Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng siết chặt hoạt động giao thông vận tải

Hữu Long |

Sở GTVT TP.Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các đơn vị vận chuyển hành khách cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 4.5, Sở GTVT TP.Đà Nẵng vừa có văn bản triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng.

Nhằm kịp thời ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, trong hoạt động vận tải, Sở GTVT TP.Đà Nẵng đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng Lào Cai chỉ đạo các đơn vị vận tải khách đi và đến thành phố Đà Nẵng hoặc đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện một số nội dung phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, các phương tiện vận chuyển hành khách đến thành phố Đà Nẵng được phép hoạt động nhưng không vận chuyển quá 1/2 số người cho phép đối với mỗi loại phương tiện; yêu cầu hành khách khai báo y tế theo quy định; kiểm tra thân nhiệt khách trước khi lên xe; trang bị nước rửa tay sát khuẩn; hành khách bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình vận chuyển; các phương tiện có hành trình đi qua thành phố Đà Nẵng không được dừng, đỗ để đón, trả khách sai quy định.

Riêng các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trợ giá và xe buýt liền kề, xe taxi, xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch; vận tải đường thủy nội địa, xe điện bốn bánh trên địa bàn thành phố được hoạt động nhưng vận chuyển không quá 1/2 số người cho phép; yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc đến nhân viên lái xe, nhân viên phục vụ trên phương tiện và hành khách đi trên phương tiện thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định và xe vận tải khách công cộng bằng xe buýt liền kề, Sở GTVT TP.Đà Nẵng yêu cầu xây dựng kế hoạch giảm số chuyến, số lượt cho phù hợp với tình hình thực tế để giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ sáng 4.5 cho đến khi có thông báo mới của UBND TP.Đà Nẵng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên massage mắc COVID-19 ở Đà Nẵng tiếp xúc nhiều người

THUỲ TRANG |

Chiều 4.5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp nữ nhân viên massage nghi mắc COVID-19 tại thành phố.

Đà Nẵng: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, 18 người bị phạt 34 triệu

Hữu Long |

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ra quân kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong ngày đầu ra quân, ngành chức năng phạt 18 người với số tiền 34 triệu đồng vì hành vi không đeo khẩu trang.

HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt Đà Nẵng và góc khuất của Bình Dương

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đồng ý dẫn dắt Đà Nẵng cho thấy nhiều vấn đề từ việc ông từ chức Bình Dương vì lý do sức khoẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhân viên massage mắc COVID-19 ở Đà Nẵng tiếp xúc nhiều người

THUỲ TRANG |

Chiều 4.5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp nữ nhân viên massage nghi mắc COVID-19 tại thành phố.

Đà Nẵng: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, 18 người bị phạt 34 triệu

Hữu Long |

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ra quân kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong ngày đầu ra quân, ngành chức năng phạt 18 người với số tiền 34 triệu đồng vì hành vi không đeo khẩu trang.

HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt Đà Nẵng và góc khuất của Bình Dương

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đồng ý dẫn dắt Đà Nẵng cho thấy nhiều vấn đề từ việc ông từ chức Bình Dương vì lý do sức khoẻ.