Di dân dự án hồ Krông Pách thượng: Có sự chậm trễ của UBND huyện M'Đrắk

BẢO TRUNG |

Ngày 8.3, Ban thường vụ Huyện uỷ Ea Kar tổ chức buổi họp "Đón tiếp 230 hộ dân xã Cư San (huyện M'Đrắk) về Khu tái định cư số 1 (xã ELang)" thuộc dự án thuỷ lợi hồ chứa nước Krông Pách thượng - công trình nghìn tỉ do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đầu tư xây dựng.

Thành phần tham dự gồm cả hệ thống chính trị huyện Ea Kar, đại diện các chủ đầu tư dự án.

Theo kế hoạch di dân, tái định cư dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng của UBND tỉnh Đắk Lắk, tổng số có 729 hộ/3.320 nhân khẩu còn lại trong lòng hồ ở các thôn 9, 10 và 11 xã Cư San (huyện M'Đrắk) phải di dời, tái định cư. Tổng cộng có khoảng 600 căn nhà phải tháo dỡ, di dời. Tổng số học sinh các cấp đang học là gần 1.000 em.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Bảo Trung
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Bảo Trung

Trong đó, có 300 hộ dân sẽ được di dân về Khu tái định cư số 1 (xã Cư Elang) trên diện tích hơn 680 ha. Khu tái định cư số 2 tại tiểu khu 689 (xã Cư Bông) sẽ có khoảng 500 hộ dân di dời về sinh sống.

Đặc biệt, khu tái định cư số 2 vẫn đang được hoàn thiện do vướng một số vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng (hơn 75ha)...

Người dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng đang mong mỏi sớm được di dời đến khu tái định cư mới sau hơn 1 thập kỷ đợi chờ. Ảnh: Bảo Trung
Người dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng đang mong mỏi sớm được di dời đến khu tái định cư mới sau hơn 1 thập kỷ đợi chờ. Ảnh: Bảo Trung
Người dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng đang mong mỏi sớm được di dời đến khu tái định cư mới sau hơn 1 thập kỷ đợi chờ. Ảnh: Bảo Trung

Ông Trần Đức Lương - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar cho hay, UBND huyện M'Đrắk đang gây lãng phí thời gian trong việc di dân, chưa có sự đồng bộ chặt chẽ. Văn bản báo cáo tiến độ công việc của UBND huyện M'Đrắk gửi các đơn vị liên quan hầu như chỉ đổ cho chính quyền UBND xã Cư San xử lý. Trách nhiệm các bên liên quan trong việc di dân, bố trí tái định cư phải được làm rõ, phía huyện Ea Kar sẽ đảm bảo an toàn (nơi đến) cho bà con nhưng ở chiều ngược lại thì chính quyền huyện M'Đrắk cũng vậy.

Theo ông Nguyễn Đình Thìn - BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A): Trong khi chờ xây dựng kinh phí cấp về thì đơn vị vẫn sẽ tổ chức di dân để đảm bảo kế hoạch đề ra. Ban vẫn chưa nhận được thông tin di dân trước mắt 44 hộ (nơi đi) từ UBND huyện M'Đrắk; xã Cư San vẫn chưa báo cáo phương án triển khai chi tiết. Trước mắt, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (Ban 8) sẽ chịu phần phương tiện di chuyển còn Ban A sẽ thu xếp, xây dựng phương án kinh phí triển khai.

Ông Y Nhuận Bya - Bí thư Huyện uỷ Ea Kar - nhấn mạnh: "Phải lo cho dân đến nơi tái định cư trước, thủ tục giấy tờ (không quan trọng) có thể lo liệu xử lý sau nhưng phải tạo điều kiện tối đa cho bà con. Đợt đầu tiên này phải triển khai đồng bộ, cẩn thận để tạo ấn tượng, niềm tin cho người dân vì còn rất nhiều đợt triển khai khác nữa. Nếu cần địa phương sẽ ứng trước kinh phí triển khai trước khi đợt chờ tiền ngân sách cấp về".

Như Báo Lao Động đã liên tục đăng tải thông tin, phản ánh những bất cập của dự án thủy lợi nghìn tỉ hồ chứa nước Krông Pách thượng (tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng) của Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk, từ nhiều nguyên nhân mà hơn 700 hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng đã đợt chờ hơn 1 thập kỷ để được bố trí nơi tái định cư mới. Người dân đã phải gánh chịu hậu quả của nhiều đợt bão lũ, tài sản bị thất thoát, rất may chưa có thiệt hại về người.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dự án thuỷ lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Chuẩn bị làm khu tái định cư cho người dân

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai di dời hàng trăm hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đầu tư chậm tiến độ đến nơi tái định cư mới.

Dự án thuỷ lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Bắt đầu di dân vùng lòng hồ

BẢO TRUNG |

Sau hơn 10 năm mỏi mòn đợi chờ, các hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng chậm tiến độ của Bộ NNPTNT đầu tư ở Đắk Lắk đã có thể bắt đầu di dời đến khu tái định cư mới để an cư lạc nghiệp.

Loạt cán bộ sai phạm ở dự án hồ Krông Pách thượng ngồi tù hàng chục năm

BẢO TRUNG |

Cả 4 cựu lãnh đạo, cán bộ UBND xã Cư Elang (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã lãnh tổng cộng 39 năm tù vì để xảy ra sai phạm tại dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng - công trình có tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT vẫn đang chậm tiến độ ở Đắk Lắk...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự án thuỷ lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Chuẩn bị làm khu tái định cư cho người dân

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai di dời hàng trăm hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đầu tư chậm tiến độ đến nơi tái định cư mới.

Dự án thuỷ lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Bắt đầu di dân vùng lòng hồ

BẢO TRUNG |

Sau hơn 10 năm mỏi mòn đợi chờ, các hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng chậm tiến độ của Bộ NNPTNT đầu tư ở Đắk Lắk đã có thể bắt đầu di dời đến khu tái định cư mới để an cư lạc nghiệp.

Loạt cán bộ sai phạm ở dự án hồ Krông Pách thượng ngồi tù hàng chục năm

BẢO TRUNG |

Cả 4 cựu lãnh đạo, cán bộ UBND xã Cư Elang (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã lãnh tổng cộng 39 năm tù vì để xảy ra sai phạm tại dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng - công trình có tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT vẫn đang chậm tiến độ ở Đắk Lắk...