Dịch COVID-19 phức tạp, Thái Nguyên kích hoạt trạm y tế lưu động

Phong Quang |

Thái Nguyên - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã quyết định kích hoạt, đưa vào vận hành các trạm y tế lưu động, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Trạm y tế lưu động tại Khu công nghiệp Điềm Thuỵ (Phú Bình) với 10 thành viên, gồm các lực lượng y tế, công an, bảo vệ... duy trì hoạt động 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19.

Trạm y tế lưu động có chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng để chuyển tuyến kịp thời.

Thực hiện xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn và tổ chức lấy mẫu, gửi các phòng xét nghiệm khẳng định bằng kết quả Realtime-PCR đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, quản lý, theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà và cộng đồng…

UBND huyện Phú Lương cũng đã ra quyết định thành lập 5 trạm Y tế lưu động, đặt tại các nhà văn hóa trên địa bàn. Mỗi trạm được điều động 5 nhân lực là các y, bác sĩ công tác trên địa bàn huyện.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm trạm y tế lưu động

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Theo ghi nhận tại Bình Dương, hiện nay số F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm các trạm y tế lưu động để củng cố hệ thống y tế ở cơ sở.

Trạm Y tế lưu động có quy mô thu dung 300 F0 ở Hà Nội

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Trưởng phòng Y tế huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh cho biết, ngày mai (23.11) sẽ chính thức đưa Trạm y tế lưu động số 1 tại trường THCS Tiền Yên vào hoạt động. Dự kiến trạm y tế lưu động này có sức thu dung tối đa khoảng 300 bệnh nhân F0 COVID-19.

Cận cảnh trạm y tế lưu động điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Mới đây, tại nhiều quận, huyện của TP.Hà Nội đã tổ chức diễn tập triển khai mô hình trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều trạm y tế lưu động cũng đã được thiết lập để có thể sẵn sàng kích hoạt nhiệm vụ điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm trạm y tế lưu động

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Theo ghi nhận tại Bình Dương, hiện nay số F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm các trạm y tế lưu động để củng cố hệ thống y tế ở cơ sở.

Trạm Y tế lưu động có quy mô thu dung 300 F0 ở Hà Nội

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Trưởng phòng Y tế huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh cho biết, ngày mai (23.11) sẽ chính thức đưa Trạm y tế lưu động số 1 tại trường THCS Tiền Yên vào hoạt động. Dự kiến trạm y tế lưu động này có sức thu dung tối đa khoảng 300 bệnh nhân F0 COVID-19.

Cận cảnh trạm y tế lưu động điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Mới đây, tại nhiều quận, huyện của TP.Hà Nội đã tổ chức diễn tập triển khai mô hình trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều trạm y tế lưu động cũng đã được thiết lập để có thể sẵn sàng kích hoạt nhiệm vụ điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở.