Đi lại ở TPHCM thế nào để không bị phạt?

MINH QUÂN |

Ngoài shipper, cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TPHCM khi ra đường đi làm phải đeo thẻ và mang giấy tờ liên quan nơi công tác để được nhận diện, tránh bị phạt.

Phải đeo thẻ, mang giấy xác nhận công tác khi đi làm

Ngày 29.7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình ký văn bản khẩn gửi các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16.

Theo đó, cán bộ, công chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước đi làm phải đeo thẻ công chức, thẻ ngành hoặc mặc đồng phục kết hợp với văn bản xác nhận hoặc phân công công tác của cơ quan, đơn vị khi di chuyển từ nhà đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nhà. Việc này nhằm để các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 dễ nhận diện.

Tương tự, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đi làm phải đeo thẻ công chức hoặc sử dụng thẻ công tác (ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ nơi cư trú, đóng giáp lai ảnh với thẻ), kết hợp với văn bản xác nhận hoặc phân công công tác của cơ quan, đơn vị.

Riêng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm bằng xe ô tô cá nhân thì phải có thêm giấy xác nhận công tác do cơ quan, đơn vị cấp và dán trên mặt kính trước của xe.

Đối với lực lượng làm công tác phòng, chống dịch, các lực lượng được điều phối để hỗ trợ, phục vụ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sử dụng thẻ công tác/giấy xác nhận công tác phòng, chống dịch do cơ quan, đơn vị cấp để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng.

Đi tiêm vaccine sau 18h thế nào?

UBND TPHCM cho biết sẽ để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, một số địa phương sẽ triển khai tiêm cho người dân sau 18h mỗi ngày.

Do đó, những người đi tiêm vaccine, ngoài giấy mời tiêm hoặc tin nhắn điện thoại, UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cấp thẻ/phiếu nhận diện (màu sắc thay đổi hằng ngày) để người đi tiêm vaccine đeo trên ngực, phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng.

Đối với đội ngũ shipper đi giao hàng phải có đồng phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, giấy thông hành, ứng dụng quản lý đơn hàng, bảng tên thẻ cứng có hình và xác nhận của công ty cho từng người.

Đồng thời, UBND TPHCM yêu cầu ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua mã QR Code và băng đeo tay nền xanh đậm, kích thước ống đeo cao 20 cm, in chữ "Shipper" màu trắng. Thời gian hoạt động của shipper từ 6h đến 18h, mỗi ngày.

Khi vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu phong tỏa, cách ly, cơ sở y tế, điều trị bệnh nhân COVID-19 thì shipper được phép di chuyển liên quận, huyện, Thành phố Thủ Đức.

Shipper được di chuyển liên quận, huyện khi giao hàng đến khu cách ly, phong tỏa, cơ sở y tế, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.   Ảnh: Tú Phúc
Shipper được di chuyển liên quận, huyện khi giao hàng đến khu cách ly, phong tỏa, cơ sở y tế, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Tú Phúc

UBND TPHCM yêu cầu đối với trường hợp người dân đi chợ, siêu thị, UBND phường, xã, thị trấn tổ chức phát phiếu đi chợ, siêu thị cho người dân theo quy định. Trong đó ghi rõ thời gian và các địa điểm đi chợ, siêu thị, cửa hàng gần nhất để người dân mua sắm.

Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến", phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận chuyển phục vụ cung cấp suất ăn cho các khu phong tỏa, cách ly, bệnh viện... được nhận diện theo quy định hoặc đã đăng ký với Sở Công Thương, Sở Giao thông bận tải, Sở Y tế và cung cấp cho Công an Thành phố và các quận huyện, Thành phố Thủ Đức để phục vụ kiểm tra.

Tiến hành chặn cứng các lối đi phụ

UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, tiến hành lập rào chắn chặn cứng các lối đi phụ để thuận lợi cho việc kiểm soát chặt chẽ các tuyến đi chính, đảm bảo thực hiện cách ly theo quy định và giảm mật độ lưu thông trên đường.

Thành phố cũng giao các địa phương rà soát việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, trong đó hạn chế tối đa việc người dân di chuyển ra khỏi phạm vi phường, xã, thị trấn, quận, huyện, Thành phố Thủ Đức để tiêm vaccine.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM phạt công chức ra đường nếu không đeo thẻ ngành, mặc đồng phục

MINH QUÂN |

Cán bộ, công chức TPHCM ra đường đi làm nếu không đeo thẻ công chức, thẻ ngành, mặc đồng phục ngành sẽ bị xử phạt như trường hợp ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

Shipper tại TPHCM chỉ được hoạt động theo từng khu vực quận, huyện

MINH QUÂN |

Shipper tại TPHCM phải đeo bảng tên, băng tay nhận diện và chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận, huyện, Thành phố Thủ Đức.

TPHCM công bố đối tượng được phép hoạt động khi tăng cường Chỉ thị 16

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16. Trong đó, quy định cụ thể nhóm đối tượng được phép hoạt động trong thời điểm áp dụng giãn cách.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM phạt công chức ra đường nếu không đeo thẻ ngành, mặc đồng phục

MINH QUÂN |

Cán bộ, công chức TPHCM ra đường đi làm nếu không đeo thẻ công chức, thẻ ngành, mặc đồng phục ngành sẽ bị xử phạt như trường hợp ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

Shipper tại TPHCM chỉ được hoạt động theo từng khu vực quận, huyện

MINH QUÂN |

Shipper tại TPHCM phải đeo bảng tên, băng tay nhận diện và chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận, huyện, Thành phố Thủ Đức.

TPHCM công bố đối tượng được phép hoạt động khi tăng cường Chỉ thị 16

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16. Trong đó, quy định cụ thể nhóm đối tượng được phép hoạt động trong thời điểm áp dụng giãn cách.