Ngày 6.11, UBND huyện Hướng Hóa cho biết, trước tình trạng sạt lở ở khu tái định cư thôn Cha Lỳ, huyện Hướng Hóa đã đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí để khắc phục. Theo tính toán của huyện Hướng Hóa, cần 3 tỉ đồng để đầu tư khẩn cấp kè chắn taluy dương ở dãy nhà 1 và 2; xây rãnh thoát nước dọc dãy nhà 1.
Trước đó, giữa tháng 10.2022, bão số 5 và hoàn lưu của bão có mưa rất to trên diện rộng, gây nên hiện tượng sạt lở đất ở Khu tái định cư thôn Cha Lỳ.
Cụ thể, ở khu tái định cư này có 2 dãy nhà, thì mái taluy dương của dãy nhà 1 bị sạt lở đất gây ảnh hưởng đến mặt bằng của các nhà dân; mái taluy dương của dãy nhà 2 bị sạt lở đất ở vị trí cuối điểm gây ảnh hưởng đến 6 nhà dân và nhiều vị trí khác có nguy cơ bị sạt lở. Ngoài ra, đường nội vùng tại điểm tái định cư chưa có rãnh thoát nước dọc, gây ảnh hưởng đến thoát nước mặt của dãy nhà 2.
Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, để đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân ở khu tái định cư nói trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đề xuất phương án xử lý kịp thời. Đồng thời, đề nghị địa phương chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nếu mưa lớn thì có phương án sắp xếp, bố trí di chuyển người dân ở khu tái định cư đến nơi an toàn.
Được biết, đợt mưa lũ năm 2020, tại xã Hướng Lập xuất hiện nhiều địa điểm có nguy cơ bị sạt lở đất. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, đã triển khai xây dựng Khu tái định cư thôn Cha Lỳ để di dời 29 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất ở thôn Cựp (xã Hướng Lập) đến nơi ở an toàn.
Khi vào khu tái định cư, mỗi hộ dân được bố trí quỹ đất chỉ đủ dựng nhà, không có đất sản xuất, mỗi hộ dân được hỗ trợ 50 triệu đồng để dựng nhà.
Các hộ dân thuộc diện vào khu tái định cư là người đồng bào thiểu số có điều kiện khó khăn. Nhiều hộ chỉ phụ thuộc vào 50 triệu đồng hỗ trợ để dựng nhà, nên phần lớn các ngôi nhà không được vững chãi. Đã vậy, qua đợt mưa bão, lại xảy ra hiện tượng sạt lở đất, khiến người dân rất lo lắng.