- Tản Lĩnh) cho biết: “Dân chúng tôi phải tự xoay sở. Lợn chết thì đem chôn bỏ, nhà nào không chôn được thì mang ra bãi rác vứt. Lợn bệnh thì mua thuốc về chữa. Ngay ngày hôm kia, xác lợn chết còn ngổn ngang ở ngoài ngã ba bãi rác đi vào làng, thối kinh hoàng, người đi đường kêu ghê quá thì đơn vị vệ sinh họ dọn đi. Giờ lại bắt đầu thấy có lợn chết vứt ra rồi”.

Theo ghi nhận của PV, tình trạng này vẫn tiếp diễn hàng ngày. Đến ngày 19.12, xác lợn chết vẫn tiếp tục xuất hiện. Nhưng kín đáo hơn trước, họ bọc xác lợn bệnh trong các bao tải, vứt lẫn lộn với rác thải sinh hoạt. Những bao tải chứa lợn chết bị ruồi bu đen, bốc mùi khủng khiếp. Để thấy được xác lợn bệnh vứt bừa bãi tại đây, chúng tôi phải đi vào tận bãi rác, dùng găng tay lột những bao tải bọc xác lợn ra.

Xác lợn chết vì bệnh LMLM vứt tại bãi rác ven đường vào thôn Hiệu Lực- xã Tản Lĩnh. Ảnh: Thùy Linh
Xác lợn chết vì bệnh LMLM vứt tại bãi rác ven đường vào thôn Hiệu Lực- xã Tản Lĩnh. Ảnh: Thùy Linh

Trao đổi với PV Lao Động về tình hình dịch bệnh LMLM trên địa bàn xã Tản Lĩnh, ông Bùi Văn Quân- Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh cho biết: "Dịch bệnh không đại trà, do chúng tôi làm công tác xử lý rất tốt nên dịch không bùng phát. Đầu tiên, khi dịch phát triển ở mấy hộ thì chúng tôi đã khoanh vùng lại và xử lý, hiện tại trên địa bàn thì không có. Ở thôn Cẩm Phương có 7 hộ, đã xử lý phun sát trùng, rắc vôi xung quanh chuồng của gia đình và rắc vôi ở lối vào khắp xã".

Ông Quân tuyệt đối không nhắc đến tình trạng dịch tại thôn Hiệu Lực, mà PV đã ghi nhận trước đó. Khi được hỏi có tiêu hủy lợn chết không, ông Quân cho hay: "Khi phát hiện dịch bệnh, chúng tôi đã xử lý luôn thì lợn không chết, nên không phải tiêu hủy".

Nhưng khi chúng tôi đề cập đến hình ảnh những con lợn chết nằm la liệt ở bãi rác sát thôn Hiệu Lực, thuộc mặt sau của bãi rác Xuân Sơn thì ông Quân phân trần: “Ở chỗ đó là bãi rác Xuân Sơn, có cả các xã khác nữa cũng ra đổ ở đây. Khi phát hiện ra xác lợn chết, chúng tôi cho cán bộ ra, có xác 3 con lợn, chúng tôi đã thuê máy, đào hố, mua vôi xử lý luôn. Tuy nhiên, chúng tôi không xác định được đó có phải lợn của Tản Lĩnh hay không vì có nhiều xã khác cũng mang rác đến đổ ở bãi rác Xuân Sơn”.

Xác lợn chết do bệnh LMLM được bới ra từ trong bao tải lẫn lộn với rác thải sinh hoạt.

Theo ông Quân, cán bộ thú y của xã Tản Lĩnh đã được quán triệt liên tục, nếu phát hiện lợn chết sẽ phải mang đi tiêu hủy ngay; đến nay, trên địa bàn của xã Tản Lĩnh chưa ghi nhận lợn chết.

"Đây là một bệnh chữa được, nên chỉ cần phát hiện sớm là chữa được ngay. Chỉ những con nào ghép bệnh thì mới chết thôi, chứ bệnh LMLM thì đơn giản”- ông Quân nói thêm.

Chính quyền địa phương một mực khẳng định dịch LMLM đã được khống chế. Tuy nhiên, với những gì mà báo Lao Động đã đăng tải thì dịch LMLM tại huyện Ba Vì không chỉ dừng lại ở những con số.

Theo báo cáo của Trạm Thú y huyện Ba Vì, từ ngày 8.11- 5.12, đã có 261 con lợn của 19 hộ tại 6 xã của huyện Ba Vì bị Bệnh LMLM. Các cơ quan của địa phương đã tiến hành tiêu hủy 268 con gia súc, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng bằng hóa chất và sử dụng vôi bột tại các xã có dịch; tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch cho 12.275 con lợn. Theo báo cáo, có 6 ổ dịch lở mồm long móng tại 6 xã (Cam Thượng, Đông Quang, Chu Minh, Phú Phương, Cẩm Lĩnh và Vật Lại) thuộc huyện Ba Vì.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Người dân đơn độc cứu đàn lợn bỗng nhiên đổ bệnh hàng loạt

Thùy Linh |

Ghi nhận của PV Lao Động cho thấy, dịch lở mồm long móng (LMLM) đang càn quét nhiều địa phương của huyện Ba Vì, Hà Nội. Xã Tản Lĩnh là một trong số đó.

Bắt giữ xe tải chở 240 con lợn nhiễm bệnh đang trên đường đi tiêu thụ

Thế Kỷ |

240 con lợn được thu gom từ nhiều trang trại, đang vận chuyển từ Thái Nguyên về Huế để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Toàn bộ số lợn trên xe có mụn nước trên da, sốt cao, có các vết lở loét ở vành móng và kẽ móng.

Bệnh liên cầu lợn "ngấp ghé" trong dịp Tết, thực phẩm cần tránh xa

Hà Lê |

Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về nguy cơ ngộ độc khi ăn tiết canh nhưng vẫn có nhiều người thường xuyên ăn. Tiết canh không chỉ gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà còn khiến người ăn mắc các bệnh liên cầu lợn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người dân đơn độc cứu đàn lợn bỗng nhiên đổ bệnh hàng loạt

Thùy Linh |

Ghi nhận của PV Lao Động cho thấy, dịch lở mồm long móng (LMLM) đang càn quét nhiều địa phương của huyện Ba Vì, Hà Nội. Xã Tản Lĩnh là một trong số đó.

Bắt giữ xe tải chở 240 con lợn nhiễm bệnh đang trên đường đi tiêu thụ

Thế Kỷ |

240 con lợn được thu gom từ nhiều trang trại, đang vận chuyển từ Thái Nguyên về Huế để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Toàn bộ số lợn trên xe có mụn nước trên da, sốt cao, có các vết lở loét ở vành móng và kẽ móng.

Bệnh liên cầu lợn "ngấp ghé" trong dịp Tết, thực phẩm cần tránh xa

Hà Lê |

Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về nguy cơ ngộ độc khi ăn tiết canh nhưng vẫn có nhiều người thường xuyên ăn. Tiết canh không chỉ gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà còn khiến người ăn mắc các bệnh liên cầu lợn.