Di dời tượng phật tự ý đặt bên hành lang cao tốc Hạ Long –Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau nhiều ngày vận động, một số hộ dân tự ý san đồi, rừng ở khu 8, phường Việt Hưng, TP.Hạ Long và đặt tượng phật quan âm ngay trong hành lang giao thông đã cam kết tự di dời bức tượng này.

Trao đổi với Lao Động chiều nay (2.3), ông Nguyễn Hữu Nhã – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, vị trí đặt tượng nằm trong diện tích đất trồng rừng và đặc biệt là thuộc hàng lang an toàn các tuyến giao thông. Trong đó, nằm ngay tuyến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và tuyến đường sắt Yên Viên – Hạ Long.

Vụ việc căng thẳng kéo dài suốt 2 ngày đêm. Ảnh: CTV
Vụ việc căng thẳng kéo dài suốt 2 ngày đêm. Ảnh: CTV

“Đơn vị quản lý tuyến đường sắt này cũng đã có công văn gửi chính quyền địa phương sau khi phát hiện tình trạng người dân san gạt đồi, rừng và đặt tượng phật. Hôm nay các hộ đã cam kết tự tháo dỡ và khôi phục lại nguyên trạng” – ông Nhã thông tin.

Trước đó, ngày 28.2, sau khi nhận được tin báo một số hộ dân đã tự ý đặt bức tượng quan âm trên khu đồi thuộc hành lang đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, các lực lượng chức năng UBND phường Việt Hưng có mặt tại khu đồi thuộc tổ 2, khu 8.

Tại hiện trường, một số người đã tự ý san gạt, hạ cốt, tạo mặt bằng hơn 1.600 m2, xây dựng 1 bệ đá cao 1m và đặt bên trên tượng đá phật quan âm cao khoảng 3m.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu các hộ dân di dời bức tượng, đoàn công tác đã bị một số đối tượng kéo đến cản trở gây mất an ninh trật tự. Sau đó, UBND TP.Hạ Long đã cử hàng chục cán bộ công an, dân phòng, trật tự đô thị đến để vận động người dân giải tán và di chuyển tượng đến nơi khác.

Một số đối tượng đã dùng xe ô tô để chắn lối đi và tiếp tục gây cản trở đoàn công tác. Sự việc kéo dài suốt từ đêm 28.2 đến sáng 1.3.

Đến sáng nay (2.3), các hộ dân trên mới cam kết tự di dời bức tượng trên. UBND phường Việt Hưng và các đơn vị liên quan đã tiến hành lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính các hộ dân này về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Thời gian gần đây, tại một số phường ở Hạ Long, trong đó có Việt Hưng, liên tục xảy ra các vụ vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, tình trạng các hộ dân tự ý san gạt đất đồi, đất rừng ở phường Việt Hưng, phường Hà Khẩu để làm nghĩa địa diễn ra khá phức tạp.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cơi nới, nâng tầng ở 2 khu đô thị lớn tại Hạ Long: Rất ít hộ tự tháo dỡ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước tình trạng rất nhiều hộ dân ở 2 khu đô thị đẹp nhất Hạ Long tự ý cơi nới, nâng tầng suốt một thời gian dài, khiến bộ mặt, kiến trúc đô thị biến dạng, xấu xí, cuối tháng 12.2021, UBND TP.Hạ Long đã ra văn bản yêu cầu tự tháo dỡ hoặc bị cưỡng chế.

"Biến dạng" kiến trúc ở 2 khu đô thị triệu đô: Hạ Long ra "tối hậu thư"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 khu đô thị hạng sang giữa TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, gồm Khu đô thị Monbay, phường Hồng Hải và Bến Đoan, phường Hồng Gai, đang bị “biến dạng” về mặt kiến trúc do các hộ dân thoải mái cơi nới, nâng tầng. UBND TP.Hạ Long yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ trong quý 1.2022; nếu không sẽ bị cưỡng chế phá bỏ phần vi phạm.

Phá bỏ nghĩa trang tự phát rộng gần 1ha ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Người dân ồ ạt san gạt đồi, rừng ở phường Việt Hưng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để bán đất làm nơi an nghỉ cho người đã khuất. Trước đó, tình trạng này cũng xảy ra ở phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Cơi nới, nâng tầng ở 2 khu đô thị lớn tại Hạ Long: Rất ít hộ tự tháo dỡ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước tình trạng rất nhiều hộ dân ở 2 khu đô thị đẹp nhất Hạ Long tự ý cơi nới, nâng tầng suốt một thời gian dài, khiến bộ mặt, kiến trúc đô thị biến dạng, xấu xí, cuối tháng 12.2021, UBND TP.Hạ Long đã ra văn bản yêu cầu tự tháo dỡ hoặc bị cưỡng chế.

"Biến dạng" kiến trúc ở 2 khu đô thị triệu đô: Hạ Long ra "tối hậu thư"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 khu đô thị hạng sang giữa TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, gồm Khu đô thị Monbay, phường Hồng Hải và Bến Đoan, phường Hồng Gai, đang bị “biến dạng” về mặt kiến trúc do các hộ dân thoải mái cơi nới, nâng tầng. UBND TP.Hạ Long yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ trong quý 1.2022; nếu không sẽ bị cưỡng chế phá bỏ phần vi phạm.

Phá bỏ nghĩa trang tự phát rộng gần 1ha ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Người dân ồ ạt san gạt đồi, rừng ở phường Việt Hưng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để bán đất làm nơi an nghỉ cho người đã khuất. Trước đó, tình trạng này cũng xảy ra ở phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long.