Dịch COVID-19 lan rộng, Khánh Hòa tính đến phương án cách ly F1 tại nhà

Hữu Long |

Tình hình dịch bệnh ở Khánh Hòa đang xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp, có nguy cơ lây lan cao, địa phương tính đến việc cách ly F1 tại nhà.

Ngày 12.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có kết luận về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tính đến sáng cùng ngày, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 277 ca mắc COVID-19 với hơn 2.800 ca F1, 2.800 F2. Riêng ở thị xã Ninh Hòa - nơi ghi nhận số ca mắc nhiều nhất toàn tỉnh với 173 ca COVID-19, hiện đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Hiện nguy cơ dịch bệnh ngày càng phức tạp với số lượng F1, F2 gia tăng từng ngày. Trước tình hình này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã giao Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xem xét, quyết định việc thực hiện thí điểm cách ly y tế tại nhà cho các trường hợp F1 trên địa bàn tỉnh, trước mắt là tại thị xã Ninh Hòa, nhưng phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể, Khánh Hòa sẽ áp dụng hướng dẫn của Bộ Y tế về việc cách ly y tế tại nhà cho các trường hợp F1 tại TP.H, bao gồm các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị; yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, yêu cầu đối với người ở cùng nhà; yêu cầu đối với cán bộ y tế; yêu cầu đối với UBND cấp xã, phường.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết thêm, ngay sau khi có chủ trương từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành y tế sẽ cùng với Ban Chỉ đạo sớm nghiên cứu, đưa ra quy chế cụ thể về vấn đề cách ly F1 tại nhà để triển khai thực hiện.

Ngoài giải pháp nói trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người thực hiện phương châm thần tốc lấy mẫu, xét nghiệm, truy vết, không để trùng lặp, bỏ sót; đôn đốc các địa phương thành lập đội lấy mẫu xét nghiệm từ 2 - 3 người theo phương châm tại chỗ để lấy mẫu tại các hộ gia đình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo ngành y tế tỉnh Khánh Hòa cũng cần phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang, Bệnh viện Quân y 87... để tăng năng lực xét nghiệm RTPCR phát hiện SARS-CoV-2 lên ít nhất 10.000 - 15.000 mẫu/ngày.

Ngành y tế TP.HCM vừa qua đã tổ chức cách ly F1 tại nhà. Cụ thể, TP.HCM chia làm 3 khu vực nguy cơ để tiến hành cách ly F1 tại nhà phù hợp. Đối với khu vực nguy cơ rất cao, áp dụng cách ly trường hợp F1 tại nhà, tuân thủ theo hướng dẫn cách ly tại nhà của Bộ Y tế.

Trường hợp F1 ở tại khu tập thể, khu chung cư, nếu có ca F0 thì đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung. Trường hợp có đông người F1 lưu trú tại một khu vực phong tỏa sẽ áp dụng thiết chế cách ly y tế tập trung đối với khu vực đó. Trường hợp mật độ người cách ly quá đông, xem xét đưa bớt ra các khu cách ly tập trung.

TPHCM sẽ bố trí, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu đến trực tiếp các nhà ở/hộ gia đình và thực hiện giám sát hàng ngày.


Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu nghiên cứu phương án cách ly F1 tại nhà

Minh Ánh |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu các phương án hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân nghèo, lao động phổ thông tạm thời mất việc, người bán vé số... gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, từ TP.Hồ Chí Minh về không hợp tác cách ly

Thanh Chung |

Trường hợp mắc COVID-19 ở Quảng Nam, trước đó khi về Đà Nẵng đã không hợp tác cách ly mà xin quay đầu. Sau đó, người này bay ra Hà Nội rồi bay lại Đà Nẵng với diện người không ở vùng dịch và vào Hội An (Quảng Nam) để cách ly.

2 quận tại TP.HCM bắt đầu thí điểm cách ly F1 tại nhà

MINH QUÂN |

Hiện TPHCM đã triển khai cách ly F1 tại nhà đối với một vài trường hợp tại quận 3 và Phú Nhuận. Sắp tới, số ca F1 cách ly tại nhà sẽ tiếp tục được mở rộng trên toàn TPHCM với những đối tượng đủ điều kiện đáp ứng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu nghiên cứu phương án cách ly F1 tại nhà

Minh Ánh |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu các phương án hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân nghèo, lao động phổ thông tạm thời mất việc, người bán vé số... gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, từ TP.Hồ Chí Minh về không hợp tác cách ly

Thanh Chung |

Trường hợp mắc COVID-19 ở Quảng Nam, trước đó khi về Đà Nẵng đã không hợp tác cách ly mà xin quay đầu. Sau đó, người này bay ra Hà Nội rồi bay lại Đà Nẵng với diện người không ở vùng dịch và vào Hội An (Quảng Nam) để cách ly.

2 quận tại TP.HCM bắt đầu thí điểm cách ly F1 tại nhà

MINH QUÂN |

Hiện TPHCM đã triển khai cách ly F1 tại nhà đối với một vài trường hợp tại quận 3 và Phú Nhuận. Sắp tới, số ca F1 cách ly tại nhà sẽ tiếp tục được mở rộng trên toàn TPHCM với những đối tượng đủ điều kiện đáp ứng.