Dịch COVID-19 tái bùng phát: Doanh nghiệp vận tải trước nguy cơ phá sản

Đặng Tiến |

Do dịch COVID-19 có chiều hướng diễn biến đột ngột và phức tạp, sản lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng, doanh thu không đủ bù đắp các chi phí cố định tối thiểu đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh của các đơn vị vận tải. Một số hãng hàng không Việt đã có kiến nghị Chính phủ đưa ra những giải pháp, cơ chế điều chỉnh phù hợp để đẩy nhanh tốc độ khôi phục sản xuất, kinh doanh...

Lượng khách sụt giảm trên 70%

Theo thống kê, trên các chặng bay nội địa khác, đặc biệt là các chặng bay đến các điểm du lịch nổi tiếng như: Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn… mặc dù vẫn được khai thác bình thường và đang là mùa cao điểm nhưng vé còn rất nhiều, dù giá rất rẻ, chưa đến 2.000.000 đồng cho một vé khứ hồi. Thậm chí nếu chấp nhận đi vào các khung giờ muộn trong ngày, giá vé còn thấp hơn nữa.

Theo Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways Nguyễn Khắc Hải, từ trung tuần tháng 7.2020 dịch bệnh tái phát và diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, Quảng Nam...

Bên cạnh việc tập trung triển khai các giải pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của làn sóng dịch bệnh lần thứ 2, Bamboo Airways cũng đang tiến hành thống kê, đánh giá ảnh hưởng tiềm tàng đối với hoạt động của hãng, từ đó chuẩn bị các kịch bản, phương án phục hồi khai thác ngay khi điều kiện cho phép.

Đại diện các hãng hàng không Việt đều ghi nhận và xử lý nhiều trường hợp có nhu cầu hoàn, huỷ vé, chưa tính vé đã được hành khách đặt mua và sắp bay trong tháng 8.2020. Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, các hãng hàng không đang thực hiện chính sách hỗ trợ toàn diện với khách bay Đà Nẵng cũng như các đường bay nội địa khác như hoàn vé miễn phí với vé đến/đi Đà Nẵng, miễn phí thay đổi giờ bay/hành trình bay không giới hạn…

Ngoài hàng không thì đường sắt và đường bộ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm 2020 lượng khách đi tàu chỉ đạt hơn 2 triệu lượt (bằng 49,04% so với cùng kỳ).

Sản lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng, doanh thu không đủ bù đắp các chi phí cố định tối thiểu đã khiến vận tải đường sắt đối mặt với kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.

Dự kiến thực hiện 7 tháng đầu năm 2020, doanh thu hợp nhất toàn tổng công ty đạt hơn 3.650 tỉ đồng. Trong đó, riêng doanh thu vận tải đường sắt ước đạt hơn 1.900 tỉ đồng (bằng 67,94% cùng kỳ), giảm hơn 900 tỉ đồng so với cùng kỳ. Dự kiến toàn ngành lỗ 725,9 tỉ đồng.

Giám đốc Công ty CP Vận tải, Thương mại và Dịch vụ Đất cảng Khúc Hữu Thanh Hải cho biết, hiện lượng khách giảm đến 80%, nguyên nhân do dịch bệnh bùng phát trở lại hành khách cũng ngại đi lại. Đất Cảng cũng phải cắt giảm 70%-80% số chuyến vì nhiều chuyến xe phải chạy rỗng, trong khi chi phí 1 lượt xe chạy Hà Nội - Hải Phòng khoảng 2 triệu đồng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - ông Nguyễn Đức Kiên - cho rằng, hàng không là ngành được Chính phủ tập trung xử lý hỗ trợ nhiều nhất khi mới đây Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1.8 đến 31.12.2020.

Theo ông Nguyễn Đức Kiên, các chính sách hỗ trợ trên không thể giúp hàng không phát triển nhưng ít nhất cũng có thể tạo ra dòng tiền để đảm bảo tính thanh khoản trong các hoạt động tài chính của mình. Chính phủ đã có những kịch bản ứng phó với từng giai đoạn dịch bệnh, ngay cả trong tình huống xấu nhất xảy ra.

Thu nhập người lao động giảm 26%

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến hơn 4.000 lao động ngành đường sắt khối phục vụ trên tàu và dưới ga… thiếu việc làm, buộc phải nghỉ luân phiên hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động.

Trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7.2020, khi các công ty vận tải đường sắt tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa, nhiều mác tàu được chạy lại nhưng vẫn còn gần 500 lao động phải nghỉ luân phiên, tạm hoãn hợp đồng lao động.

Theo đại diện VNA, trong tháng 7.2020, sản lượng nội địa dự kiến hồi phục, VNA xem xét việc trả thêm 10-30% tiền lương hiệu quả cho người lao động. Ngoài ra, tổng công ty tiếp tục tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương, làm việc không trọn thời gian để phù hợp với quy mô sản xuất trong thời điểm dịch COVID-19. Dự kiến, kế hoạch sử dụng bình quân trong năm là 4.785 lao động, giảm 26% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (tháng 4.2020), 50% nhân viên VNA phải ngừng việc, toàn bộ nhân viên giảm lương, cán bộ từ cấp Ban trở lên tự nguyện không nhận lương. Với con số nhân viên toàn hệ thống là 20.000 người, có khoảng hơn 10.000 người phải ngừng việc không lương.

Tính riêng số phi công là 1.200 người, kỹ sư máy bay có 2.500 người, đội ngũ tiếp viên 3.000 người, việc dừng các chuyến bay khiến tỉ lệ phi công, tiếp viên VNA phải ngừng việc lên tới 90%.

Theo Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - ông Dương Trí Thành, COVID-19 khiến hàng không thế giới tê liệt và cần phải 3 năm nữa để trở lại mức của năm 2019. VNA cũng sẽ rơi vào trạng thái mất thanh khoản vào cuối tháng 8.2020 nếu không có hỗ trợ về thanh khoản của Chính phủ.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Các doanh nghiệp vận tải ''gặp khó'' trong kỳ nghỉ 30.4 và 1.5

BẢO TRUNG |

Các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải chạy tuyến cố định ở Đắk Lắk mong được tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhưng vẫn gặp khó vì dịch COVID-19.

Các doanh nghiệp vận tải hành khách tạm dừng hoạt động đến 15.4

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, từ sáng 2.4, toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tạm dừng hoạt động cho đến hết ngày 15.4.

Doanh nghiệp vận tải lao đao, chủ động cắt giảm chuyến do dịch COVID-19

Phạm Đông |

Để chủ động phòng, chống cũng như giảm thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra, nhiều doanh nghiệp vận tải đã chủ động cắt giảm chuyến khi được Sở Giao thông Vận tải cho phép.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Đắk Lắk: Các doanh nghiệp vận tải ''gặp khó'' trong kỳ nghỉ 30.4 và 1.5

BẢO TRUNG |

Các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải chạy tuyến cố định ở Đắk Lắk mong được tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhưng vẫn gặp khó vì dịch COVID-19.

Các doanh nghiệp vận tải hành khách tạm dừng hoạt động đến 15.4

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, từ sáng 2.4, toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tạm dừng hoạt động cho đến hết ngày 15.4.

Doanh nghiệp vận tải lao đao, chủ động cắt giảm chuyến do dịch COVID-19

Phạm Đông |

Để chủ động phòng, chống cũng như giảm thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra, nhiều doanh nghiệp vận tải đã chủ động cắt giảm chuyến khi được Sở Giao thông Vận tải cho phép.