Đi lại dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Đường sắt ế vé, hàng không lên ngôi

Đặng Tiến |

Khác với mọi năm, mặc dù đã tung ra nhiều gói kích cầu, giảm đến 50% giá vé cho khách đi tàu nhưng đến nay ngành đường sắt vẫn đang ế hơn 150.000 vé tàu Tết. Trong khi đó, lượng khách đi hàng không tăng mạnh và các hãng bay cũng đã tung ra nhiều gói kích cầu để thu hút hành khách.

Vận dụng mọi phương thức để hút khách đi tàu

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn - ông Đào Anh Tuấn - cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc bán vé năm nay rất khó khăn. Cùng với đó, đường hàng không quốc tế gần như đóng cửa, do đó các hãng hàng không Việt đã tập trung triển khai bay nội địa và cũng tung ra nhiều gói hỗ trợ, khuyến mãi với mức giá vé rẻ hơn cả vé tàu để thu hút khách.

Tính đến nay, sau cả 2 đợt mở bán vào đầu tháng 10.2020 và cuối tháng 11.2020 đã có 110.772 vé tàu Tết được bán ra và như vậy vẫn còn 129.200 vé tàu Tết chưa bán trong tổng số 240.000 vé mở.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, hiện các đoàn tàu chạy nhanh như: SE2, SE4, SE6, SE8 tuyến Sài Gòn đi Hà Nội đã kín chỗ. Các tàu SE 20, SE24, SE30 đi trong các ngày cao điểm 24, 25 và 26 Tết vẫn còn trống chỗ khá nhiều.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cũng cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động (nhiều lao động bị dừng việc và mất việc làm), do đó, buộc họ phải “thắt lưng buộc bụng” và không về quê ăn Tết đoàn viên mà ở lại thành phố. Và một số người có thu nhập trên mức trung bình thì sử dụng xe cá nhân hoặc đi máy bay do đó lượng vé bán ra kém.

Theo bà Phùng Thị Lý Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội - hiện hiệu suất bán vé mới đạt 31%, cụ thể mới bán được 29.238 vé và vẫn còn 39.907 vé chưa được bán.

Trước mắt đơn vị tập trung đẩy mạnh truyền thông và có chính sách giảm giá kích cầu, đồng thời đơn vị đang nghiên cứu giảm giá khứ hồi và chính sách tăng tuổi hỗ trợ trẻ em lên…

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Thiện Cảnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết, nhằm kích cầu hành khách đi lại trong dịp Tết bằng tàu hỏa, ngành Đường sắt đã tăng cường công tác truyền thông, tổ chức bán vé bằng nhiều hình thức như trực tuyến, trực tiếp, qua app và hệ thống các đại lý. Việc thanh toán cũng rất đa dạng như bằng tiền mặt, chuyển khoản, bằng thẻ hoặc ví điện tử… Đặc biệt việc bán vé được phục vụ đến các trường đại học và các khu công nghiệp để phục vụ học sinh, sinh viên và công nhân lao động.

Hàng không soán ngôi

Theo Cục hàng không Việt Nam, mặc dù nhu cầu hành khách đi máy bay dịp Tết Nguyên đán 2021 khó dự báo nhưng Cục Hàng không vẫn xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu khách đi máy bay với mức tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020 (khoảng 7,5 triệu khách).

Đồng thời, Cục Hàng không cũng triển khai kế hoạch phòng chống ùn tắc tại các cảng hàng không (nhất là tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài) thông qua các biện pháp phối hợp chặt chẽ với các Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng để tổ chức phân luồng giao thông.

Đại diện Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết tăng cao, đã tăng thêm hơn 414.000 ghế (tương đương hơn 2.100 chuyến bay), nâng tổng số ghế toàn mạng nội địa của Vietnam Airlines Group vào dịp Tết lên 2,4 triệu chỗ - tương đương gần 12.000 chuyến bay. Hãng cũng lưu ý hành khách mua vé trên kênh chính thức, làm thủ tục trực tuyến và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh khi đi máy bay, trong bối cảnh cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

Cùng đó, Vietjet dự kiến cung cấp 1,5 triệu ghế trên hơn 50 đường bay phủ khắp cả nước trong dịp Tết Tân Sửu, với giờ bay thuận tiện, linh hoạt. Đồng thời cam kết luôn thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, các yêu cầu khai báo y tế và bắt buộc đeo khẩu trang...

Vietjet cũng đã triển khai chương trình khuyến mãi siêu tiết kiệm với mức giá chỉ từ 2.021 đồng cho tất cả chuyến bay khởi hành từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào miền Nam trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, hơn 2,6 triệu vé khuyến mãi sẽ được mở bán không giới hạn khung giờ cho thời gian bay từ 18.8.2020 đến 28.2.2021.

Song song với hoạt động triển khai các chương trình khuyến mãi, trong giai đoạn Tết Âm lịch (từ 22.1 - 28.2.2021), Bamboo Airways dự kiến cung ứng từ 1,2 - 1,5 triệu vé máy bay trên tất cả đường bay nội địa với mức giá ưu đãi từ 36.000 đồng/vé, bên cạnh hoạt động mở rộng đội bay, mạng bay, tăng cường an toàn bay…

Đại diện của Bamboo Airways cho hay, các đường bay có nhu cầu lớn của hãng như Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh/Nha Trang/Phú Quốc/Đồng Hới/Vinh/Quy Nhơn… và Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng/Hải Phòng/Thanh Hóa được dự kiến tăng chuyến, tăng tải để kịp thời phục vụ hành khách đi du lịch, thăm người thân…

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Vé tàu Tết Tân Sửu 2021 vẫn còn khoảng 150.000 vé

MINH QUÂN |

Ngày 28.10, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết số lượng vé tàu Tết Tân Sửu 2021 vẫn còn khoảng 150.000 vé.

Vé tàu Tết Tân Sửu 2021 bán chậm

MINH QUÂN |

Từ 8h ngày 1.10, ngành Đường sắt đã mở bán 210.000 vé tàu Tết Tân Sửu 2021. Khác với dịp bán vé Tết năm trước, năm nay, lượng khách tới ga Sài Gòn (TPHCM) mua vé ít hơn. Trên hệ thống bán vé tàu điện tử, lượng khách truy cập mua vé cũng giảm mạnh.

Lần đầu tiên ga Sài Gòn vắng khách đến mua vé tàu Tết

MINH QUÂN |

Ngày đầu bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 tại ga Sài Gòn khá vắng khách, không còn cảnh rồng rắn xếp hàng, ngồi chờ dài cổ cả buổi đợi đến lượt mua vé.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư tìm cách bán nhanh đất nền

ANH HUY |

Khi thị trường khó khăn, mọi giao dịch gần như đóng băng, không ít các nhà đầu tư đất nền đang có dấu hiệu “xuống sức” do chịu cảnh chôn vốn, gồng mình trả lãi, buộc phải rao bán nhanh để thu tiền về dù phải chịu lỗ.

Giới chuyên môn nói gì về thành tích phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành?

DI PY |

Với doanh thu gần 120 tỉ đồng của "Nhà bà Nữ" sau 4 ngày công chiếu, giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng về một cú hích đưa điện ảnh Việt trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian khó khăn năm 2022.

Bản tin công đoàn: Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của NLĐ

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Mong năm mới được tăng ca để có tiền về quê; Kết thúc năm đầy biến động của thị trường lao động TPHCM; Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu...

Interactive: Bạn có am hiểu về các lễ hội đầu xuân?

Nhóm PV |

Cùng với không khí vui tươi phấn khởi của năm mới, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người lại nô nức tham dự những lễ hội truyền thống được trải khắp 3 miền đất nước. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Vé tàu Tết Tân Sửu 2021 vẫn còn khoảng 150.000 vé

MINH QUÂN |

Ngày 28.10, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết số lượng vé tàu Tết Tân Sửu 2021 vẫn còn khoảng 150.000 vé.

Vé tàu Tết Tân Sửu 2021 bán chậm

MINH QUÂN |

Từ 8h ngày 1.10, ngành Đường sắt đã mở bán 210.000 vé tàu Tết Tân Sửu 2021. Khác với dịp bán vé Tết năm trước, năm nay, lượng khách tới ga Sài Gòn (TPHCM) mua vé ít hơn. Trên hệ thống bán vé tàu điện tử, lượng khách truy cập mua vé cũng giảm mạnh.

Lần đầu tiên ga Sài Gòn vắng khách đến mua vé tàu Tết

MINH QUÂN |

Ngày đầu bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 tại ga Sài Gòn khá vắng khách, không còn cảnh rồng rắn xếp hàng, ngồi chờ dài cổ cả buổi đợi đến lượt mua vé.