Dịch COVID-19 ở Hải Dương: Ổ dịch Cẩm Giàng là nguy hiểm nhất

Mai Dung |

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, diễn biến dịch trên địa bàn huyện Cẩm Giàng còn đang phức tạp.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương ngày 19.2 cho biết, Hải Dương ghi nhận 578 ca bệnh tại 75 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố (tính đến hết 18.2).

Riêng tại ổ dịch Cẩm Giàng ghi nhận 89 ca mắc. Trong 3 ngày gần nhất có 24 ca mắc. Tổng số F1: 1.829 người.

Liên quan Công ty KODODA KAGAKU, đến nay ghi nhận 27 ca mắc, phân bổ ở 7 huyện, thành phố (nhiều nhất tại Cẩm Phúc - Cẩm Giàng có 10 ca mắc).

Một ca mắc bệnh nhân 2188 (làm công nhân tại công ty Brother - KCN Phúc Điền). Qua điều tra truy vết có 43 F1 (hiện chưa phát hiện thêm ca mắc nào có liên quan đến bệnh nhân này này).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, diễn biến dịch trên địa bàn huyện Cẩm Giàng còn đang phức tạp. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhận định, ổ dịch Cẩm Giàng là ổ dịch nguy hiểm nhất của tỉnh.

Hải Dương tiến hành hàng loạt giải pháp tại địa phương này. Toàn bộ các doanh nghiệp tại Cẩm Giàng phải thực hiện việc xét nghiệm cho công nhân trước khi nối lại sản xuất sau kỳ nghỉ Tết. Nếu trường hợp xuất hiện công nhân bị lây nhiễm, phát sinh tại phân xưởng nào thì cách ly toàn phân xưởng đó. Hải Dương đang cách ly đến 14.000 trường hợp.

Trong ngày 19.2, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành công văn số 96/CV-TU về rà soát hoạt động của tổ "COVID-19 cộng đồng".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, rà soát đánh giá hoạt động của tổ "COVID-19 cộng đồng", bảo đảm mỗi tổ phụ trách từ 60 - 70 hộ dân.

Các tổ "COVID-19 cộng đồng" tiếp tục thực hiện giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe, y tế, dịch tễ, biến động về dân cư, lịch trình di chuyển trong giai đoạn dịch bệnh. Tuyên truyền đến từng nhà dân, ngõ xóm về tình hình dịch bệnh, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, chủ động hướng dẫn người dân đến các điểm lấy mẫu khi liên quan đến trường hợp dịch tễ và hỗ trợ nhân viên y tế trong lúc lấy mẫu xét nghiệm.

Tổ COVID-19 cộng đồng cần nắm chắc thông tin từng nhân khẩu, thường xuyên đến hỏi han, thông báo kịp thời khi phát hiện người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mệt mỏi… để cơ quan y tế nắm được và hướng dẫn người dân chủ động cách ly, thông báo và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 5 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất hỗ trợ tỉnh Hải Dương 500.000 khẩu trang và 5 tỉ đồng để chống dịch COVID-19.

Quy mô, công suất Bệnh viện dã chiến số 3 ở Hải Dương

Mai Dung |

Ngày 19.2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, Bệnh viện Dã chiến số 3 tại địa phương chính thức đi vào hoạt động.

Hải Dương phong tỏa thêm nhiều cụm dân cư liên quan ca dương tính COVID-19

Mai Dung |

Thêm nhiều khu, cụm dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, Thanh Miện, Hải Dương cách ly y tế để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 5 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất hỗ trợ tỉnh Hải Dương 500.000 khẩu trang và 5 tỉ đồng để chống dịch COVID-19.

Quy mô, công suất Bệnh viện dã chiến số 3 ở Hải Dương

Mai Dung |

Ngày 19.2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, Bệnh viện Dã chiến số 3 tại địa phương chính thức đi vào hoạt động.

Hải Dương phong tỏa thêm nhiều cụm dân cư liên quan ca dương tính COVID-19

Mai Dung |

Thêm nhiều khu, cụm dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, Thanh Miện, Hải Dương cách ly y tế để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19.