Dịch COVID-19 tại Đà Nẵng: Góp tiền, “góp” ô tô đi hỗ trợ người nghèo

Lê Văn Thơm |

Từ Nhà hàng Bé Anh trên đường Hồ Nghinh, phường An Hải Bắc (Sơn Trà, Đà Nẵng), đoàn ô tô gồm 19 chiếc tỏa đi các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương ở tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ người nghèo gặp nhiều khó khăn do COVID-19.

Gần 1.000 suất quà với tổng trị giá 300 triệu đồng đã được trao tặng tại nhà cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, bà Đinh Thị Anh (chủ Nhà hàng Bé Anh) đã trao tặng hàng ngàn suất quà cho người nghèo, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Nay do COVID-19 đang diễn biến phức tạp, không thể tập trung đông người để phát quà như những lần trước, bà Anh sử dụng Facebook kết nối và liên hệ chính quyền địa phương kiểm tra, lập danh sách gần 1.000 trường hợp đặc biệt khó khăn tại Đà Nẵng và Quảng Nam nhằm tổ chức Chương trình “Chia sẻ với người nghèo trong mùa dịch”.

Khi biết Chương trình “Chia sẻ với người nghèo trong mùa dịch” của bà Anh, nhiều nhà hảo tâm đã tự nguyện chung tay góp sức với hoạt động nhân ái này. Trong đó, một Việt kiều ở Mỹ có nickname là Phương Nguyễn đã ủng hộ 30 triệu đồng; bà Trần Thị Hồng - chủ Nhà hàng Việt Nam ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) và ông Lê Đức Hùng ở phường An Hải Bắc (Sơn Trà, Đà Nẵng), mỗi người ủng hộ 5 triệu đồng. Đặc biệt, em Hồ Lực Thiên, 12 tuổi, ở phường Phước Mỹ (Sơn Trà, Đà Nẵng) đã đập heo đất tiết kiệm, ủng hộ 1 triệu đồng…

Cùng với đó, gần 20 người có xe ô tô đã đăng ký với bà Anh tham gia việc vận chuyển quà đến hỗ trợ người nghèo. Ông Võ Văn Thắng ở phường Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) bộc bạch: Thấy Chương trình “Chia sẻ với người nghèo trong mùa dịch” rất ý nghĩa, nên tôi tự nguyện ủng hộ xăng, xe tham gia hoạt động nhân đạo này.

Còn anh Mai Văn Khá ở phường An Hải Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, không chỉ với Nhà hàng Bé Anh, mà bất cứ ai cần xe chở hàng hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch, tôi đều ủng hộ cả ô tô và nhiên liệu..

Những món quà đong đầy yêu thương và lòng nhân ái đã đến với những phận đời  lam lũ, chia sẻ kịp thời với bao hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch bệnh.

Chị Vũ Thị Hòa ở phường Khuê Trung (Cẩm Lệ, Đà Nẵng), nhận món quà của bà Anh trao ngay tại nhà mình, xúc động nói: “Vợ chồng tôi đều là người khuyết tật, hằng ngày bán vé số kiếm sống, nhưng từ khi COVID-19 bùng phát thì không đi bán vé số được nữa, cuộc sống hết sức túng thiếu. Bao gạo, thùng mì tôm và các loại thực phẩm của bà Anh cho giúp gia đình tôi vượt qua những ngày dịch bệnh này”.

Bà Trần Thị Lại ở phường Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam), nhận quà mà khóe mắt rưng rưng, nghẹn ngào bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên gia đình tôi được một nhà hảo tâm ở Đà Nẵng đến tận nhà trao tặng quà. Tôi nghĩ phần quà này không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn mang đậm tình cảm yêu thương, đùm bọc người nghèo của những tấm lòng nhân ái…”.

Bà Đinh Thị Anh (trái) tặng quà người nghèo trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Lê Văn Thơm.
Bà Đinh Thị Anh (trái) tặng quà hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Lê Văn Thơm.

Ngay trong ngày 23.8, Chương trình “Chia sẻ với người nghèo trong mùa dịch” cũng đã đến với hàng chục công nhân, sinh viên xa quê ở trọ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Anh Nguyễn Văn Huy ở trọ tại khu dân cư Tân Thái 6, phường Mân Thái (quận Sơn Trà) tâm sự: Những người xa quê ở trọ tại Đà Nẵng đang hết sức khó khăn, nên sự giúp đỡ của Nhà hàng Bé Anh và các nhà hảo tâm đối với chúng tôi thật là kịp thời và quý giá!

Mặc dù việc kinh doanh hiện đang gặp nhiều khó khăn, nhưng bà Anh vẫn luôn quan tâm giúp đỡ người nghèo. Người nữ doanh nhân phúc hậu từ tốn trải lòng: Mình luôn cố gắng giúp đỡ những người nghèo khó, nhất là giữa mùa dịch này và nghĩ rằng đó cũng là một cách học tập, làm theo đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lê Văn Thơm
TIN LIÊN QUAN

Chi tiền hỗ trợ người nghèo ở Đắk Lắk: Không để sai đối tượng

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đã và đang tiến hành chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng cho những hộ nghèo, cận nghèo. Chính quyền tỉnh khẳng định sẽ không để người nhà lãnh đạo ở địa phương nằm trong danh sách những đối tượng được thụ hưởng...

Sẽ mở thêm 2 "ATM gạo" miễn phí hỗ trợ người nghèo vượt dịch COVID-19

Đình Trường |

Ngày 9.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, anh Hoàng Tuấn Anh - chủ nhân chiếc máy "ATM gạo" đang nhận nhiều sự quan tâm cho biết, đã có phương án để mở thêm 2 điểm phát gạo miễn phí nhằm hỗ trợ người dân trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Cán bộ Đắk Lắk hỗ trợ người nghèo vượt qua dịch COVID-19

Hữu Long |

Không chỉ làm tấm chắn bọt ngăn dịch COVID-19 sau giờ hành chính, cán bộ UBND phường Thống Nhất (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cùng các mạnh thường quân dùng xe tải đi phát gạo cho người nghèo dọc các tuyến đường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chi tiền hỗ trợ người nghèo ở Đắk Lắk: Không để sai đối tượng

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đã và đang tiến hành chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng cho những hộ nghèo, cận nghèo. Chính quyền tỉnh khẳng định sẽ không để người nhà lãnh đạo ở địa phương nằm trong danh sách những đối tượng được thụ hưởng...

Sẽ mở thêm 2 "ATM gạo" miễn phí hỗ trợ người nghèo vượt dịch COVID-19

Đình Trường |

Ngày 9.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, anh Hoàng Tuấn Anh - chủ nhân chiếc máy "ATM gạo" đang nhận nhiều sự quan tâm cho biết, đã có phương án để mở thêm 2 điểm phát gạo miễn phí nhằm hỗ trợ người dân trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Cán bộ Đắk Lắk hỗ trợ người nghèo vượt qua dịch COVID-19

Hữu Long |

Không chỉ làm tấm chắn bọt ngăn dịch COVID-19 sau giờ hành chính, cán bộ UBND phường Thống Nhất (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cùng các mạnh thường quân dùng xe tải đi phát gạo cho người nghèo dọc các tuyến đường.