Di dời hàng cây phong trên đường Nguyễn Chí Thanh-Trần Duy Hưng

Tùng Giang |

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội xác nhận, khoảng 40 cây phong trên đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội) đã được di dời về vườn ươm.

Ngày 19.6, ông Nguyễn Xuân Hanh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội - cho biết, đêm 18.6, công ty đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan di chuyển khoảng 40 cây phong trên đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội) về vườn ươm. Công việc này sẽ được di chuyển dần dần.

Khoảng 40 cây phong đã được di dời trong đêm 18.6. Ảnh: Ngọc Lê

Ông Hanh thông tin, về kế hoạch, sẽ di chuyển số cây phong trên về vườn ươm ở Yên Sở, quận Hoàng Mai chăm sóc. Sau đó, thời gian thích hợp sẽ trồng thay thế cây bàng lá nhỏ tại tuyến đường này.

Nói về nguyên nhân di dời hàng cây phong trong điều kiện thời tiết nắng nóng trên 40 độ C, ông Hanh cho rằng, chính vì thời tiết quá nắng nóng nên phải di chuyển hàng cây. Nếu cây phong để trong quá trình nắng nóng với mức nền nhiệt của Thủ đô quá cao sẽ hỏng cây và lãng phí.

Theo vị lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, nắng nóng nên cần phải lên phương án di chuyển hàng cây phong nếu không cây sẽ cháy hết lá. Sau đó, đơn vị này sẽ xin ý kiến nhà tài trợ về kế hoạch, địa điểm phù hợp để trồng hơn 200 cây phong được di dời.

Những ngày gần đây, nhiều người dân đi qua đường Trần Duy Hưng bất ngờ khi thấy hàng cây phong ra lá xanh, tươi, tốt giữa thời tiết khắc nghiệt. Bởi những cây này được trồng trước đó luôn trong tình trạng sinh trưởng chậm, nhiều câu khô héo, trong đó có nhiều cây chết.

Hàng cây phong trên đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội) bất ngờ xanh tốt trong điều kiện nắng nóng. Ảnh: Ngọc Lê

Trước đó, vào tháng 4.2021, TP.Hà Nội đã lên phương án thay thế hàng cây phong trồng thử nghiệm trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng do cây chưa thích nghi được với điều kiện khí hậu của Hà Nội, gây mất mỹ quan đô thị. Đồng thời, thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, 262 cây phong do Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường tặng thành phố, được trồng thử nghiệm từ năm 2018. Trong đó, tuyến Nguyễn Chí Thanh trồng 119 cây, tuyến Trần Duy Hưng trồng 143 cây.

Hàng cây phong sinh trưởng kém, khô héo chụp ngày 5.4. Ảnh: Tùng Giang

Hơn 2 năm trồng thử nghiệm tại Hà Nội, bước đầu cho thấy, cây chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội. Trong đó, 45 cây đã chết, ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến phố.

Có 217 cây còn sống sinh trưởng, phát triển kém. Sau một thời gian, lá bị héo; cành, nhánh bị khô và hay bị sâu bệnh (Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã nhiều lần phải phun thuốc phòng trừ sâu bệnh).

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hàng cây phong đường Trần Duy Hưng bỗng xanh tươi giữa mùa hè

Ngọc Lê |

Vào tháng 4 vừa qua, hàng cây phong ở đường Trần Duy Hưng đã đề nghị thay thế sau nhiều tháng chết khô. Tuy nhiên, ở thời điểm này hàng phong lại bất ngờ ra lá xanh tươi tốt giữa nắng hè Hà Nội.

Thay thế hàng cây phong lá đỏ: Bài học về thử nghiệm cây trồng ở Hà Nội

Vương Lê |

GS Nguyễn Lân Hùng - Tổng Thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam cho rằng, việc những cây phong lá đỏ không sinh trưởng tốt trên tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh đó là một bài học trong thử nghiệm cây trồng.

Người dân thích thú với hàng cây phong đẹp ngất ngây ở Hà Nội

Lê Vương |

Hơn 100 cây phong hương (hay gọi là cây sau sau, một loài cây bản địa của Việt Nam) được trồng bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc (Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang sinh trưởng, xanh mướt. Nhiều người dân đã rất bất ngờ và thích thú trước vẻ đẹp của hàng cây này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Hàng cây phong đường Trần Duy Hưng bỗng xanh tươi giữa mùa hè

Ngọc Lê |

Vào tháng 4 vừa qua, hàng cây phong ở đường Trần Duy Hưng đã đề nghị thay thế sau nhiều tháng chết khô. Tuy nhiên, ở thời điểm này hàng phong lại bất ngờ ra lá xanh tươi tốt giữa nắng hè Hà Nội.

Thay thế hàng cây phong lá đỏ: Bài học về thử nghiệm cây trồng ở Hà Nội

Vương Lê |

GS Nguyễn Lân Hùng - Tổng Thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam cho rằng, việc những cây phong lá đỏ không sinh trưởng tốt trên tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh đó là một bài học trong thử nghiệm cây trồng.

Người dân thích thú với hàng cây phong đẹp ngất ngây ở Hà Nội

Lê Vương |

Hơn 100 cây phong hương (hay gọi là cây sau sau, một loài cây bản địa của Việt Nam) được trồng bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc (Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang sinh trưởng, xanh mướt. Nhiều người dân đã rất bất ngờ và thích thú trước vẻ đẹp của hàng cây này.