Di tích Bạch Đằng Giang đông nghịt người tham quan, dâng hương đầu năm

Tiến Nguyễn |

Dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mỗi ngày di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) có hàng vạn lượt du khách đến tham quan, dâng hương. Tuy nhiên, khác với nhiều đền chùa trong cả nước, khách thập phương và người dân địa phương đến đây đều rất thoải mái, vui vẻ bởi sự văn minh trong quản lý di tích.
 
 Khu di tích Bạch Đằng Giang là quần thể lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng nổi tiếng của TP Hải Phòng, gắn liền với 3 trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đó là năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán; năm 981 Lê Hoàn đánh tan quân Tống và năm 1288 Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên Mông. Trong khi, nhiều điểm di tích văn hóa tâm linh khác trong cả nước đang lộn xộn trong việc quản lý các dịch vụ phát sinh thì Bạch Đằng Giang nổi lên như một điểm sáng về công tác quản lý với tiêu chí "3 không"  - không phí dịch vụ, không rác thải và không hàng quán.  Năm mới Mậu Tuất 2018, mỗi ngày Bạch Đằng Giang đón hàng vạn lượt du khách và người dân địa phương đến tham quan, dâng hương. Nhưng quần thể di tích luôn sạch bóng bởi lúc nào cũng có người quét dọn. Cũng bởi vì thế, du khách và người dân đến tham quan, dâng hương tại Bạch Đằng Giang cũng rất ý thức khi ăn uống, vứt rác.
 
 Bạch Đằng Giang cũng nổi tiếng bởi phong cảnh đẹp và những nét văn hóa, lịch sử mang đậm yếu tố tâm linh.   Là nơi ghi dấu các trận thủy chiến lớn trong lịch sử dân tộc, gắn liền với Đức vương Ngô Quyền, Lê Hoàn và Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.
 
 
Ngày xuân, khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang được trang hoàng theo phong tục truyền thống với nhiều loài hoa lạ. 
 Du khách đến Bạch Đằng Giang ngoài việc thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh còn cảm thấy thoải mái khi không phải sử dụng bất cứ dịch vụ nào, việc ăn nghỉ, vệ sinh cá nhân cũng rất thoải mái, ngay cả khi gửi phương tiện cũng không mất tiền. 
 Theo Ban quản lý di tích, hàng ngày khu di tích mở cửa từ 7 - 19h. Các lễ hội chính trong năm gồm có: Mùng 6 tháng Giêng - khai hội;14 - 15 tháng Giêng - khai ấn đầu năm; 18 tháng Giêng - giỗ vua Ngô Quyền; 8.3 âm lịch - giỗ vua Lê Đại Hành và giỗ trận Bạch Đằng - 15.4 âm lịch: đại lễ Phật đản - 15.7 Âm lịch: Lễ Vu lan và 20.8 âm lịch: Giỗ Đức thánh Trần (Đại vương Trần Quốc Tuấn).
Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.