11h ngày 14.11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị thông tin về 1 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện ở cộng đồng là H.K.L. (58 tuổi, địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng). 3 địa điểm có nguy cơ cao liên quan đến ông H.K.L. đều ở thị trấn Lao Bảo.
Trước đó, vào lúc 22h ngày 13.11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị công bố 19 ca mắc COVID-19, trong đó có đến 13 trường hợp ở thị trấn Lao Bảo. Như vậy, đến chiều ngày 14.11, có 65 người ở thị trấn Lao Bảo mắc COVID-19 và gần 400 F1, trong đó phần lớn các F0 được phát hiện ở cộng đồng.
Để kiểm soát dịch, hiện đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp trên cấp độ 3 ở toàn bộ thị trấn Lao Bảo (trừ khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo). Trên tuyến Quốc lộ 9 ở huyện Hướng Hóa đã lập 2 chốt kiểm soát dịch đối với người ra, vào thị trấn Lao Bảo (chốt đặt ở cầu A Trùm, xã Tân Thành) và tăng cường rà soát, giám sát, xét nghiệm lái xe vận chuyển hàng hóa cùng người đi đến từ các địa bàn có dịch vào khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (chốt đặt ở Km58, Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp).
Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - Phó Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đánh giá dịch COVID-19 ở địa bàn thị trấn Lao Bảo nguy hiểm và phức tạp. Dù đã khoanh vùng, truy vết F1, F2... nhưng không loại trừ còn nhiều ca ở cộng đồng.
Hiện, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đang dồn lực để tiêm chủng vaccine mũi 2, ưu tiên cho địa bàn huyện Hướng Hóa, đặc biệt là thị trấn Lao Bảo. Việc test nhanh, xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng ở thị trấn này cũng đang được triển khai. Đến thời điểm này, đã tiến hành test nhanh cho 13.524 trường hợp, toàn thị trấn có 99% người dân được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 và 40% người dân được tiêm mũi 2.
Trước phản ánh về tình trạng lo ngại lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung tại thị trấn Lao Bảo, ông Đỗ Văn Hùng nói rằng, khi một số lượng lớn F1 được đưa vào khu cách ly thì việc sinh hoạt của họ chưa đi vào quy cũ. Bên cạnh đó, thấy có ca từ F1 lên F0, nên tâm lý của người dân là lo lắng, sợ lây nhiễm. “Khi dịch bùng lên, một lúc chúng tôi phải lo quá nhiều việc, cùng với tâm lý của người dân chưa ổn định, nhiều người ở trong khu cách ly nhưng thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến người khác, nên họ phản ánh vậy. Bây giờ thì ổn định rồi. Hiện các khu cách ly vẫn còn trống khoảng 80 chỗ và chúng tôi cố gắng đảm bảo khoảng cách theo quy định” – ông Đỗ Văn Hùng, thông tin.
Đối với gần 200 học sinh và giáo viên đang được cách ly tại trường học ở thị trấn Lao Bảo, để đảm bảo việc phòng dịch cũng như bảo đảm sức khỏe, sau 2 lần xét nghiệm âm tính (mỗi lần xét nghiệm cách nhau 3 ngày), các em sẽ được về nhà để cách ly, theo dõi.
Cơ sở điều trị COVID-19 mới thành lập đỡ đẻ cho sản phụ mắc COVID-19
Trước tình hình dịch COVID-19 ở thị trấn Lao Bảo phức tạp, ngày 10.11, cơ sở điều trị COVID-19 cấp 1 của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa được thành lập. Cơ sở có chức năng cách ly, theo dõi bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng. Khoảng 3h ngày 13.11, bệnh nhân COVID-19 tên H.T.N. (44 tuổi, trú tại khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) có dấu hiệu trở dạ. Y bác sĩ ở cơ sở điều trị COVID-19 nói trên đã hỗ trợ chị N. sinh con trong điều kiện đảm bảo các quy định phòng, chống COVID-19.