Địa phương duy nhất của Quảng Ninh vẫn cấm ăn, uống tại chỗ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hàng loạt nhà hàng, quán ăn ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày 21.3 có đơn gửi các cấp chính quyền thị xã cho phép hoạt động trở lại, trong bối cảnh toàn quốc đã mở cửa tất cả các dịch vụ.

Theo đại diện các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã Quảng Yên, hiện, trên địa bàn thị xã Quảng Yên có khoảng 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vừa và nhỏ.

Việc phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 suốt nhiều tháng qua khiến nhiều cơ sở phải đóng cửa, thu hẹp kinh doanh. Tuy nhiên, đến nay, trong khi các địa phương khác trong toàn tỉnh Quảng Ninh và trên toàn quốc, hầu hết các dịch vụ đã được mở cửa trở lại, nhưng tại Quảng Yên, các cơ sở dịch vụ ăn uống chỉ được bán đem về.

Vì thế, đại diện các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã Quảng Yên có đơn đề nghị các cấp chính quyền thị xã Quảng Yên cho phép được trở lại hoạt động phục vụ tại chỗ, nhằm từng bước giải quyết những khó khăn của các cơ sở và phục vụ nhân dân, du khách.

Theo đại diện UBND thị xã Quảng Yên, hiện thị xã vẫn chưa dỡ bỏ lệnh “ăn, uống tại chỗ” do nhiều xã, phường vẫn có số F0 quá lớn.

Trong những ngày gần đây, đã có 2 cơ sở dịch vụ ăn uống bị các cơ quan chức năng Quảng Yên phạt vi phạm hành chính do để cho khách ăn uống tại quán.

Chia sẻ với Lao Động, đại diện một số cơ sở dịch vụ ăn uống cho biết, hiện tình hình dịch bệnh đã chuyển biến khác; các huyện, thị, thành phố ở Quảng Ninh cũng đều cho phép mở cửa trở lại tất cả các dịch vụ, trong đó có cả karaoke, bar...

“Chúng tôi mong thị xã Quảng Yên cho phép cơ sở dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại, phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Hiện, cả tỉnh Quảng Ninh thì chỉ còn mỗi Quảng Yên là vẫn cấm ăn uống tại chỗ” – một chủ cơ sở ăn uống bức xúc cho biết.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Quảng Ninh “tăng nhiệt”: Yên Tử đón gần nửa vạn khách/ngày

M.Hùng |

Quảng Ninh - So với tuần trước, lượng khách thăm các điểm tham quan nổi tiếng của Quảng Ninh, trong đó có Yên Tử và vịnh Hạ Long, đã tăng mạnh. Những người làm du lịch kỳ vọng, sau buổi lễ phát động mở lại du lịch toàn quốc vào ngày 22.3 tại Quảng Ninh, ngành du lịch sẽ từng bước “cất cánh” trở lại.

Quảng Ninh, Bắc Giang khảo sát đường "tắt" kết nối Hạ Long - Bắc Giang

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (20.3), ông Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – đã đi khảo sát đề xuất đầu tư đường kết nối TP.Hạ Long với tỉnh Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan của 2 tỉnh.

Lễ hội Áo dài Quảng Ninh 2022 kéo dài 1 tháng với 6 sự kiện đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Festival Áo dài Quảng Ninh năm 2022 dự kiến diễn ra từ 15.4 – 15.5.2022 ở 3 trung tâm du lịch lớn của tỉnh, gồm: Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả. Đây là một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh năm nay.

SEA Games 31 diễn ra ở nhiều địa điểm “check- in” nổi tiếng của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh là địa phương đăng cai tổ chức nhiều môn thi đấu của SEAGames 31, chỉ sau Hà Nội. Đặc biệt, 7/40 môn thi đấu của SEAGames 31 tại Quảng Ninh vào tháng 5 sẽ được tổ chức tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng, thường được du khách đến “check in”.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Du lịch Quảng Ninh “tăng nhiệt”: Yên Tử đón gần nửa vạn khách/ngày

M.Hùng |

Quảng Ninh - So với tuần trước, lượng khách thăm các điểm tham quan nổi tiếng của Quảng Ninh, trong đó có Yên Tử và vịnh Hạ Long, đã tăng mạnh. Những người làm du lịch kỳ vọng, sau buổi lễ phát động mở lại du lịch toàn quốc vào ngày 22.3 tại Quảng Ninh, ngành du lịch sẽ từng bước “cất cánh” trở lại.

Quảng Ninh, Bắc Giang khảo sát đường "tắt" kết nối Hạ Long - Bắc Giang

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (20.3), ông Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – đã đi khảo sát đề xuất đầu tư đường kết nối TP.Hạ Long với tỉnh Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan của 2 tỉnh.

Lễ hội Áo dài Quảng Ninh 2022 kéo dài 1 tháng với 6 sự kiện đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Festival Áo dài Quảng Ninh năm 2022 dự kiến diễn ra từ 15.4 – 15.5.2022 ở 3 trung tâm du lịch lớn của tỉnh, gồm: Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả. Đây là một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh năm nay.

SEA Games 31 diễn ra ở nhiều địa điểm “check- in” nổi tiếng của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh là địa phương đăng cai tổ chức nhiều môn thi đấu của SEAGames 31, chỉ sau Hà Nội. Đặc biệt, 7/40 môn thi đấu của SEAGames 31 tại Quảng Ninh vào tháng 5 sẽ được tổ chức tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng, thường được du khách đến “check in”.