Dịch bệnh phức tạp, Sóc Trăng triển khai cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, liên tục ghi nhận ca nhiễm tăng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có chỉ đạo khẩn trương triển khai áp dụng cách ly F1 và điều trị F0 không triệu chứng tại nhà.

Ngày 5.11, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo vừa có kết luận về việc cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F1, quản lý người nhiễm COVID-19 có tải lượng virus thấp.

Theo đó, từng bước thực hiện việc cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh (F1 ít nguy cơ), các trường hợp nhiễm COVID-19 có tải lượng virus thấp (chỉ số CT30) theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, đến hết ngày 4.11, toàn tỉnh ghi nhận 6.409 ca mắc COVID-19, có 4.029 ca đã điều trị khỏi và xuất viện, 52 ca tử vong. Số ca bệnh trong toàn tỉnh bắt đầu tăng mạnh từ đầu tháng 10 đến nay do có nhiều công dân tự phát về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch và sự xuất hiện chuỗi lây nhiễm tại xã Tài Văn (Trần Đề).

Trong 14 ngày gần đây, tỉnh ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm mới tại xã Thới An Hội, xã An Lạc Tây và xã Nhơn Mỹ (Kế Sách), xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên), xã An Hiệp, thị trấn Châu Thành (Châu Thành), xã Long Bình (thị xã Ngã Năm).

Toàn tỉnh hiện có 309 cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận khoảng 28.000 người, đang cách ly tập trung 14.304 người. Khả năng tiếp nhận điều trị F0 của tỉnh là 3.883 giường bệnh, đang điều trị 2.196 trường hợp, còn khả năng tiếp nhận điều trị 1.687 trường hợp.

Tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ít nhất 1 mũi/dân số từ 18 tuổi trở lên là trên 87%; tiêm 2 mũi trở lên đạt trên 17%. Từ ngày 1.11, tỉnh đã bắt đầu triển khai tiêm cho trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi với tổng số em được tiêm là 31.594.

Hiện, tỉnh Sóc Trăng có cấp độ dịch là cấp 2. Ở cấp huyện, toàn tỉnh có 7 đơn vị cấp độ 1, 3 đơn vị cấp độ 2 và một đơn vị cấp độ 3. Phân loại theo xã, phường, thị trấn, cấp độ 1 có 80 đơn vị, cấp độ 2 có 20 đơn vị và cấp độ 3 có 9 đơn vị.

Theo ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, gần đây, tình hình dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp. Dự báo trong thời gian tới, địa bàn có thể còn các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể quan tâm đúng mức công tác điều trị cho người mắc COVID-19; triển khai ngay hoạt động cách ly F1, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà, thiết lập các Trạm Y tế lưu động. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp xây dựng kế hoạch và thực hiện các phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ công tác tiêm vaccine, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng khen thưởng 21 tập thể, cá nhân ngành y tế trong phòng chống dịch

Anh Khoa |

Sóc Trăng - 21 tập thể, cá nhân ngành y tế có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Số ca nhiễm tăng nhanh, Sóc Trăng “đổi màu” xanh sang vàng từ ngày 2.11

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, tối ngày 31.10, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã ban hành công văn hỏa tốc chuyển cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, từ cấp độ 1 sang cấp độ 2, áp dụng từ 12h ngày 2.11.

Vượt mốc 5.400 ca, Sóc Trăng xây bệnh viện dã chiến 600 giường

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng- Ngày  31.10, tỉnh Sóc Trăng đã làm lễ bàn giao Bệnh viện Dã chiến số 1 để ngành y tế đưa vào thu dung điều trị các trường hợp mắc COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sóc Trăng khen thưởng 21 tập thể, cá nhân ngành y tế trong phòng chống dịch

Anh Khoa |

Sóc Trăng - 21 tập thể, cá nhân ngành y tế có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Số ca nhiễm tăng nhanh, Sóc Trăng “đổi màu” xanh sang vàng từ ngày 2.11

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, tối ngày 31.10, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã ban hành công văn hỏa tốc chuyển cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, từ cấp độ 1 sang cấp độ 2, áp dụng từ 12h ngày 2.11.

Vượt mốc 5.400 ca, Sóc Trăng xây bệnh viện dã chiến 600 giường

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng- Ngày  31.10, tỉnh Sóc Trăng đã làm lễ bàn giao Bệnh viện Dã chiến số 1 để ngành y tế đưa vào thu dung điều trị các trường hợp mắc COVID-19.