Đi thuyền trên phố cổ ngập nước đã trở thành sản phẩm du lịch của Hội An

Thanh Hải |

Không chỉ lội lụt, hình ảnh "du thuyền" mới xuất hiện trên đường phố bị ngập, mà nay tại đô thị cổ Hội An còn có hình thức chèo SUP thể thao trên các con đường ngập nước. Nhiều nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng, Quảng Nam còn hẹn nhau chèo SUP ngay khi nước tràn vào phố cổ Hội An...

Nếu như lũ quét gây sạt lở, ngập nhà ở thượng lưu sông Vu Gia, Thu Bồn gây nỗi hoang mang lo sợ cho người dân, thì ở hạ lưu - phố cổ Hội An, người dân đón cảnh ngập lụt bình thản vì thực trạng này xảy ra gần như thường niên. Thậm chí với nhiều du khách, được lội nước, đi du thuyền trên phố cổ chìm trong lũ lại là một sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Từ hôm qua, 7.10, nhiều nhóm thể thao mạo hiểm đã đăng thông tin dự báo Hội An ngập lụt và hẹn hò nhau mang SUP về phố cổ để rong chơi.

Nhóm bạn trẻ từ Đà Nẵng hẹn nhau mang SUP thể thao vào “dạo phố cổ” trên lũ sáng 8.10. Ảnh Lê Hùng
Nhóm bạn trẻ từ Đà Nẵng hẹn nhau mang SUP thể thao vào “dạo phố cổ” trên lũ sáng 8.10. Ảnh Lê Hùng
Nhóm bạn trẻ từ Đà Nẵng hẹn nhau mang SUP thể thao vào “dạo phố cổ” trên lũ sáng 8.10. Ảnh Lê Hùng
Nhóm bạn trẻ từ Đà Nẵng hẹn nhau mang SUP thể thao vào “dạo phố cổ” trên lũ sáng 8.10. Ảnh Lê Hùng, Đức Dũng

Trong khi đó, các địa phương ở thượng nguồn như Nông Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc..., người dân đang vất vả chạy lũ, hàng ngàn ngôi nhà chìm sâu trong lũ, sinh hoạt khó khăn. Hiện, nhiều đoạn trên tuyến ĐT 609 nối từ xã Đại Đồng lên các xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn, huyện Đại Lộc bị ngập sâu, gây chia cắt. Các huyện miền núi Tây Giang, Trà My của Quảng Nam cũng đang lâm cảnh cảnh sạt lở, tắc đường, trôi nhà...

Nhóm bạn trẻ từ Đà Nẵng hẹn nhau mang SUP thể thao vào “dạo phố cổ” trên lũ sáng 8.10. Ảnh: Đức Dũng
Nhóm bạn trẻ từ Đà Nẵng hẹn nhau mang SUP thể thao vào “dạo phố cổ” trên lũ sáng 8.10. Ảnh: Đức Dũng


Lũ lụt dâng cao ở hạ lưu một phần do mưa lớn, dồn dập, tập trung cực đoan ở một số nơi. Thực tế, các thủy điện hiện chưa xả lũ. Trong đó, Thủy điện Sông Tranh 3 là công trình thủy điện rất nhỏ trên nhánh sông Trường - Nước Oa, là thủy điện bậc thang, không có hồ chứa nên nước chảy tự do qua tổ máy chứ không phải xả lũ. Còn thủy điện lớn có ảnh hưởng đến hạ du nhiều là Thủy điện Sông Tranh 2 hiện vẫn chưa đầy hồ.

Cty Thủy điện Sông Tranh2 cho biết, hồ chứa thủy điện này có dung tích chứa 720 triệu mét khối nước, đến trưa nay- 8.10, hồ mới chứa được hơn 320 triệu mét khối. Vì vậy, còn có thể chứa hơn 400 triệu mét khối nước nữa, nên Thủy điện Sông Tranh 2 chưa xả nước điều tiết lũ. Các hồ đập khác vẫn đang quá trình trích nước và trong tầm kiểm soát, không có hiện tượng xả đập, gây lũ cho hạ du như một số tin đồn.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Lội suối, một người đàn ông ở Quảng Ngãi bị lũ cuốn trôi

Thanh Chung |

Hai vợ chồng ở Quảng Ngãi trong lúc lội suối về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi, người vợ bơi vào bờ được, còn chồng bị thiệt mạng.

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó với mưa lũ lớn tại miền Trung

Vũ Long |

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành, các địa phương tập trung ứng phó với mưa lũ lớn tại miền Trung.

Gia Lai: Đã tìm thấy thi thể người cha bị nước lũ cuốn trôi

THANH TUẤN |

Thi thể người cha bị nước lũ cuốn ở Gia Lai đã được tìm thấy sau nhiều giờ liền tìm kiếm dọc bờ suối.

Đà Nẵng cảnh báo lũ quét, sạt lở ở vùng núi Hoà Vang, Liên Chiểu

THUỲ TRANG |

Sáng 8.10, Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ đã có văn bản cảnh báo về tình hình mưa lũ tại Đà Nẵng.

Cập nhật mới nhất tình hình mưa lũ ở miền Trung sau mưa lớn dữ dội

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, mưa lớn ở miền Trung còn tiếp diễn sau ngày 11.10 khiến tình hình lũ diễn biến phức tạp.

Phố cổ Hội An bắt đầu ngập lụt, người dân chèo thuyền trên đường

Thanh Chung |

Mưa lớn, lượng nước từ đầu nguồn đổ về khiến phố cổ Hội An (Hội An, Quảng Nam) ngập lụt nhiều tuyến đường, người dân phải chèo thuyền trên đường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Lội suối, một người đàn ông ở Quảng Ngãi bị lũ cuốn trôi

Thanh Chung |

Hai vợ chồng ở Quảng Ngãi trong lúc lội suối về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi, người vợ bơi vào bờ được, còn chồng bị thiệt mạng.

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó với mưa lũ lớn tại miền Trung

Vũ Long |

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành, các địa phương tập trung ứng phó với mưa lũ lớn tại miền Trung.

Gia Lai: Đã tìm thấy thi thể người cha bị nước lũ cuốn trôi

THANH TUẤN |

Thi thể người cha bị nước lũ cuốn ở Gia Lai đã được tìm thấy sau nhiều giờ liền tìm kiếm dọc bờ suối.

Đà Nẵng cảnh báo lũ quét, sạt lở ở vùng núi Hoà Vang, Liên Chiểu

THUỲ TRANG |

Sáng 8.10, Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ đã có văn bản cảnh báo về tình hình mưa lũ tại Đà Nẵng.

Cập nhật mới nhất tình hình mưa lũ ở miền Trung sau mưa lớn dữ dội

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, mưa lớn ở miền Trung còn tiếp diễn sau ngày 11.10 khiến tình hình lũ diễn biến phức tạp.

Phố cổ Hội An bắt đầu ngập lụt, người dân chèo thuyền trên đường

Thanh Chung |

Mưa lớn, lượng nước từ đầu nguồn đổ về khiến phố cổ Hội An (Hội An, Quảng Nam) ngập lụt nhiều tuyến đường, người dân phải chèo thuyền trên đường.