Dịch diễn biến phức tạp, Đắk Lắk đột ngột lùi thời gian học thêm 10 ngày

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và nhiều nguyên nhân khác, tỉnh Đắk Lắk đã lùi thời gian bắt đầu năm học mới đến ngày 15.9.

Ngày 2.9, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, địa phương sẽ lùi thời gian học của học sinh các cấp đến ngày 15.9.

Việc lùi thời gian học căn cứ vào công điện hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh ở địa phương vẫn đang diễn biến phức tạp, các điều kiện tổ chức dạy trực tuyến cũng như hình thức khác vẫn chưa được chuẩn bị chu đáo.

Nhiều em vùng sâu vùng xa vẫn chưa đủ các thiết bị học trực tuyến hoặc do giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, sách giáo khoa còn chưa đến nơi. Chính vì lẽ đó, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk quyết định cho phép lùi thời gian học và phương án này không ảnh hưởng đến chương trình đào tạo đã đề ra trước đó, ông Khoa nhấn mạnh.

Được biết, đến ngày 15.9, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 kiểm soát được thì tỉnh Đắk Lắk vẫn sẽ cho học sinh đến trường. Còn nếu dịch bệnh vẫn phức tạp thì các em sẽ học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp.

Tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1.115 ca mắc COVID-19, có 8 người đã tử vong. Hiện có 3 huyện, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Có hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19, Đắk Lắk tính toán nâng cấp độ chống dịch

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Đắk Lắk  đang tính toán việc nâng kịch bản bản chống dịch lên cấp độ 4 khi địa phương có từ 3.000 đến dưới 10.000 ca nhiễm trong cộng đồng và xa hơn là tình huống có 10.000 đến 20.000 ca.

Đắk Lắk vẫn chưa có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk hiện vẫn chưa có kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 cho các em học sinh. Ngoài ra, vaccine từ Trung ương cấp về cho địa phương này vẫn ở số lượng có hạn, khó triển khai tiêm chủng quy mô lớn cho các giáo viên.

Đắk Lắk hỗ trợ cho hơn 3.500 người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt danh sách hỗ trợ cho hơn 3.500 đối tượng bao gồm trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với kinh phí gần 4 tỉ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Có hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19, Đắk Lắk tính toán nâng cấp độ chống dịch

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Đắk Lắk  đang tính toán việc nâng kịch bản bản chống dịch lên cấp độ 4 khi địa phương có từ 3.000 đến dưới 10.000 ca nhiễm trong cộng đồng và xa hơn là tình huống có 10.000 đến 20.000 ca.

Đắk Lắk vẫn chưa có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk hiện vẫn chưa có kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 cho các em học sinh. Ngoài ra, vaccine từ Trung ương cấp về cho địa phương này vẫn ở số lượng có hạn, khó triển khai tiêm chủng quy mô lớn cho các giáo viên.

Đắk Lắk hỗ trợ cho hơn 3.500 người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt danh sách hỗ trợ cho hơn 3.500 đối tượng bao gồm trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với kinh phí gần 4 tỉ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.