Ghi nhận trong ngày 16.2 (tức mùng 5 Tết), tại khu vực Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng, không khí khá vắng vẻ so với cùng kỳ mọi năm. Tại các quầy bán vé xe Tết, thay vì cảnh người tấp nập mua vé về quê thì nay ngược lại. Nhiều tuyến xe như Hà Nội, TPHCM mọi năm nhộn nhịp đưa đón người dân làm ăn xa quê thì nay đồng loạt ế ẩm hoặc ngừng hoạt động vì dịch bệnh bùng phát.
Theo ghi nhận tại bến xe Đà Nẵng, phần lớn các chuyến xe đến Đà Nẵng chủ yếu nằm ở khu vực Bắc miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...
Riêng các tuyến Hà Nội, TPHCM, Gia Lai... gần như không có khách do tâm lý sợ dịch bệnh bùng phát. Bến xe Đà Nẵng cho biết, so với mọi năm thì Tết Tân Sửu, khách đến bến xe Đà Nẵng thấp hơn từ 40-50%.
Trước đó, tại Bến xe Đà Nẵng, năm nay, lượng khách về quê năm nay chỉ đạt khoảng 60% so với năm ngoái. Tình trạng ế ẩm cũng xảy ra tại Ga Đà Nẵng khi lượng khách đi và đến thấp hơn nhiều so với mọi năm.
Bà Lê Thị Tuyến - Đội trưởng đội khách vận ga Đà Nẵng - cho hay, trước Tết, trung bình mỗi ngày, hành khách đến Ga Đà Nẵng trả lại từ 300 đến 500 vé tàu, chủ yếu là các tỉnh phía Bắc.
Từ khoảng mùng 4-5 Tết, hằng ngày có khoảng 300-400 khách đến ga Đà Nẵng. Theo lời bà Tuyến, năm nay lượng khách sụt giảm hơn 60% năm so với Tết năm ngoái. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng ga Đà Nẵng vẫn chủ động các phương án đưa đón khách, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Tình trạng nhà ga, bến xe ế ẩm cũng xảy ra tương tự ở Quảng Nam. Phần lớn năm nay dịch bệnh bùng phát nên nhiều người Quảng xa quê lựa chọn phương án ở lại các thành phố lớn đón tết. Xu hướng này cũng khiến các bến xe, nhà ga Đà Nẵng sụt giảm khách từ 60-80%.
Ông Vương Minh Tân - Trưởng Ga Tam Kỳ - nói rằng, số người về quê ăn Tết năm nay ít do dịch bệnh. Trước đó, nhiều người đặt vé tàu đi Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh trả vé rất nhiều. Việc này khiến các kế hoạch đưa đón hành khách bị ảnh hưởng ít nhiều.
"Do những địa phương này đang có dịch nên người dân cũng lo ngại nên chưa vào lại" - ông Tân nhận định.