Đi giao hàng lúc dịch bệnh phức tạp, nhân viên cửa hàng điện máy bị xử phạt

ANH TÚ |

Bị xử phạt, các shipper cho rằng bản thân chưa nắm rõ quy định mới về các trường hợp không được giao hàng.

Ngày 25.7, Đội CSGT – trật tự Công an quận 1 (TPHCM) đã tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp ra đường khi không thật sự cần thiết. Cơ quan chức năng đã xử phạt một số người giao hàng (shipper) không thuộc diện thiết yếu.

Khoảng 10h, tổ tuần tra cho dừng phương tiện do anh N. (33 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) để thực hiện kiểm tra. Trình bày với cơ quan chức năng, anh N. cho biết mình làm việc ở một cửa hàng điện máy và đang trên đường giao tủ lạnh cho khách ở quận 1.

Nhân viên cửa hàng điện máy bị xử phạt khi đi giao tủ lạnh.
Nhân viên cửa hàng điện máy bị xử phạt khi đi giao tủ lạnh.

Theo cơ quan chức năng, dựa trên Chỉ thị 12 của Thành uỷ TPHCM về việc tăng cường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, thì nhân viên giao hàng chỉ được vận chuyển những mặt hàng thiết yếu khi ra ngoài. Tủ lạnh không phải mặt hàng thiết yếu. Do đó, việc anh N. vận chuyển mặt hàng này đã vi phạm quy định.

Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt anh N. 2 triệu đồng về lỗi vi phạm trên. Đồng thời, với việc không có bằng lái xe và giấy chứng minh nhân dân, anh N. cũng bị tạm giữ xe máy.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt nhân viên điện máy giao tủ lạnh.
Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt nhân viên điện máy giao tủ lạnh.

Ngoài trường hợp của anh N., trong buổi sáng 25.7, lực lượng chức năng còn xử phạt một số trường hợp shipper vận chuyển những hàng hóa ngoài danh mục thiết yếu.

Bên cạnh đó, một số trường hợp khác ra đường khi không cần thiết cũng bị lập biên bản xử phạt.

Đối với các shipper, CSGT kiểm tra các ứng dụng giao hàng cũng như hàng hóa mà shipper đang vận chuyển.
Đối với các shipper, CSGT kiểm tra các ứng dụng giao hàng cũng như hàng hóa mà shipper đang vận chuyển.

Tại buổi họp báo thông tin về triển khai các biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường diễn ra vào sáng 25.7, Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm, cho biết văn bản 2468 ngày 23.7 của UBND TPHCM đã quy định rõ các đối tượng được phép lưu thông. Do đó, các trường hợp ngoài công văn nêu thì không được phép lưu thông.

Sở GTVT TPHCM sẽ tổ chức phương án điều tiết lưu thông và cấp giấy nhận diện phương tiện để những xe được phép lưu thông.

Cơ quan chức năng TPHCM yêu cầu Shipper chỉ vận chuyển mặt hàng thiết yếu.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết đã giao cho các thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức, thiết lập các chốt kết hợp tuần tra, kiểm soát linh hoạt.

ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thêm 24 ca mắc COVID-19, bao gồm nhân viên giao hàng

Nguyễn Hà |

Trưa 25.7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại 8 quận, huyện: Sơn Tây (7 bệnh nhân), Hai Bà Trưng (5), Hoàng Mai (5), Hoài Đức (3); Tây Hồ, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh mỗi nơi có 1 bệnh nhân.

Tin nhanh 60s: Sở Công Thương khuyến khích giao hàng, Sở GTVT lại cấm

NHÓM PV |

Trong khi Sở Công Thương Hà Nội khuyến khích người dân tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, mua, bán hàng trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội thì Sở GTVT lại yêu cầu dừng cung cấp ứng dụng gọi xe và cả dịch vụ giao hàng.

Hà Nội chính thức dừng hoạt động "xe ôm công nghệ" và shipper giao hàng

Nguyễn Hà |

Sở GTVT Hà Nội đã quyết định dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe môtô công nghệ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội thêm 24 ca mắc COVID-19, bao gồm nhân viên giao hàng

Nguyễn Hà |

Trưa 25.7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại 8 quận, huyện: Sơn Tây (7 bệnh nhân), Hai Bà Trưng (5), Hoàng Mai (5), Hoài Đức (3); Tây Hồ, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh mỗi nơi có 1 bệnh nhân.

Tin nhanh 60s: Sở Công Thương khuyến khích giao hàng, Sở GTVT lại cấm

NHÓM PV |

Trong khi Sở Công Thương Hà Nội khuyến khích người dân tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, mua, bán hàng trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội thì Sở GTVT lại yêu cầu dừng cung cấp ứng dụng gọi xe và cả dịch vụ giao hàng.

Hà Nội chính thức dừng hoạt động "xe ôm công nghệ" và shipper giao hàng

Nguyễn Hà |

Sở GTVT Hà Nội đã quyết định dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe môtô công nghệ.