Di sản văn hoá người Dao đoạt giải đặc biệt cuộc thi sáng tạo trẻ

Minh Hạnh |

Sau 15 lần tổ chức (từ năm 2004), cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc đã thu hút được sự tham gia của hàng chục nghìn học sinh trong cả nước với hàng nghìn đề tài tham dự. Năm nay, đề tài Di sản văn hóa người Dao Lào Cai đã giành giải đặc biệt.

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) là đơn vị thường trực.

Theo Ban tổ chức, năm 2020 có 754 đề tài của 57 tỉnh, thành phố gửi tham dự. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đã họp và quyết định trao giải cho cho 106 đề tài gồm: 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và 60 giải khuyến khích thuộc các lĩnh vực.

Giải Đặc biệt năm 2020 được trao cho đề tài Di sản văn hóa người Dao Lào Cai (của nhóm tác giả: Tẩn A Sì, Tẩn Sì Mẩy, học sinh trường PTDTBT TH và THCS A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai).

Cùng đó, 5 giải nhất được trao cho các đề tài là Dụng cụ chẻ thân cây khoai mì thành que; Rạp chiếu phim lịch sử và sân khấu múa rối; Guồng nước đa năng; Mô hình hệ thống thiết bị cắt – băm và Xe hỗ trợ di chuyển cho người khuyết tật điều khiển bằng đầu hoặc cổ tay.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam - TS Phạm Văn Tân, các đề tài đoạt giải đặc biệt và nhất sẽ được tham dự Triển lãm quốc tế dành cho các sáng tạo trẻ IEYI dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào năm 2021.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã xét tặng bằng khen và tiền thưởng cho 15 đơn vị và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi lần thứ 16 năm 2020 tại các tỉnh, thành.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

“Di sản sống” của Đờn ca tài tử Nam bộ

Lục Tùng |

Hơn cả “phù thủy” âm thanh khi không chỉ dồn nén vào trong tiếng đờn chân chất, mộc mạc những cung bậc bổng - trầm kiêu sa, đài các... ông còn tự tay luyện thanh cho nhiều nhạc cụ xưa, khiến chúng thay da đổi thịt.

Phú Quốc: Triển lãm ảnh giới thiệu 24 di sản thế giới của Việt Nam

Hoàng Dung |

Sáng ngày 4.12, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm phối hợp với UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tổ chức triển lãm ảnh các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam.

Hội An tất bật dọn lũ chào mừng 21 năm được công nhận Di sản thế giới

Thanh Chung |

Sau trận lũ thứ 8 ở Hội An, người dân cùng chính quyền khẩn trương dọn dẹp lớp bùn non trên các tuyến đường và nhà cửa để chào mừng 21 năm ngày thành phố được UNESCO công nhận Di sản thế giới.

Đề nghị xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

Mai Ka |

Bộ VHTTDL có văn bản số 4263/BVHTTDL-DSVH gửi Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang gấp rút xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử nhằm sớm đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

“Di sản sống” của Đờn ca tài tử Nam bộ

Lục Tùng |

Hơn cả “phù thủy” âm thanh khi không chỉ dồn nén vào trong tiếng đờn chân chất, mộc mạc những cung bậc bổng - trầm kiêu sa, đài các... ông còn tự tay luyện thanh cho nhiều nhạc cụ xưa, khiến chúng thay da đổi thịt.

Phú Quốc: Triển lãm ảnh giới thiệu 24 di sản thế giới của Việt Nam

Hoàng Dung |

Sáng ngày 4.12, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm phối hợp với UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tổ chức triển lãm ảnh các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam.

Hội An tất bật dọn lũ chào mừng 21 năm được công nhận Di sản thế giới

Thanh Chung |

Sau trận lũ thứ 8 ở Hội An, người dân cùng chính quyền khẩn trương dọn dẹp lớp bùn non trên các tuyến đường và nhà cửa để chào mừng 21 năm ngày thành phố được UNESCO công nhận Di sản thế giới.

Đề nghị xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

Mai Ka |

Bộ VHTTDL có văn bản số 4263/BVHTTDL-DSVH gửi Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang gấp rút xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử nhằm sớm đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.